"Đây là thời điểm lựa chọn hàng chuẩn bị cho cơ hội mới"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo chuyên gia SSI, thị trường hiện đang trong bối cảnh như “mùa mà ai cũng sợ, nhưng cũng là mùa chuẩn bị ra đồng mà cày”. Xu hướng giảm chưa kết thúc, nhưng lại là mùa dễ dàng tìm cây, tìm giống để chuẩn bị cho vụ mới.
"Đây là thời điểm lựa chọn hàng chuẩn bị cho cơ hội mới"

Trong bối cảnh thị trường giảm kéo dài từ đầu quý II, các cơ hội đầu tư sinh lời trên thị trường chứng khoán trở nên “khó tìm hơn”, nhà đầu tư đang chuyển đổi trạng thái fomo, mua không cần nghĩ cũng thắng, sang thận trọng hơn, toan tính hơn, cũng như có những kỳ vọng cũng phải thực tế hơn.

Áp lực lạm phát hiện hữu, lãi suất tăng, tìm kiếm các ngành phòng thủ là từ khoá không ít nhà đầu tư tìm kiếm từ vài tháng nay. Với việc chuyển đổi xu hướng đầu tư đó, trên thị trường cũng xuất hiện những con sóng nhỏ ở ngành thiết yếu như điện, nước…, trong khi ngành y tế gồm dược phẩm và bệnh viện lại có sự phân hoá, chỉ có vài cổ phiếu tăng tốt thay vì cả ngành.

Nhìn vào giá cổ phiếu nhóm này cho thấy, một số cổ phiếu có mức giảm ít hơn hẳn so với VN-Index, như TRA chỉ giảm 3,9% từ đầu quý II đến nay, DHG giảm 13%, DBD cũng giảm 13%, IMP giảm 13,4%, TNH giảm 18,3%… Đa phần các cổ phiếu này đều có thanh khoản không cao.

Chia sẻ trong chương trình Bí mật đồng tiền số 30, ông Nguyễn Lý Thanh Lương, Chuyên gia Phân tích Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư CTCK SSI cho rằng, y tế gồm dược phẩm và bệnh viện, công nghiệp gồm ô tô và vật liệu xây dựng, là các ngành tương đối phòng thủ.

Chẳng hạn, y tế tăng trưởng đều theo nhu cầu chăm sóc sức khoẻ người dân, còn ô tô thì đang trong giai đoạn bùng nổ vì thu nhập người dân tăng cao. Với vật liệu xây dựng, thường được cho là ngành chu kỳ, nhưng thực tế ngành này lại có mức tăng trưởng khá đều đặn 4-5%/năm, chỉ có vấn đề đầu vào và giá bán đầu ra bị tác động ở ngay trong các chu kỳ. Các ngành nghề này theo tăng trưởng kinh tế tương đối tốt.

Trong khi đó, ngành y dược hiện nay đang thấy xu hướng mở các chuỗi dược phẩm, quầy thuốc như An Khang, Long Châu, Pharma City… do nhu cầu về thuốc và y tế tăng tương đối nhanh và dùng các dịch vụ y tế cao cấp hơn.

"Còn ô tô, khi Việt Nam như các nước xung quanh, chạm ngưỡng thu nhập bình quân nhất định sẽ bùng nổ như một xu hướng, và chu kỳ khoảng 5-6 năm, hiện chúng ta đang trong giai đoạn này", ông Lương chia sẻ.

Câu hỏi được nhiều nhà đầu tư đặt ra là có vẻ xu hướng tiêu dùng đang co cụm lại trước bối cảnh lạm phát và lãi suất gia tăng, thì liệu rằng có ảnh hưởng đến sức cầu với các sản phẩm vốn được xem là “cao cấp” với nhiều người dân Việt Nam hay không?

Về vấn đề này, theo ông Lương, xu hướng tiêu dùng mọi người thường cho rằng lạm phát thì sẽ thắt chặt chi tiêu, nhưng hành vi của con người, sẽ chia các khoản mục chi tiêu khác nhau cho sinh hoạt, cho mua nhà, ô tô. Có thể nhịn ăn một chút để có thể đạt mục tiêu mua được nhà, mua được ô tô, thậm chí họ có thể vay để mua theo mong muốn.

"Với vật liệu xây dựng cũng thế, ảnh hưởng giá thế giới, chi phí đầu vào tăng cao, hiện tại thì có thể đến chu kỳ tốt khi giá hàng hoá đầu vào đang giảm", ông Lương nhận định.

Tuy nhiên, ông Lương cũng cho rằng, cơ hội cho nhà đầu tư mua các mã cổ phiếu ngành ô tô, hay y tế trên sàn không quá nhiều. Bởi những doanh nghiệp dược phẩm, y tế tốt thì đã có các đối tác là tập đoàn dược phẩm nước ngoài nắm lớn, nên thanh khoản thấp. Vì vậy, nhà đầu tư có thể chờ đợi các doanh nghiệp sắp niêm yết trong ngành này.

"Đây là những ngành có thể xem là ngành ngách, nên 'phần thưởng' cho việc đầu tư sẽ cao hơn. Chẳng hạn, đầu tư ngành dược phẩm sẽ phải tìm hiểu sâu hơn về loại thuốc, nhu cầu thuốc, để có thể tạo ra lợi nhuận tốt. Còn rủi ro sẽ là hiểu biết chưa đủ sâu về ngành, hay các yếu tố không lường trước như về kỹ thuật, chất lượng thuốc, các tiêu chuẩn…", ông Lương cho biết.

Nói về thị trường giai đoạn hiện nay, ông Nguyễn Việt Hùng, chuyên viên Tư vấn Chứng khoán SSI với gu ưa thích là “lúa hoá chứng khoán” – đưa về hệ quy chiếu đơn giản, bình dân hoá chứng khoán.

Ông Hùng cho rằng, thị trường này đang ở trong bối cảnh như “mùa mà ai cũng sợ, nhưng cũng là mùa chuẩn bị ra đồng mà cày”. Xu hướng giảm chưa kết thúc, nhưng lại là mùa dễ dàng tìm cây, tìm giống để chuẩn bị cho vụ mới.

"Trồng lúa mà muốn thu hoạch ngay như kiểu T+3 không được, sẽ khó có thóc để thu hoạch và chỉ mang tính may rủi. Còn về đường dài, thì hiện nay trồng lúa cho vụ mới rất ổn", ông Hùng ví von.

Cũng theo ông Hùng, xu hướng thị trường thời gian tới sẽ tuỳ vào khẩu vị và sở thích của nhà đầu tư, cũng như tùy thuộc vào sở thích các loại “giống lúa” của người nông dân. Với nhiều người, cổ phiếu này là rác, nhưng với những người khác đó lại là nhà lầu, xe hơi. Do đó, giai đoạn này, theo ông Hùng, là thời điểm để nhà đầu tư lựa chọn hàng chuẩn bị cho cơ hội mới.

Nhã An

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,193.01 0.0 0.0% 0 tỷ
HNX 226.2 0.0 0.0% 1,701 tỷ
UPCOM 88.15 0.0 0.0% 623 tỷ