Xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh tăng mạnh trong tháng 6

(ĐTCK) Dòng chảy dầu mỏ từ vùng Vịnh đang dần phục hồi sau giai đoạn gián đoạn bởi xung đột Trung Đông. 

Theo dữ liệu công bố, xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh trong tháng 6 đã tăng thêm hơn 3 triệu thùng/ngày so với tháng 5, vượt mốc 10 triệu thùng/ngày, nhờ quân đội Mỹ góp phần duy trì hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu vẫn thấp hơn khoảng 40% so với mức trước khi xung đột nổ ra.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) dẫn đầu sự phục hồi khi đưa hàng triệu thùng dầu thô bị mắc kẹt ở vùng Vịnh tiếp cận thị trường quốc tế, giúp các nhà sản xuất tăng sản lượng và giảm giá dầu xuống mức trước xung đột.

Dữ liệu của Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô và condensate kết hợp từ Ả Rập Xê Út, UAE, Kuwait, Iraq và Iran đã tăng hơn 3,5 triệu thùng/ngày trong tháng 6 so với tháng 5, lên 10,07 triệu thùng/ngày.

Công ty phân tích hàng hóa Vortexa ước tính dòng chảy tháng 6 ở mức 10,2 triệu thùng/ngày, tăng từ 7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với 16,5 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhà phân tích Johannes Rauball của Kpler, kể từ khi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về việc chấm dứt xung đột và khôi phục vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz được ký kết vào ngày 17/6, lượng dầu thô tồn đọng ở Vịnh Ba Tư đã được giải tỏa nhanh hơn, chỉ còn khoảng 23 triệu thùng dầu cần vận chuyển qua tuyến đường thủy này. Lượng dầu dự trữ nổi trên eo biển đã đạt đỉnh điểm 96 triệu thùng vào cuối tháng 4.

Dữ liệu từ Kpler, Vortexa và LSEG cho thấy xuất khẩu của UAE đạt mức kỷ lục từ 3,7 triệu đến 3,8 triệu thùng/ngày trong tháng 6, cao hơn hơn 1 triệu thùng/ngày so với tháng 5.

Công ty môi giới vận tải biển BRS cho biết có 98 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong giai đoạn từ ngày 22 đến 28/6, tương đương khoảng 14 tàu mỗi ngày và là mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Lưu lượng này bao gồm 47 tàu chở đầy dầu rời khỏi vùng Vịnh và 41 tàu chạy rỗng đi vào khu vực, cho thấy các chủ tàu ngày càng sẵn sàng đưa tàu trở lại hoạt động tại đây.

Theo Kpler, xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út đã tăng 768.000 thùng/ngày lên 4,52 triệu thùng/ngày trong tháng 6. Xuất khẩu trung bình đạt khoảng 6,3 triệu thùng/ngày trong tuần trước, gần bằng mức của tháng 1, khi Ả Rập Xê Út tăng cường vận chuyển từ Ras Tanura.

Trong thời gian xung đột, Ả Rập Xê Út và UAE đã chuyển hướng một số lượng dầu xuất khẩu qua các đường ống dẫn dầu vòng qua eo biển Hormuz, một lựa chọn mà Iraq và Kuwait hầu như không thể thực hiện. ADNOC cũng sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng tàu chở dầu để duy trì xuất khẩu.

Theo dữ liệu của Vortexa, xuất khẩu dầu của Iraq và Kuwait đã phục hồi lên khoảng 800.000 thùng/ngày mỗi nước. Trong khi đó, Iran đã nâng xuất khẩu dầu thêm hơn 70% trong tháng 6, lên 640.000 thùng/ngày, khi các biện pháp phong tỏa của Mỹ được nới lỏng hơn.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục