Chứng khoán sáng 9/2: Ngoại hào hứng, nội thờ ơ

(ĐTCK) Trong khi nhà đầu tư nước ngoài mạnh dạn mua vào, thì nhà đầu tư trong nước tỏ ra khá thờ ơ với thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần mới, cũng là tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết kéo dài.
Chứng khoán sáng 9/2: Ngoại hào hứng, nội thờ ơ

Hiện tại, gần như không có thông tin nào đủ mạnh tác động tới thị trường, ngoài dư âm của Thông tư 36, trong khi kết quả kinh doanh đã gần như đã phản ánh hết vào giá.

Rõ ràng, dù đã có hiệu lực được 1 tuần và ra đời gần 3 tháng, nhưng dư âm của Thông tư 36 với thị trường chứng khoán còn khá lớn, nhất là số tiền margin trên thị trường chứng khoán đang có sự chênh lệch lớn giữa 2 con số 17.000 tỷ đồng và 38.000 tỷ đồng. Con số chính thức vẫn là một ẩn số với nhà đầu tư và vẫn là chủ đề tranh cãi của các thành viên trên thị trường một khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thống kê và công bố một cách chính thức.

Chính do ảnh hưởng của Thông tư 36, nên thị trường trong những tháng cuối năm Âm lịch giao dịch khá ảm đạm, dù thị trường tăng, hoặc giảm, dòng tiền cũng chỉ chảy vào thị trường một cách nhỏ giọt.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay, diễn biến thị trường cũng không có nhiều chuyển biến như các phiên cuối tuần trước, vẫn là sự chậm trãi từ nhà đầu tư, khiến các chỉ số chỉ lình xình với thanh khoản thấp.

Kết thúc đợt 1, VN-Index giảm nhẹ 0,07 điểm (-0,01%), xuống 574,06 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 4,2 triệu đơn vị, giá trị 56,5 tỷ đồng, nhưng trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp phần lớn, nhất là từ EIB.

Sang đến đợt khớp lệnh liên tục, nhờ nhóm ngân hàng lấy lại sắc xanh với sự hỗ trợ của cầu ngoại, nên VN-Index nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại. Dù vậy, đà tăng của nhóm ngân hàng cũng không lớn, nên chỉ số cũng không thể bứt phá.

Ngoài nhóm ngân hàng, đúng như nhận định của các chuyên gia trong chuyên mục bàn tròn cuối tuần qua trên tinnhanhchungkhoan.vn, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đã bắt đầu thu hút dòng tiền trở lại, một số mã trong nhóm này có mức tăng khá tốt, thậm chí có mã còn được kéo lên mức giá trần khá chắc. Ngay cả VIC, đại gia lớn nhất trong nhóm cũng có mức tăng khá tốt, 1,3%, qua đó cũng góp phần hỗ trợ cho VN-Index vượt qua ngưỡng 575 điểm.

Trên HNX, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có diễn biến tích cực, giúp chỉ số HNX-Index cũng có được sắc xanh, dù có nhiều thời điểm bị rung lắc do nhóm dầu khí và một số mã lớn bị chốt lời.

Tuy nhiên, về cuối phiên, trong khi lực cầu vẫn duy trì ở mức yếu, thì lực bán lại gia tăng, đẩy thị trường lùi bước với sắc đỏ tăng dần và vượt qua số mã tăng. VN-Index may nhờ có sự hỗ trợ của dòng bank và một số mã lớn khác như MSN, VIC, DPM, VNM nên giữ được sắc xanh, trong khi HNX-Index không được may mắn nên đóng cửa trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 1,5 điểm (+0,26%), lên 575,63 điểm với 78 mã tăng, trong khi có tới 101 mã giảm. VN30-Index tăng 1,23 điểm (+0,21%), lên 596,92 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 36,96 triệu đơn vị, giá trị 661,24 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 4,22 triệu đơn vị, giá trị 77 tỷ đồng, riêng EIB đã được thỏa thuận 2,556 triệu đơn vị, giá trị 31,95 tỷ đồng ngay đầu phiên.

Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,3 điểm (-0,35%), xuống 83,57 điểm với 56 mã tăng và 88 mã giảm. HNX30-Index cũng giảm 0,57 điểm (-0,35%), xuống 161,89 điểm. Tổng khối lượng giao dịch 13,84 triệu đơn vị, giá trị 188 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giao dịch khớp lệnh.

Nhóm ngân hàng với sự hỗ trợ của lực cầu ngoại, nên phần lớn đều đóng cửa với sắc xanh. Tuy nhiên, mức tăng không còn tốt như nửa đầu phiên sáng khi áp lực bán gia tăng trong nửa cuối phiên sáng. Trong đó, CTG tăng tốt nhất với 1,69%, VCB tăng 0,83%, trong khi STB và MBB tăng 1 bước giá, BID bị đẩy lùi về tham chiều, trong khi EIB giảm 1,49%, xuống mức thấp nhất phiên 13.200 đồng.

Thanh khoản của nhóm này tốt nhất thị trường. Trong đó, BID được khớp 3,2 triệu đơn vị, CTG được khớp 2,64 triệu đơn vị, MBB là 1,28 triệu đơn vị.

Trong nhóm bất động sản, ngoài đại gia VIC, còn có một số mã khác tăng giá tốt, như DRH, HTI tăng trần, DXG, KDH, NLG, SJS, VRC, KBC, NTL, trong khi các mã dẫn dắt thanh khoản trong nhóm này như HQC, FLC, ITA lại đang yếu đà, trong đó HQC giảm 2,78%, xuống 7.000 đồng với 1,22 triệu đơn vị được khớp, FLC giảm 0,96%, xuống 10.300 đồng, với 2,12 triệu đơn vị được khớp, trong khi ITA đứng ở tham chiếu khi được khớp chưa tới 0,8 triệu đơn vị. Trong nhóm này, KBC là mã có thanh khoản tốt nhất với 2,21 triệu đơn vị.

Trong khi đó, dù giá dầu hồi phục khá tốt, nhưng nhóm dầu khí lại không thể thể hiện được mình khi cả GAS và PVD chỉ đứng ở tham chiếu, trong khi nhóm nhỏ hơn chủ yếu là giảm giá.

Trên HNX, VCG, HLD cũng đang có mức tăng tốt, trong khi các mã còn lại đang lình xình quanh tham chiếu. Tương tự HOSE, nhóm dầu khí trên sàn này cũng chủ yếu chìm trong sắc đỏ, dù giá dầu thô thế giới đã hồi phục lên mức 52 USD/thùng, tức tăng hơn 23% so với mức đáy tuần trước đó. Sự đuối sức của nhóm dầu khí, cùng với 1 số mã lớn khác như KLF, FIT, nhóm chứng khoán, khiến HNX-Index đóng cửa trong sắc đỏ, dù được hỗ trợ từ SHB và một số mã bất động sản.

Điểm tích cực của thị trường lại đến từ lực cầu ngoại. Trong khi nhà đầu tư trong nước dường như đã nghỉ Tết sớm, thì nhà đầu tư ngoại lại tranh thủ mua vào khá mạnh. Trong phiên sáng nay, khối này mua vào tới 5,6 triệu đơn vị trên HOSE, trong khi mua ròng khoảng 420.000 đơn vị, giá trị mua ròng gần 7 tỷ đồng trên HNX.

Các mã khối này mua vào nhiều là các mã ngân hàng như BID, CTG, VCB và các mã lớn khác như BVH, VIC, PVD… đặc biệt là họ cũng mua vào khá lớn KBC và FLC trong phiên sáng nay. Trong khi trên HNX, khối này cũng mua ròng lớn nhất là SHB.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,247.2 -1.43 -0.11% 116,182 tỷ
HNX 233.93 0.97 0.41% 1,476 tỷ
UPCOM 91.52 0.41 0.45% 530 tỷ