YouTube cấm các video cáo buộc về gian lận bầu cử Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Hôm thứ Tư (9/12), YouTube đã công bố những thay đổi về cách xử lý các video về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đồng thời cho biết sẽ xóa các video mới gây hiểu lầm cho mọi người về những cáo buộc vô căn cứ về gian lận hoặc sai sót lan rộng đã ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Ảnh Internet Ảnh Internet

Youtube cho biết họ đang thực hiện thay đổi vì ngày thứ Ba (8/12) được gọi là thời hạn “bến cảng an toàn”, đây là ngày mà tất cả các thách thức bầu cử liên quan đến kiểm phiếu lại và kiểm toán được cho là sẽ hoàn thành.

YouTube cho biết đã có đủ các bang chứng nhận kết quả bầu cử để xác định rằng Joe Biden chính là tổng thống đắc cử.

Thông báo của YouTube là sự đảo ngược chính sách của công ty trước đó khi bị chỉ trích nhiều về video bầu cử. Trong suốt chu kỳ bầu cử, YouTube đã cho phép các video phát tán các tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử trên diện rộng theo chính sách cho phép các video bình luận về kết quả của một cuộc bầu cử.

Theo chính sách mới, các video về cuộc bầu cử được tải lên trước thời hạn “bến cảng an toàn” sẽ vẫn còn trên nền tảng nhưng YouTube sẽ bổ sung một bảng thông tin liên kết với thông báo chứng nhận kết quả bầu cử của Văn phòng Đăng ký Liên bang.

Trong một bài đăng trên blog hôm thứ Tư (9/12), YouTube đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng họ cho phép các video liên quan đến bầu cử gây hiểu lầm và gây hại lan truyền trên trang web của mình.

Youtube cho biết kể từ tháng 9, họ đã đóng cửa hơn 8.000 kênh và hàng nghìn video bầu cử vi phạm chính sách của YouTube.

Kể từ Ngày bầu cử, YouTube cho biết cũng đã hiển thị bảng xác minh thực tế hơn 200.000 lần so với kết quả tìm kiếm liên quan đến bầu cử về các câu chuyện gian lận cử tri như “Máy bỏ phiếu Dominion” và “Kiểm phiếu lại Michigan”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục