Việt Nam xuất siêu sang EU 36 tỷ USD
Thương mại Việt Nam – EU tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt khoảng 65,5 tỷ USD, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 50,7 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, EU xuất khẩu sang Việt Nam gần 15 tỷ USD hàng hóa.
Kết quả này cho thấy sức bật của quan hệ thương mại Việt Nam – EU trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam sang EU vẫn tập trung chủ yếu tại một số thị trường truyền thống có quy mô lớn, gồm Hà Lan, Đức, Pháp, Italia, Bỉ và Tây Ban Nha.
Riêng nhóm thị trường này chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU, cho thấy dư địa mở rộng thị trường tại các quốc gia thành viên khác vẫn còn đáng kể.
Một điểm sáng trong quan hệ thương mại song phương là Việt Nam duy trì mức thặng dư thương mại lớn với EU. Nếu năm 2024, mức thặng dư đạt hơn 35 tỷ USD, con số này đã tăng lên 38,5 tỷ USD trong năm 2025 và đạt khoảng 36 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026.
Nếu duy trì được nhịp độ giao thương như 9 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại Việt Nam – EU có thể đạt khoảng 87–88 tỷ USD trong cả năm 2026.
Dư địa tăng trưởng thương mại lớn
Theo Bộ Công Thương, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8/2020, tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc duy trì và thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và 27 quốc gia thành viên EU. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường khu vực bất ổn, chuỗi cung ứng và kinh tế EU đối mặt với nhiều khó khăn.
Không chỉ góp phần mở rộng quy mô thương mại, EVFTA còn tạo động lực để các ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư vào sản xuất bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của EU và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Torben Minko cho biết, trong 6 năm thực thi EVFTA, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – EU đạt gần 400 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch thương mại khoảng 900 tỷ USD kể từ năm 1995.
Bước sang năm thứ 7 thực thi EVFTA, lộ trình cắt giảm thuế quan của EU tiếp tục mở rộng cơ hội cho hàng hóa Việt Nam. Theo đó, khi lộ trình được thực hiện đầy đủ, khoảng 99% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong mạng lưới thương mại của châu Âu tại ASEAN.
Cùng với đà tăng trưởng thương mại, Việt Nam và EU đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 29/1/2026. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong ASEAN thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với EU.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU Nguyễn Hương Trà, quan hệ Việt Nam – EU đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp. Tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN, trong khi EU là một trong bốn đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
“Hai bên đang triển khai hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận, cam kết đã ký kết; phát huy thế mạnh của mỗi bên để tăng tính bổ trợ trong hợp tác, trong đó Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với EU. Việt Nam cũng kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc làm cầu nối cho hợp tác giữa EU với ASEAN nói chung và từng thành viên ASEAN nói riêng”, bà Nguyễn Hương Trà cho biết.
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – EU
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến 24/10/2026, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.
Theo Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới EU là dấu mốc quan trọng, tạo động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam – EU phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.