Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Trần giá dầu là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để giải quyết lạm phát

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (14/7), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, mức trần giá dầu của Nga sẽ rất quan trọng để giúp giảm lạm phát khi lạm phát tiêu dùng của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm là 9,1%.
Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ.

Phát biểu trước khi bắt đầu cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại Bali (Indonesia), bà Yellen cho biết, cần phải nỗ lực để kiềm chế hai tác động kinh tế chủ chốt từ cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine bao gồm giá nhiên liệu cao và tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng đang càn quét nước Mỹ và trên toàn cầu.

“Chúng tôi đang chứng kiến ​​những tác động tiêu cực lan tỏa từ xung đột Nga-Ukraine ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt đối với giá năng lượng cao hơn và tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng”, bà Yellen cho biết.

Bà cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại với các quốc gia khác để xem “chúng ta có thể làm gì cùng nhau để giúp những người khác trên thế giới bị ảnh hưởng bởi xung đột Nga-Ukraine". Điều đó bao gồm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực, thiết kế và thực hiện mức trần giá dầu của Nga.

“Áp đặt mức trần giá dầu của Nga là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của chúng tôi để giải quyết nỗi đau mà người Mỹ và các gia đình trên toàn thế giới đang cảm thấy ở các cửa hàng bơm xăng và cửa hàng tạp hóa ngay bây giờ”, bà Yellen cho biết.

Khi Washington cấm vận dầu của Nga và các nước châu Âu tìm cách cắt giảm sử dụng dầu của Nga, giá dầu đã tăng mạnh. Giá dầu thô đã tăng trên 120 USD/thùng vào tháng 3 sau khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu.

Trong khi đó, các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng các lệnh cấm tiếp theo có thể đẩy giá lên tới 175 USD/thùng.

Cơ chế áp dụng mức trần cho giá dầu bao gồm việc Mỹ và các quốc gia khác hình thành một nhóm để mua dầu của Nga với giá đủ thấp để giữ cho sản lượng dầu của Nga có lợi nhuận và nguồn cung sắp tới nhưng đồng thời khiến Nga không có khả năng tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.

Hôm thứ Năm (14/7), Trung Quốc cho biết, việc áp đặt trần giá có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Shu Jueting cho biết, mức trần giá sẽ rất phức tạp và thay vào đó kêu gọi các nước theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột.

Bà Yellen cho biết, bà kỳ vọng mức trần giá sẽ hấp dẫn đối với nhiều công ty nhập khẩu dầu của Nga vì nó sẽ giảm thiểu chi phí nhập khẩu cao do các lệnh cấm tài chính và bảo hiểm đối với việc giao dầu của Nga.

“Vì vậy, tôi kỳ vọng rằng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ thấy rằng việc xem xét trần giá sẽ phục vụ lợi ích của chính họ trong việc hạ giá mà họ phải trả cho dầu của Nga, họ là những nhà nhập khẩu quan trọng”, bà Yellen cho biết.

“Nhưng ngay cả khi họ không xem xét mức trần giá, tôi nghĩ chắc chắn rằng nhiều quốc gia nhập khẩu dầu của Nga sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm bảo hiểm và dịch vụ tài chính mà EU, và có lẽ là Anh và Mỹ đưa ra”, bà cho biết.

Bà Yellen cho biết, nếu không có trần giá, "chúng tôi có thể sẽ thấy giá dầu toàn cầu cao hơn rất nhiều bởi vì lệnh cấm vận sẽ dẫn đến một lượng đáng kể dầu của Nga bị mất đi”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục