WHO cảnh báo “thảm kịch nhân đạo không thể tưởng tượng” tại châu Âu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo châu Âu đang chứng kiến “thảm kịch nhân đạo không thể tưởng tượng” tại các viện dưỡng lão, nơi chiếm tới 50% số ca tử vong vì Covid-19 tại nhiều nước.
Các nhân viên từ tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha tại viện dưỡng lão ở Barcelona. (Ảnh: Getty). Các nhân viên từ tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha tại viện dưỡng lão ở Barcelona. (Ảnh: Getty).

Giám đốc WHO tại châu Âu Hans Kluge cho rằng tình hình dịch bệnh tại các viện dưỡng lão ở khu vực này “đáng quan ngại sâu sắc”.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần hôm 23/4, ông Kluge dẫn con số thống kê từ một số nước châu Âu cho thấy một nửa số ca tử vong vì Covid-19 tại những nước này là những người sống tại các viện dưỡng lão.

Tính đến ngày 13/4, 245 trong tổng số 444 ca tử vong tại Ireland, tương đương 55,2%, có liên quan tới các viện dưỡng lão.

Tại Pháp, tính đến ngày 15/4, 49,4% số ca tử vong tại nước này có liên quan tới các viện dưỡng lão.

Trong khi đó tại Bỉ, tính đến ngày 16/4, 49,1% trong tổng số 4.857 ca tử vong vì Covid-19 là những người sống tại các viện dưỡng lão.

Tại Anh, thống kê dựa trên tỷ lệ tử vong kể từ ngày 1/4 cho thấy, có tới 7.500 trường hợp tại các viện dưỡng lão đã tử vong vì Covid-19, gấp 5 lần so với con số được công bố chính thức.

Theo dữ liệu do truyền thông cung cấp từ các nguồn chính thức, số ca tử vong vì Covid-19 tại các viện dưỡng lão ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lần lượt chiếm 33% và 53% trong tổng số ca tử vong tại hai nước này.

Ông Kluge đã nhấn mạnh “nhu cầu trước mắt và cấp bách trong việc điều chỉnh cách thức hoạt động của các viện dưỡng lão”, bao gồm ưu tiên rà soát và tổ chức các khu vực đặc biệt dành cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Các viện dưỡng lão cũng cần xây dựng các kế hoạch để phòng ngừa và kiểm soát sự lây nhiễm.

“Thậm chí ngay cả những người cao tuổi, vốn rất yếu ớt và có nhiều bệnh kinh niên, vẫn có cơ hội hồi phục nếu họ được chăm sóc tốt”, ông Kluge nói.

Theo ông Kluge, các nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão “thường bị quá tải, bị trả lương thấp và không được bảo vệ”. Cả các nhân viên cũng như những người được họ chăm sóc tại các viện dưỡng lão đều không được trang bị đủ thiết bị bảo hộ.

Ông Kluge cho biết những người sống tại các viện dưỡng lão là những trường hợp “rất dễ bị tổn thương” trước virus corona, vì họ là những người lớn tuổi, có bệnh nền, gặp vấn đề về nhận thức.

Theo giám đốc phụ trách khẩn cấp WHO Michael Ryan, các nước trong khu vực cần tìm cách để bảo vệ người già và những người dễ bị tổn thương, thay vì để họ tự cách ly.

Ông Ryan cho rằng các viện dưỡng lão phải ứng phó “rất nhanh” để kiểm soát dịch ngay khi xuất hiện dấu hiệu lây nhiễm đầu tiên, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tập huấn đầy đủ cho các nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão.

Gần một nửa trong tổng số hơn 2,7 triệu ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới được ghi nhận tại châu Âu. Khu vực này hiện có hơn 110.000 người chết vì virus corona, trong đó Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức là những điểm nóng.

WHO cũng cảnh báo số ca nhiễm ngày càng tăng tại khu vực phía đông châu Âu, đặc biệt tại Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Italia hiện là ổ dịch lớn nhất tại châu Âu với 25.549 ca tử vong và 189.973 ca nhiễm, tiếp đó là Tây Ban Nha với 22.524 ca tử vong và 219.764 ca nhiễm.

Pháp cho đến nay ghi nhận 21.856 người chết và 158.183 người nhiễm bệnh, trong khi số người chết tại Anh tăng lên tới hơn 18.700 người và số ca nhiễm cũng vượt 138.000.


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục