Washington thắp lại hy vọng cho giới đầu tư

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Nhận thông tin tích cực về gói kích thích kinh tế mới, phố Wall tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Năm (19/11).

Washington thắp lại hy vọng cho giới đầu tư

Chứng khoán Mỹ ngày thứ Năm được thức đẩy bởi hy vọng về gói kích thích tài chính mới đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư, bất chấp những thông tin về tình hình đại dịch và thất nghiệp gia tăng.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính đều tăng điểm mạnh sau khi tại Washington, Lãnh đạo phe Dân chủ chiếm thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết, Lãnh đạo phe Cộng hoà chiếm đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đã đồng ý khôi phục các cuộc đàm phán để đưa ra một gói kích tích tài chính mới.

Trong khi đó, phân tích dựa trên số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins cho thấy, số ca nhiễm mới Covid-19 bình quân 7 ngày gần đây ở Mỹ đã tăng lên 161.165 ca/ngày. Tổng cộng, hơn đã có hơn 11,5 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Mỹ.

Số ca lây nhiễm tăng kỷ lục đã khiến số bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 tăng 50%, khiến nhiều trường học và doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ phải đóng cửa một lần nữa, cản trở đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mặt khác, Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Năm báo cáo, số người xin nhận trợ cấp thất nghiệp tại nước này đã đột ngột tăng trong tuần trước, qua đó đảo ngược xu hướng giảm gần đây trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng nhanh.

Cụ thể, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc vào ngày 14/11 là 742.000 người, tăng 320.237 người so với tuần trước đó, dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm nhân viên ở quy mô lớn do các biện pháp hạn chế mới. Điều này sẽ làm chậm lại quá trình phục hồi của thị trường lao động.

Kết thúc phiên 19/11, chỉ số Dow Jones tăng 41,81 điểm (+0,15%), lên 29.483,23 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 14,08 điểm (+0,39%), lên 3.581,87 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 103,11 điểm (+0,31%), lên 11.904,71 điểm.

Chứng khoán châu Âu quay đầu giảm điểm hôm thứ Năm khi các nhà đầu tư lo ngại trước tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến các cổ phiếu chu kỳ liên quan đến tăng trưởng thua lỗ.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde hôm 19/11 kêu gọi các nhà lãnh đạo EU chấm dứt tình trạng bế tắc ngân sách có thể gây tổn hại đến nền kinh tế và nhắc lại lời hứa giữ chính sách tiền tệ siêu “nới lỏng”.

Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy, các nhà kinh tế nhận định nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ giảm 2,5% trong quý IV này, sau khi đã tăng mức kỷ lục 12,6% trong quý trước.

Kết thúc phiên 19/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 50,89 điểm (-0,80%) xuống 6.334,35 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 115,73 điểm (-0,88%) xuống 13.086,16 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 36,79 điểm (-0,67%) xuống 5.474,66 điểm.

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Chứng khoán Nhật Bản giảm sau khi Tokyo đưa ra cảnh báo cảnh báo cao nhất về số ca nhiễm mới Covid-19, làm dấy lên lo ngại về những hạn chế chặt chẽ hơn nữa đối với hoạt động kinh tế.

Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu tiêu dùng, khi Bắc Kinh cam kết thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hướng đến mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên sự đổi mới.

Kết thúc phiên 19/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 93,80 điểm (-0,36%), xuống 25.634,34 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 15,78 điểm (+0,47%), lên 3.363,09 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 187,32 điểm (-0,71%), xuống 26.356,97 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 1,78 điểm (+0,07%), lên 2.547,42 điểm.

Giá vàng tiếp tục giảm khi giới đầu tư đua nhau bán tháo trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến tích cực. Chỉ số đồng USD ổn định cũng khiến giá vàng không thể phục hồi trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.

Kết thúc phiên 19/11, giá vàng giao ngay giảm 5,50 USD (-0,29%), xuống 1.866,00 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 12,40 USD (-0,66%), xuống 1.861,50 USD/ounce.

Giá dầu giảm trong phiên đêm qua trong bối cảnh những dấu hiệu tiến triển tích cực của gói kích thích tài chính mới không thể đập tan những lo lắng trên thị trường xung quanh diễn biến căng thẳng của đại dịch.

Kết thúc phiên 19/11, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,12 USD (+0,2%), xuống 41,70 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,14 USD (-0,3%), xuống 44,20 USD/thùng.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,205.61 28.21 2.34% 198,469 tỷ
HNX 227.87 5.24 2.3% 1,609 tỷ
UPCOM 88.37 0.86 0.98% 414 tỷ