MBS: Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới tháng 9/2021

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Khác

Tính đến giữa tháng 9/2021, ít nhất một liều vắc-xin Covid-19 đã được tiêm cho hơn 35% dân số trên toàn thế giới và hơn 20% tổng dân số thế giới đã được chủng ngừa đầy đủ. Trên toàn cầu, 5,98 tỷ liều đã được phân phối, với 30,4 triệu liều được sử dụng mỗi ngày.

Do sự bùng phát trở lại của các trường hợp Covid-19 ở khu vực châu Á, nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới dự kiến sẽ giảm trong 3 tháng liên tiếp. Vì vậy, kể từ báo cáo tháng trước, sản lượng dầu 3Q/2021 đã được điều chỉnh giảm 200.000 thùng/ngày. Trong tháng 8, giá dầu thô giao ngay tại Biển Bắc giảm 4,24 USD/thùng xuống 70,75 USD/thùng, trong khi giá WTI tại Cushing giảm 4,73 USD/thùng xuống 67,73 USD/thùng.

Tại Mỹ, sự khác biệt về tỷ lệ tham gia lao động hiện nay so với tháng 2/2020 là 1,6%, tương đương 4,2 triệu cá nhân không tham gia lao động hoặc đang thất nghiệp. Theo một nghiên cứu gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Dallas, khoảng 1,5 triệu người sẽ nghỉ hưu do hậu quả của đại dịch, đồng nghĩa việc đưa tỷ lệ tham gia lao động trở lại mức tương đương trước đại dịch sẽ là một thách thức lớn.

Chỉ số PMI sản xuất cho tháng 8 là 59,9 điểm, tăng 0,4 điểm so với con số 59,5 điểm của tháng trước. Sau khi ký hợp đồng vào tháng 4/2020, con số này cho thấy tổng nền kinh tế đang mở rộng trong 15 tháng liên tiếp.

Động thái thắt chặt chính sách mà các chuyên gia dự đoán về cơ bản đã diễn ra ở Hoa Kỳ. Theo biên bản gần đây nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), "giả định nếu nền kinh tế đang phát triển như họ mong đợi, họ kết luận rằng có thể bắt đầu hành động thận trọng hơn thông qua việc giảm tốc độ mua vào tài sản trong năm nay."

Kể từ khi bùng phát dịch bệnh, các ngân hàng trung ương lớn thế giới như Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và khu vực đồng tiền chung Châu Âu đã thêm 9,6 nghìn tỷ USD nắm giữ tài sản chứng khoán vào bảng cân đối kế toán, nâng tổng tài sản của họ lên hơn 25,4 nghìn tỷ USD. Fed hiện đang mua vào 120 tỷ USD tài sản mỗi tháng, với tổng danh mục đầu tư đạt 2,5 nghìn tỷ USD vào chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp và 5,3 nghìn tỷ USD trong chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ