Chứng khoán Trung Quốc giảm sốc do lo tăng giá nóng

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Các chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Trung Quốc bước vào cùng điều chỉnh trong phiên đầu tuần (8/3) trước mối lo về thanh khoản và giá trị bị thổi phồng của nhiều cổ phiếu được ưa chuộng gần đây.  

Chứng khoán Trung Quốc giảm sốc do lo tăng giá nóng

CHỉ số CSI 300 giảm 3,5% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, xuyên thủng mức hỗ trợ đường trung bình 100 ngày. Theo đó, kể từ mức đỉnh gần nhất vào ngày 10/2/2021, chỉ số này đã giảm 13%. Trong khi đó, chỉ số ChiNext, bao gồm các cổ phiếu vốn hoá nhỏ giảm 5%.

Nhịp điều chỉnh này xuất hiện chỉ 13 ngày sau khi chỉ số CSI 300 đạt mức đỉnh cao nhất kể từ năm 2007, trước khi thị trường tạm nghỉ đón Tết Nguyên đán. Với việc chỉ số leo dốc, nhà đầu tư bắt đầu bán cổ phiếu chốt lời, đồng thời cũng có phản ứng trước mối lo thị trường tăng trưởng nóng.

Diễn biến chỉ số CSI 300

Diễn biến chỉ số CSI 300

Việc thị trường Trung Quốc lên mạnh, giảm sốc có nét tương đồng với xu hướng toàn cầu khi giá cổ phiếu tại nhiều thị trường chứng khoán đã tăng mạnh trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, một số yếu tố địa phương bao gồm nhà đầu tư cân nhắc rủi ro liên quan tới cuộc họp của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc – sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm, nơi các nhà lãnh đạo quốc gia đề xuất kế hoạch kinh tế và các ưu tiên chính trị hàng đầu.

Trong nhịp điều chỉnh này, không ít cổ phiếu giảm hết biên độ. Chẳng hạn, Kweichow Moutai Co – cổ phiếu được ưa chuộng trong thời gian qua giảm 4,9%. Cổ phiếu của Luzhou Laojiao Co giảm 10% - đạt ngưỡng dao động tối đa trong ngày, trong khi Wuliangye Yibin Co giảm 8,3%.

Trong ngày khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã công bố mục tiêu của Chính phủ là đạt mức tăng trưởng 6% trong năm 2021, bất chấp đại dịch Covid-19.

Lin Menghan, giám đốc quỹ Shanghai Xiejie Asset Management Co cho biết, không riêng nhà đầu tư cá nhân, các quỹ lớn cũng bán ra một số cổ phiếu tăng trưởng.

“Trong bối cảnh này, tôi sẽ không vội mua vào, bởi thị trường không chỉ chịu tác động từ các yếu tố chính trị, mà còn rơi khỏi ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật. Theo tôi, bất kỳ nhịp hồi nào đều chỉ là bước đà cho đà giảm tiếp theo”.

Trong khi đó, Fu Lichun, người đồng sáng lập Shenzhen Yuntai Investment Management Co cho rằng, việc chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng cao không khiến thị trường cảm thấy hào hứng. Thậm chí, nhà đầu tư cân nhắc mục tiêu của từng lĩnh vực và tác động tới giá cổ phiếu.

“Không ít cổ phiếu đã ở mức định giá cao, nhà đầu tư bắt đầu bán ra khi xuất hiện tin”, Fu Lichun cho biết.

Lam Phong
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục