Argentina đối diện thời khắc “sinh tử”, liệu có lần thứ 3 vỡ nợ?

(ĐTCK) Argentina đang bước vào giai đoạn “nghẹt thở” trong tháng 5 khi quá trình tái cấu trúc nợ sẽ đưa tới kết luận: liệu quốc gia này có vỡ nợ lần thứ 3 trong 2 thập kỷ qua.
Argentina đối diện thời khắc “sinh tử”, liệu có lần thứ 3 vỡ nợ?

Sau 1 tháng đàm phán, trong tháng 4/2020, chính phủ Argentina đã đưa ra đề nghị tái cấu trúc các khoản nợ nước ngoài trị giá 65 tỷ USD. Đề nghị này sẽ hết hiệu lực vào ngày 8/5/2020, trong khi giai đoạn ân hạn trả lãi cho 3 loại trái phiếu phát hành bằng đồng USD sẽ kết thúc vào ngày 22/5.

Lãnh đạo Argentina cần chạy đua với thời gian để thuyết phục các chủ nợ chấp thuận đề nghị của mình, nhất là sau khi đề nghị trước đó bị từ chối. Trong bối cảnh này, các nhà băng, cũng như nhà đầu tư không khỏi lo lắng việc sẽ không đạt được thỏa thuận tái cấu trúc nợ, hoặc có đạt được cũng không kịp thời gian.

Đáng chú ý, Argentina đưa ra đề nghị với nội dung mang tính chất hoặc chủ nợ phải “cay đắng” chấp nhận, hoặc từ chối mà không được đưa ra điều kiện nào khác. Trong đó có việc quốc gia này sẽ trì hoãn trả nợ trong 3 năm, đẩy lùi thời hạn đáo hạn sang thập kỷ sau và giảm 62% các khoản lãi phải thanh toán.

Bên cạnh các chủ nợ tổ chức/cá nhân, quốc gia này còn vay nợ Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) và tìm cách trì hoãn việc trả 2,1 tỷ USD cho Paris Club đến hạn vào ngày 5/5/2020. Paris Club là nhóm không chính thức 19 quốc gia chủ nợ, là những nước giàu có bậc nhất chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính như cho vay tái thiết đất nước, nợ ân hạn… Con nợ của Paris Club thường là những nước được IMF chỉ định (gần như bảo lãnh).

“Theo tôi, Argentina muốn đạt được thỏa thuận, nhưng ngay cả khi họ nhận được sự hỗ trợ từ IMF và các quốc gia khác, vẫn có khả năng sẽ chẳng có điều gì xảy ra. Tôi cho rằng, Argentina sẽ vỡ nợ lần thứ 9 và điều này cũng không có gì mới”, Jay Auslander, đối tác tại Wilk Auslander – người từng làm việc với nhiều chủ nợ của Argentina trong các vụ việc liên quan tới quốc gia này cho biết.

Argentina đã từng vỡ nợ lớn vào cuối năm 2001, kéo theo một thập kỷ kiện tụng liên miên với các chủ nợ, trước khi vỡ nợ thêm lần nữa vào năm 2014. Theo tính toán của nhiều tổ chức, quốc gia này đã vợ nợ 8 lần, nhưng chính phủ Argentina luôn bác bỏ con số này.

Trong tháng 5, Argentina đối mặt với một loạt hạn chót trả nợ.

5/5: Trả 2,1 tỷ USD cho Paris Club. Chính phủ Argentina đã đề nghị nhóm này trì hoãn việc trả nợ trong 1 năm.

8/5: Đề nghị tái cấu trúc nợ của Argentina hết hạn. Các chủ nợ có thể chấp nhận hoặc từ chối, không ra điều kiện thêm. Có khả năng chính phủ Argentina sẽ gia hạn với đề nghị này.

11/5: Giai đoạn ân hạn trả nợ của Buenos Aires kết thúc. Tỉnh này có thể vỡ nợ nếu không thể trả được nợ đến hạn, hoặc không đạt được thỏa thuận tái cấu trúc.

22/5: Giai đoạn ân hạn 30 ngay với khoản lãi 500 triệu USD trái phiếu kết thúc. Nếu không có thỏa thuận hoặc không trả nợ, có thể xem là Argentina đã vỡ nợ.

Lam Phong
Theo Reuters

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục