Ả Rập Xê Út giữ vững lập trường trong việc tăng sản lượng dầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Vitol Group, mức tăng của giá dầu cao hơn dự kiến ​​của Ả Rập Xê Út là một tín hiệu cho thấy nước này sẽ tiếp tục chống lại áp lực của Mỹ về việc kêu gọi bơm sản lượng nhanh hơn.
Ả Rập Xê Út giữ vững lập trường trong việc tăng sản lượng dầu

Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco đã tăng giá tháng 12 cho các khách hàng ở châu Á, Mỹ và châu Âu vào thứ Sáu (5/11), thời điểm một ngày sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) tuyên bố tiếp tục với kế hoạch chỉ tăng sản lượng với mức độ ổn định.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, mức tăng hàng tháng của Saudi Aramco đối với giá bán chính thức đối với dầu ở khu vực châu Á là mức tăng lớn thứ ba trong thế kỷ này.

Mike Muller, người đứng đầu khu vực châu Á của nhà kinh doanh dầu độc lập lớn nhất thế giới Vitol Group nói với Bloomberg hôm 7/11 rằng: “Họ không có ý định thay đổi lập trường”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi OPEC+ đẩy nhanh việc nới lỏng hạn chế nguồn cung.

Giá dầu đã tăng khoảng 60% trong năm nay lên hơn 80 USD/thùng do nền kinh tế toàn cầu phục hồi. Điều đó đã ảnh hưởng đến các tài xế Mỹ khi đẩy xăng lên mức cao nhất trong 7 năm là 3,70 USD/gallon.

“Đó là tín hiệu cho những người đang chỉ trích OPEC+ vì không đưa đủ dầu ra thị trường. Ả Rập Xê Út cảm thấy họ thực sự có thể làm cho giá cao hơn”, Mike Muller cho biết.

Hôm 4/11, OPEC+ đã quyết định tiếp tục tăng sản lượng dầu thô thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 12.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, Jennifer Granholm, cho biết, Mỹ đang xem xét giải phóng dầu thô từ kho dự trữ dầu chiến lược như một biện pháp đáp trả. Nhà Trắng có thể tìm cách điều phối bất kỳ vụ bán giảm giá nào với các nhà nhập khẩu lớn khác như Nhật Bản và Trung Quốc.

“Thị trường dường như có kỳ vọng rằng sẽ có một số hình thức giải phóng kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, thị trường đang ở trong tình trạng tồn kho thấp và nguồn cung khan hiếm. Ả Rập Xê Út đang định giá dầu của họ tương ứng”, Mike Muller cho biết.

“OPEC+ đã cho rằng lập trường của mình là hợp lý vì các đợt bùng phát Covid-19 đang hồi sinh có thể ảnh hưởng đến tiêu thụ. Trung Quốc vẫn đang gặp nhiều vấn đề và điều đó đồng nghĩa với nhu cầu dầu giảm”, ông cho biết.

Đừng đổ lỗi cho dầu

Ông Muller cho biết, ngay cả khi OPEC+ muốn tăng sản lượng nhanh hơn, thì điều đó sẽ bị cản trở bởi sự thiếu hụt năng lực dự phòng của hầu hết các thành viên. Một số quốc gia bao gồm Angola và Nigeria đã phải vật lộn để đạt được các mục tiêu hiện tại của OPEC+.

“Đỉnh cao sản xuất của họ dường như là trong quá khứ”, ông Muller nói về Angola và Nigeria.

Sau cuộc họp của OPEC+, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết, OPEC+ đã giữ cho thị trường dầu cân bằng hơn nhiều so với thị trường khí đốt tự nhiên và than đá. Giá cả hai loại nhiên liệu này đã tăng lên mức kỷ lục ở các khu vực châu Á và châu Âu trong những tháng gần đây trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt.

Giá dầu Brent tăng ít hơn so với các hàng hóa khác kể từ tháng 6

Giá dầu Brent tăng ít hơn so với các hàng hóa khác kể từ tháng 6

Giá hợp đồng tương lai khí đốt ở châu Á và châu Âu đã tăng hơn gấp đôi kể từ cuối tháng 6, trong khi giá than tăng 25%. Trong khi đó, giá dầu thô Brent đã tăng 10%.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục