Boeing ngừng sản xuất máy bay 737 MAX kể từ tháng 1/2020

(ĐTCK) Theo thông báo mới nhất hôm 16/12 của Boeing, hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới của Mỹ, bắt đầu từ tháng 1/2020, hãng này sẽ tạm thời ngừng sản xuất máy bay Boeing 737 MAX.
Boeing ngừng sản xuất máy bay 737 MAX kể từ tháng 1/2020

Theo công bố của Boeing, công ty quyết định “đình chỉ sản xuất vào tháng tới” và tập trung vào việc giao hàng khoảng 400 chiếc Boeing 737 MAX hiện đã được cất trữ.

Việc sản xuất sẽ bị đình chỉ tại nhà máy Boeing ở Renton, nằm ở bang Washington. Boeing cho biết, họ không có kế hoạch sa thải nhân viên liên quan đến quyết định này.

Trước đó, Wall Street Journal cũng đã đưa tin về việc Boeing dự định ngừng sản xuất máy bay 737 MAX kể từ tháng 1. Theo các nguồn tin của tờ nhật báo này, Boeing sản xuất khoảng 40 máy bay 737 MAX mỗi tháng, kể từ tháng 3/2019, thời điểm 737 MAX bị đình chỉ bay trên toàn thế giới.

Boeing từng hy vọng sẽ đưa 737 MAX bay trở lại vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, cách đây vài hôm, sau khi Dennis Muilenburg, Giám đốc điều hành Boeing, có cuộc gặp với các quan chức Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), hãng đã từ bỏ mục tiêu nhận chứng chỉ bay trở lại đối với dòng máy bay 737 MAX từ FAA trong năm 2019.

Hoạt động của Boeing 737 MAX đã bị đình chỉ sau hai thảm họa liên quan đến dòng máy bay này.

Vào ngày 10/3/2019, một chiếc Boeing 737 MAX của hãng hàng không Ethiopian Airlines bị rơi ở Ethiopia làm 157 người thiệt mạng.

Trước đó, vào ngày 29/10/2018, 189 người trở thành nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX của Hãng hàng không giá rẻ Lion Air của Indonesia.

Boeing đã từng thừa nhận, cả hai trường hợp máy bay gặp sự cố đều có liên quan đến Hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay (MCAS) do Boeing chế tạo.

Quỳnh Lê
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục