Bloomberg: Giá dầu âm 100 USD/thùng cũng không bất ngờ

(ĐTCK) Những diễn biến chưa từng xảy ra đang xuất hiện tại thị trường dầu mỏ và các thành viên thị trường cần chuẩn bị tâm lý rằng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Giới chuyên gia nhận định, thời gian tính bằng tuần cho tới khi không còn chỗ để chứa dầu và giá dầu xuống âm 100 USD/thùng là hoàn toàn có thể.
Bloomberg: Giá dầu âm 100 USD/thùng cũng không bất ngờ

Những hỗn loạn tại thị trường dầu mỏ Mỹ trong tuần này là tín hiệu dự báo trước những biến động tại thị trường toàn cầu khi các kho chứa dần kín chỗ.

“Chúng ta đang phải quản lý cuộc khủng hoảng kho chứa với thời gian tính bằng ngày. Liệu giá dầu có chạm mức âm 100 USD/thùng trong tháng 5? Hoàn toàn có thể xảy ra”, Paul Sankey, chiến lược gia thị trường dầu tại Mizuho Bank nhận định.

Theo giới chuyên gia, không có mức sàn nào sau khi giá dầu rơi xuống dưới 0 USD/thùng. Điều này đồng nghĩa với mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chỉ có một điều chắc chắn lúc này là tình trạng dư thừa dầu đang diễn ra khắp mọi nơi. Mỗi tuần có khoảng 50 triệu thùng dầu thô cần được cất trữ, con số đủ bằng nhu cầu của cả Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh cộng lại.

Bloomberg: Giá dầu âm 100 USD/thùng cũng không bất ngờ ảnh 1

Lượng dầu tại các kho chứa tăng mạnh khi nhu cầu giảm sút vì đại dịch Covid-19

Tại Ấn Độ, các nhà sản xuất dầu đã chất đầy 95% các kho chứa, theo số liệu chính thức của 3 doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Trong khi đó, người đứng đầu công ty năng lượng nhà nước NNPC của Nigeria cho biết, doanh nghiệp này sẽ cắt sản lượng bởi không còn nơi chứa.

Các doanh nghiệp chế xuất không mua dầu thô, bởi nhu cầu sử dụng khí đốt, các chế phẩm khác từ dầu thô lao dốc mạnh. Do đó, dầu thô không thể bán ra, chỉ có thể chất đống trong các kho chứa.

Hiện tại, trên thị trường dầu vật chất, các nhà môi giới thậm chí đang yêu cầu giá dầu ở mức thấp hơn nữa. Plains All American Pipelines LP, một trong những nhà vận chuyển dầu lớn tại Mỹ yêu cầu các nhà sản xuất dầu thô trả 55,05 USD/thùng đối với sản phẩm Eastern Kansas Common nếu muốn Công ty mang dầu đi.

“Chúng ta đang có giá dầu ở mức âm, và sau đó có thể là âm rất sâu”, Pierre Andurand, người sáng lập quỹ đầu cơ dầu mỏ nói và cho biết, đây là thị trường “rất nguy hiểm” nếu tham gia hiện nay.

Lam Phong
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục