Doanh nghiệp dầu khí cảnh báo thiếu hụt năng lượng giữa xung đột kéo dài

(ĐTCK) Các giám đốc điều hành của các công ty năng lượng châu Âu đã đưa ra cảnh báo về nguồn cung năng lượng, trong bối cảnh xung đột đang leo thang ở Trung Đông và việc hạn chế tiếp cận qua eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược.
Wael Sawan, Giám đốc điều hành của Shell

Trong bối cảnh thương mại biến động, giá dầu thô đã tăng vọt khoảng 40% trong những tuần gần đây, có thời điểm gần đạt 120 USD/thùng khi các nhà đầu tư lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung.

Những lo ngại đó đặc biệt được cảm nhận ở các nước châu Á, trong đó Philippines đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị cho “kịch bản xấu nhất”.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đề nghị Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) xem xét việc giải phóng thêm từ kho dự trữ dầu thô toàn cầu, trong khi IEA đã điều phối việc giải phóng 400 triệu thùng dầu giữa các nước thành viên.

Nhưng hiện nay, có nhiều lo ngại rằng vấn đề nguồn cung sẽ lan sang phương Tây.

“Nam Á là khu vực đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sau đó, tình trạng này lan sang Đông Nam Á, Đông Bắc Á và đặc biệt là châu Âu khi bước sang tháng 4”, Giám đốc điều hành của Shell, Wael Sawan cho biết.

Ông cảnh báo các chính phủ không nên có những hành động có thể làm trầm trọng thêm tác động của sự gián đoạn nguồn cung, đồng thời nhấn mạnh rằng “không thể có an ninh quốc gia nếu thiếu an ninh năng lượng”.

Các chính phủ trên khắp châu Âu đã bắt đầu đưa ra các biện pháp để bảo vệ các hộ gia đình khỏi chi phí năng lượng tăng cao.

Slovenia trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu, Tây Ban Nha đã phê duyệt gói hỗ trợ 5 tỷ euro (5,8 tỷ USD), bao gồm giảm thuế điện và khí đốt, cũng như trợ cấp cho các nhà điều hành vận tải, nông dân và mua phân bón.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng đã thảo luận về các biện pháp tạm thời để giảm thiểu tác động của giá năng lượng tăng cao.

Patrick Pouyanné, Giám đốc điều hành TotalEnergies cho biết, thị trường sản phẩm dầu mỏ hiện tại đang bị gián đoạn, đây là lý do tại sao tác động đã xuất hiện ở nhiều quốc gia ở châu Âu, đối với giá xăng, giá dầu diesel.

Đồng thời, ông cũng bày tỏ lo ngại về nỗ lực của châu Âu trong việc bổ sung kho dự trữ khí đốt trong những tháng hè, cảnh báo rằng điều này sẽ diễn ra cùng lúc với nhu cầu mạnh mẽ từ châu Á. Ông dự báo giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ ở mức 40 euro/MWh nếu xung đột ở Trung Đông tiếp diễn đến mùa hè.

Tại Anh, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cho biết, chính phủ đang xây dựng các phương án dự phòng nhằm bảo vệ hộ gia đình và doanh nghiệp trước chi phí năng lượng gia tăng - nhưng loại trừ khả năng hỗ trợ đại trà, nhấn mạnh rằng chính phủ cần linh hoạt trong cách ứng phó.

Công ty dầu khí EnQuest tập trung khai thác tại Biển Bắc cũng cảnh báo về những tác động đáng kể trong trung và dài hạn, khi khoảng 2-3 triệu thùng/ngày có thể bị rút khỏi thị trường do gián đoạn sản xuất. EnQuest cho rằng công suất dư thừa trên thị trường có thể biến mất trong nhiều năm.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục