Warren Buffett tăng sở hữu tại công ty viễn thông, dược phẩm mặc dù chỉ báo Buffett ở mức cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ báo thị trường chứng khoán của Warren Buffett đang ở mức cao một cách nguy hiểm, tuy nhiên điều này không thúc đẩy nhà đầu tư huyền thoại giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu một lần nữa, mà thay vào đó vẫn tăng sở hữu tại công ty viễn thông, dược phẩm.
Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại

Warren Buffett (người giàu thứ 7 trên thế giới) vừa công bố với Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) hôm thứ Ba (16/2) về việc đã mua mới cổ phiếu của các doanh nghiệp Verizon, Chevron, Marsh & McLennan và EW Scripps trong quý IV/2020.

Trong số các doanh nghiệp mới được mua vào danh mục đầu tư của Berkshire, Verizon là một tập đoàn viễn thông đa quốc gia của Mỹ, gã khổng lồ viễn thông và truyền thông kỹ thuật số vừa tung ra công nghệ 5G tốc độ cao.

Buffett đã mua 147 triệu cổ phiếu Verizon với giá 8,62 tỷ USD. Bên cạnh đó, Verizon còn là công ty mẹ của Yahoo Finance. Buffett cũng tăng sở hữu của mình trong các công ty dược phẩm AbbVie, Bristol Myers Squibb và Merck, Julia LaRoche. Ngược lại, ông giảm sở hữu tại Wells Fargo và Apple, đồng thời thoái ra tại JPMorgan và PNC Financial.

Thật thú vị khi Warren Buffett lại bắt đầu tăng sở hữu tại các doanh nghiệp ở thời điểm này khi chỉ báo Buffett đang ở mức cao kỷ lục, ở vùng 195,7%, trước đó trong quý III/2020 giao động mức 175%.

Chỉ báo đang giao dịch cao hơn nhiều so với mức 159,2% được thấy trước khi bong bóng dotcom đã thổi bay thị trường chứng khoán.

Hiện tại, thị trường chứng khoán được định giá quá cao theo chỉ báo Buffett.

Được biết, chỉ báo Buffett là thước đo đơn giản dự trên tổng vốn hoá thị trường của tất cả các cổ phiếu của Mỹ so với GDP của quốc gia. Khi nó nằm trong khoảng 70% đến 80%, đó là lúc bạn nên bỏ tiền mặt vào thị trường. Tuy nhiên, khi nó tăng trên 100%, khi đó là lúc cảnh báo rủi ro.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục