Hầu hết các CEO được truyền thông nhắc đến nhiều là do chiến lược và kết quả kinh doanh của công ty hoặc những vụ kiện tụng liên quan đến chất lượng sản phẩm mà công ty đang gặp phải. “Huyền thoại đến từ Omaha” Warren Buffett lại là một nhân vật hoàn toàn khác biệt.
Top 10 CEO xuất hiện trên truyền thông nhiều nhất trong 6 tháng đầu 2016:
“Nếu bạn có cơ hội để mua một công ty ở thành phố của bạn khi bạn biết rằng đó là một công ty tốt, biết những người tốt đang lãnh đạo nó và bạn mua nó với một mức giá hời, thì chẳng có lý gì bạn phải quan tâm đến cổ phiếu của công ty đó hàng ngày. Thay vào đó, hãy nhìn vào doanh số và cổ tức của các năm để quyết định rằng bạn đã thực hiện một vụ đầu tư tốt hay không”.
“Nếu bạn đang cố gắng mua các cổ phiếu, lo lắng khi chúng hơi tụt dốc một tí và nghĩ rằng có lẽ nên bán chúng đi khi chúng tăng giá, thì bạn sẽ không bao giờ đón nhận được kết quả tốt trong kinh doanh”.
Những lời khuyên của Warren Buffett luôn giá trị, nên cũng dễ hiểu vì sao hồi tháng 5 vừa qua, hơn 40.000 cổ đông và người hâm mộ đã đội mưa gió để tham dự đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway do ông điều hành. Tại đây, trong 5 tiếng liên tục, vị CEO 85 tuổi và cộng sự của ông là Charlie Munger, 92 tuổi, đã trả lời câu hỏi của tất cả các cổ đông bằng sự dí dỏm và đầy triết lý từ kinh nghiệm cá nhân trong kinh doanh và cuộc sống.
Thứ hai, là một tỷ phú nhưng Buffett luôn thể hiện sự tôn trọng và tử tế với tất cả mọi người. Ông tham gia vào rất nhiều hoạt động từ thiện.
Trong quyết định gần đây liên quan đến việc thâu tóm Yahoo, Buffett nói rằng: “Tôi thực sự rất hâm mộ Dan và những gì ông đã làm ở Quicken Loans. Yahoo không phải là một loại hình kinh doanh mà tôi muốn đầu tư vào. Tôi không biết về Yahoo nên cũng không biết cách để định giá công ty này. Nhưng nếu Dan cần vốn thì với những điều khoản cụ thể, chúng tôi sẵn sàng”.
Cùng với Bill Gates, Buffett sáng lập quỹ Giving Pledge để khuyến khích các tỷ phú trao tặng ít nhất một nửa số tài sản của họ.
Ngoài ra, Buffett thường xuyên làm từ thiện như buổi đấu giá thường niên cho quỹ Glide, một quỹ quản lý cho các chương trình xóa đói giảm nghèo trên thế giới.
Thứ ba, là cách Buffett dạy các con mình. Những người con thành đạt và hạnh phúc của Warren Buffett dù không theo nghiệp của cha mình nhưng trong bất kỳ bài báo nào viết về họ, người đọc đều thấy họ nói về cha mình với tình yêu và lòng biết ơn vì những gì ông đã dạy.
Nhạc sĩ nổi tiếng Peter Buffett – con trai út của tỷ phú Buffett nói rằng, anh đã nhận được sự “đầu tư giáo dục” tốt nhất mà bất cứ ai sống trên đời này cũng ao ước. “Đầu tư” mà anh nói ở đây không phải là tiền mà là cách cha anh dạy các con mình trưởng thành và hiểu được các giá trị của cuộc sống.