Canada áp thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ khi căng thẳng thương mại leo thang

(ĐTCK) Hôm thứ Ba (25/8), Canada đã công bố các biện pháp thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ ở mức từ 15% đến 50%, làm leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai đồng minh vốn có mối quan hệ lâu đời.

Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9, áp dụng mức thuế 15% đến 50% đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ, và áp dụng đối với 27,6 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Canada Francois-Philippe Champagne cho biết, các mức thuế trả đũa 15%, 25% hoặc 50% này tương ứng với các mức thuế mà Mỹ đã áp dụng. Chúng ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp, bao gồm thép, sản phẩm từ sữa và điện tử.

Các biện pháp trả đũa "được thiết kế chủ yếu để bảo vệ các ngành công nghiệp Canada bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ và cho phép họ cạnh tranh với các sản phẩm của Mỹ tại thị trường Canada".

Danh sách này bao gồm cá tươi và cá đông lạnh, hàng tiêu dùng như máy rửa bát và máy giặt, cũng như các sản phẩm công nghiệp như vật liệu xây dựng đường sắt.

Đồng thời, chính phủ Canada cũng công bố gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada (5,4 tỷ USD) dành cho các doanh nghiệp và người lao động.

Các mức thuế mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào lượng hàng hóa Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD - tương đương 5,5% kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ - sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ.

Theo kế hoạch áp thuế trả đũa của Canada, các sản phẩm thép và nhôm của Mỹ - vốn đang chịu mức thuế 25% - sẽ sớm phải chịu mức thuế 50%.

Các mặt hàng chịu mức thuế 25% bao gồm đồ gia dụng, các sản phẩm từ sữa như phô mai, cũng như một số sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm.

Một nhóm nhỏ các mặt hàng sẽ chịu mức thuế 15%, bao gồm thiết bị và dụng cụ điện.

Số hàng hóa này chiếm khoảng 7,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Canada từ Mỹ tính theo mức năm 2024.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo về nguy cơ leo thang theo kiểu "ăn miếng trả miếng". Mới đây, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với ô tô Canada bắt đầu từ năm 2027, nâng mức thuế lên 50% đối với phần giá trị không được sản xuất tại Mỹ từ mức 25% hiện nay.

Các mức thuế mới của Mỹ không có ngoại lệ cho các sản phẩm thuộc Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada. Theo ước tính của Oxford Economics, các mức thuế này làm tăng thuế suất thực tế của Mỹ đối với hàng xuất khẩu của Canada từ 5,1% lên 6,9%. Trong đó, thuế đánh vào các sản phẩm nhựa, máy móc điện, cũng như các sản phẩm gỗ và giấy đóng góp phần lớn vào mức tăng này.

Oxford Economics nhận định: "Các nhà sản xuất tại Quebec, New Brunswick và Ontario sẽ là những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất".

Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada, với hàng hóa Canada xuất khẩu sang nước láng giềng này chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Canada là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ hai của Mỹ trong năm nay, chỉ sau Mexico.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục