Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu là nhà cung cấp pin xe điện cho toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới Ả Rập Xê Út hiện đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất pin cho xe điện, khi nước này đang tìm kiếm những cách mới để đa dạng hóa nền kinh tế và phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước.
Bộ trưởng Đầu tư của Ả Rập Xê Út, Khalid Al-Falih Bộ trưởng Đầu tư của Ả Rập Xê Út, Khalid Al-Falih

Bộ trưởng Đầu tư Khalid Al-Falih cho biết, Ả Rập Xê Út đang xem xét đầu tư vào sản xuất pin xe điện và sản xuất xe chạy bằng hydro như là bước tiếp theo trong kế hoạch xây dựng mối liên kết sản xuất ô tô ở Trung Đông.

“Điều tiếp theo là chuỗi cung ứng… Các nhà chức trách kỳ vọng rằng pin xe điện sẽ là cơ hội sản xuất chuỗi cung ứng quan trọng”, ông cho biết.

Bảy năm sau khi chương trình nhằm loại bỏ hydrocarbon của Thái tử Mohammed bin Salman, trọng tâm đang gia tăng vào sản xuất sau những tiến bộ ít ỏi trong việc đa dạng hóa nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào dầu mỏ và các sản phẩm phái sinh như hóa dầu và nhựa, vẫn chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Những nỗ lực của Ả Rập Xê Út hiện cũng đang tập trung vào năng lượng tái tạo và khai thác khoáng sản cần thiết để phát triển hóa chất pin. Ả Rập Xê Út đã đặt mục tiêu sản xuất 500.000 xe điện vào năm 2030.

Trung Quốc và Mỹ đang dẫn đầu trong cuộc đua sản xuất pin xe điện

Trung Quốc và Mỹ đang dẫn đầu trong cuộc đua sản xuất pin xe điện

Khi nước này mong muốn tạo ra một mạng lưới các nhà cung cấp rộng hơn xung quanh ngành công nghiệp ô tô non trẻ của mình, quỹ đầu tư nhà nước của Ả Rập Xê Út đã đồng ý thỏa thuận với Pirelli SpA để xây dựng một nhà máy lốp xe trị giá hơn 550 triệu USD để phục vụ các công ty bao gồm nhà sản xuất xe điện Lucid Group Inc. và Hyundai Motors Co., đang phát triển các nhà máy ở bờ biển phía tây đất nước.

Là một phần trong nỗ lực thu hút nhân tài và đầu tư nước ngoài, Ả Rập Xê Út đã hạn chế các thực thể nhà nước hợp tác kinh doanh với các công ty quốc tế không có trụ sở khu vực tại nước này trước tháng 1/2024, với mục tiêu cuối năm nay sẽ có 160 các công ty toàn cầu điều hành hoạt động ở Trung Đông từ nước này.

Bộ trưởng Đầu tư Khalid Al-Falih cho biết, có tới 180 giấy phép đã được cấp cho các công ty đủ điều kiện nhận các ưu đãi đặc biệt dành cho những người thành lập trụ sở khu vực. Ngoài các công ty bao gồm các công ty công nghiệp, một số ngân hàng cũng đã biến nước này thành trung tâm của khu vực.

Hôm thứ Tư (8/11), Ả Rập Xê Út đã điều chỉnh mạnh mẽ ước tính về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nền kinh tế do thay đổi phương pháp luận. Dòng vốn vào năm ngoái hiện được ước tính khoảng 33 tỷ USD, cao hơn gấp 4 lần so với ước tính trước đó là 8 tỷ USD.

Cũng theo Bộ trưởng Đầu tư Khalid Al-Falih, Ả Rập Xê Út từng dựa vào ngân hàng trung ương để ước tính FDI nhưng giờ đây nước này “chuyển sang hệ thống kế toán tiêu chuẩn vàng theo phương pháp của IMF, tức là đo lường đồng đô la cuối cùng từ báo cáo tài chính của tất cả các nhà đầu tư quốc tế đã đăng ký ở nước này”.

Ngoài ra, Bộ trưởng cho biết, ông không lo lắng về khả năng ngừng dòng đầu tư vào khu vực vì xung đột Israel-Hamas, đặc biệt là khi có những cơ hội được đưa ra ở Ả Rập Xê Út.

“Ngoài tình hình hiện tại ở châu Âu và căng thẳng ở Trung Đông cũng như một số khu vực ở châu Á, mọi người sẽ nhìn xung quanh và thấy Ả Rập Xê Út là điểm đến đầu tư tốt nhất”, ông nhấn mạnh thêm.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục