BOJ gợi ý về việc tăng lãi suất trong năm nay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda đã báo hiệu khả năng tăng lãi suất vào nửa cuối năm 2024 thông qua việc nhấn mạnh rằng khả năng đà lạm phát sẽ mạnh lên.
Ông Kazuo Ueda, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Ông Kazuo Ueda, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản

Trong cuộc phỏng vấn với phía truyền thông lần đầu tiên sau khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất vào tháng 3, ông Ueda cho biết khả năng đạt được mục tiêu lạm phát của BOJ sẽ tăng đều đặn từ mùa Hè đến mùa Thu.

Nhận xét này cho thấy BOJ muốn xác nhận mức độ lan rộng của việc tăng lương và tác động của chúng đối với giá dịch vụ trước khi tiếp tục tăng lãi suất. Hôm thứ Năm (4/4), Liên đoàn lao động lớn nhất Nhật Bản đã điều chỉnh kết quả của các cuộc đàm phán tiền lương năm nay và cho biết người lao động đã đạt được mức tăng lương 5,24% kể từ ngày 2/4. Với tốc độ đó, đây sẽ là mức tăng lương lớn nhất trong hơn 30 năm.

“Chúng tôi đã kết thúc chương trình kích thích khổng lồ của mình vì chúng tôi thấy triển vọng lạm phát có xu hướng đạt gần 2% đã xuất hiện. Nếu chúng tôi trở nên tự tin hơn về những triển vọng như vậy, đó sẽ là một lý do để thay đổi lãi suất”, ông Ueda cho biết.

Nhận xét của ông Ueda trong cuộc phỏng vấn cũng cho thấy một sự thay đổi tinh tế sau khi ông liên tục không đưa ra bất kỳ gợi ý rõ ràng nào về thời gian cụ thể cho bất kỳ động thái tiếp theo tiềm năng nào sau đợt tăng lãi suất ngày 19/3. Cho đến thời điểm hiện tại, ông Ueda cho biết, bất kỳ động thái nào cũng sẽ phụ thuộc vào nền kinh tế và lạm phát cũng như các điều kiện tài chính.

Naoya Hasegawa, chiến lược gia trưởng về trái phiếu tại Okasan Securities cho biết: “Theo định giá của thị trường, một đợt tăng lãi suất khác vào khoảng mùa Thu đang trở thành một kịch bản thực tế”.

Các nhà phân tích tại SMBC Nikko Securities cho biết: “Một đợt tăng lãi suất bổ sung vào tháng 10 đến tháng 12 hiện đã được cân nhắc. Nhưng, dựa trên cách Thống đốc Ueda đề cập đến triển vọng đạt được lạm phát 2% sẽ ngày càng tăng, có thể có khả năng xảy ra đợt tăng lãi suất vào tháng 7 đến tháng 9”.

Diễn biến của đồng yên làm phức tạp tỷ giá

BOJ đã chấm dứt 8 năm lãi suất âm và những tàn dư khác của chính sách tiền tệ không chính thống của mình vào tháng trước, tạo ra một sự thay đổi mang tính lịch sử khỏi việc tập trung vào việc điều chỉnh tăng trưởng bằng nhiều thập kỷ kích thích tiền tệ khổng lồ.

Một cuộc thăm dò của Reuters được thực hiện ngay sau động thái tăng lãi suất tháng 3 cho thấy hơn một nửa số nhà kinh tế kỳ vọng một đợt tăng lãi suất khác sẽ diễn ra trong năm nay, trong đó thời điểm từ tháng 10 đến tháng 12 là thời điểm được đặt cược phổ biến nhất.

Thống đốc Ueda cũng nhắc lại quan điểm rằng ngân hàng sẽ phản ứng với những biến động của tỷ giá hối đoái nếu chúng ảnh hưởng đến chu kỳ của tiền lương và tăng trưởng giá cả mà ngân hàng nhắm đến theo cách không thể bỏ qua.

Sau khi BOJ chấm dứt chính sách lãi suất âm cuối cùng trên thế giới, đồng yên đã khiến các quan chức tiền tệ chính phủ ngạc nhiên khi tiếp tục suy yếu. Sau đó, các nhà hoạch định chính sách đã tăng cường đưa ra cảnh báo về khả năng can thiệp tiền tệ. Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990 vào tuần trước.

Đồng yên yếu đã trở thành vấn đề khiến các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đau đầu vì nó làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu và nhiên liệu, từ đó gây thiệt hại cho các hộ gia đình và nhà bán lẻ.

Phát biểu tại quốc hội hôm thứ Sáu (5/4), Thống đốc Ueda vẫn kiên định với quan điểm rằng tỷ giá hối đoái là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lạm phát và nền kinh tế, vì vậy ông sẽ theo dõi chúng chặt chẽ. Tuy nhiên, BOJ sẽ không đưa ra chính sách nhắm tới các mức lãi suất cụ thể.

“Nếu diễn biến tỷ giá hối đoái dường như có tác động đến chu kỳ lạm phát tiền lương của Nhật Bản theo cách khó có thể bác bỏ, thì đó sẽ là lý do để phản ứng bằng chính sách tiền tệ”, ông cho biết.

Mức tăng lương do các cuộc đàm phán hàng năm giữa công đoàn và công ty dự kiến sẽ dần được phản ánh trong dữ liệu từ tháng này - thời điểm bắt đầu năm tài chính mới - cho đến mùa Hè.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục