Đại hội đồng cổ đông thời Covid-19

(ĐTCK) Năm nay, kỳ Đại hội cổ đông thường niên của nhiều công ty được đánh giá là có một không hai khi tổ chức vào đúng giữa mùa dịch Covid-19.     
Năm nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường đúng vào cao điểm mùa Ðại hội đồng cổ đông (ÐHCÐ) của nhiều công ty đại chúng.
Đại hội cổ đông của BIDV diễn ra vào ngày 7/3 đúng thời điểm cả nước đón thông tin về bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 khiến đại hội còn rất nhiều hàng ghế trống. (Ảnh: BIDV)
Ðể chống dịch bệnh lây lan, nhiều doanh nghiệp đã thông báo lùi ÐHCÐ. Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp duy trì lịch họp và chuẩn bị kỹ các phương pháp phòng chống dịch bệnh. Trong ảnh nhân viên công ty đang kiểm tra thân nhiệt cho cổ đông đến dự đại hội.
Tập đoàn FPT là một trong những công ty đầu tiên đã tổ chức họp đội hội cổ đông trực tuyến kết hợp trực tiếp tại nhiều điểm cầu trên cả nước. (Ảnh: Tập đoàn FPT)
Các đại biểu tham dự trực tiếp áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt
Chủ tịch đoàn cũng được bố trí cách nhau 2 m.
Sau khi có lệnh nới lỏng giản cách xã hội, để tổ chức ĐHCĐ thành công, nhiều công ty đã có giải pháp như tổ chức ĐHCĐ qua kênh online, kê ghế ngồi cho các cổ đông cách xa 2m...
Việc cho mỗi cổ đông ngồi 1 bàn, ghế ngồi cách nhau 2m nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định giãn cách xã hội.
Tham dự ĐHCĐ trong thời gian này, các cổ đông đến nơi tổ chức cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang 100%.
Kể cả lúc phát biểu ý kiến...
Đọc tài liệu...
Và kể cả lúc... nghỉ ngơi nhằm đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh.
Nếu không đến nơi tổ chức, cổ đông có thể theo dõi trực tiếp trên các kênh online như Youtube, Facebook..
Cổ đông cũng có thể bỏ phiếu online mà không cần đến nơi tổ chức ĐHCĐ. 
Khẩu trang là vật dụng không thể thiếu với các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm nay. Trong ảnh là ĐHĐCĐ thường niên của Traphaco.
Hà Đô (HDG) cũng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm nay bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các cổ đông tham dự trực tiếp đều đeo khẩu trang.

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục