Ả Rập Xê Út tăng tốc xuất khẩu khi dòng chảy dầu Trung Đông dần hồi phục

(ĐTCK) Tập đoàn năng lượng và dầu khí quốc gia của Ả Rập Xê Út - Saudi Aramco đã khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu thô tại cảng Ras Tanura sau gần 4 tháng ngưng trệ vì xung đột, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình khôi phục nguồn cung năng lượng toàn cầu sau nhiều tháng gián đoạn vì bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Trước triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, các nhà xuất khẩu năng lượng lớn tại Trung Đông đã đẩy mạnh hoạt động khai thác và chuẩn bị nguồn hàng xuất khẩu. Tại cảng Ras Tanura, nhiều tàu chở dầu siêu lớn đã được huy động để tăng tốc vận chuyển, cho thấy ngành năng lượng đang chuẩn bị cho giai đoạn khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz.

Hôm thứ Sáu (26/6), dữ liệu vận tải biển cho thấy hai tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) do công ty vận tải biển Bahri của Ả Rập Xê Út kiểm soát đang bốc xếp dầu thô tại cảng Ras Tanura. Ngoài ra, một tàu VLCC khác đang trên đường tới cảng, trong khi một tàu khác neo đậu chờ gần đó. Mỗi tàu VLCC có khả năng chở khoảng 2 triệu thùng dầu.

Cảng Ras Tanura nằm trên bờ biển phía đông của Ả Rập Xê Út, ven Vịnh Ba Tư và ở phía tây eo biển Hormuz. Trước khi xung đột bùng phát, cảng này xuất khẩu hơn 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, là một trong những trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, Ras Tanura còn là nơi đặt nhà máy lọc dầu nội địa lớn nhất Ả Rập Xê Út với công suất 550.000 thùng/ngày. Nhà máy này đã phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian xung đột diễn ra như một biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Theo dữ liệu của LSEG, chuyến hàng cuối cùng của Aramco từ cảng Ras Tanura đến Trung Quốc là vào ngày 8/3, và sau đó phải chuyển hướng xuất khẩu sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi Iran phong tỏa eo biển.

Cuộc xung đột đã khiến xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út giảm xuống còn khoảng 4 triệu thùng/ngày trong ba tháng qua, từ hơn 7 triệu thùng/ngày vào tháng 2.

Nguồn cung trở lại

Trong khi đó, áp lực nguồn cung đang gia tăng sau khi lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột nổ ra.

Aramco có thể giảm mạnh giá dầu tháng 8 vào tuần tới khi cạnh tranh giữa các nhà sản xuất ngày càng gay gắt.

Các nhà xuất khẩu dầu lớn tại Trung Đông đang đồng loạt tăng tốc đưa nguồn cung trở lại thị trường sau thỏa thuận Mỹ - Iran. Iraq, Qatar, Kuwait và UAE đều đã có động thái chào bán thêm dầu thô, trong khi Iran tranh thủ đẩy mạnh xuất khẩu nhờ việc Mỹ tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt. Hoạt động vận tải dầu qua eo biển Hormuz cũng đang dần được khôi phục, phản ánh kỳ vọng về sự bình thường hóa của dòng chảy năng lượng trong khu vực.

“Hai triệu thùng dầu mỗi ngày đã được khôi phục trong ba tuần, và sự phục hồi này lan rộng khắp khu vực”, Aditya Saraswat, Giám đốc nghiên cứu khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Rystad Energy cho biết.

Quy mô sản lượng dầu bị gián đoạn tại vùng Vịnh đang thu hẹp nhanh chóng khi các nhà sản xuất từng bước khôi phục hoạt động. Rystad Energy hiện ước tính lượng dầu bị ngừng khai thác tại khu vực Vùng Vịnh đã giảm xuống còn 9,6 triệu thùng/ngày vào giữa tháng 6, từ mức 11,7 triệu thùng/ngày cách đây chỉ ba tuần, và dự kiến ​​nguồn cung sẽ phục hồi hoàn toàn trong khu vực vào cuối năm nay.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục