"Vua trái phiếu" Bill Gross cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng vì thị trường đang có vẻ nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhà đầu tư kỳ cựu được mệnh danh là "Vua trái phiếu" Bill Gross đã cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng trong thị trường đầy nguy hiểm hiện nay.
Ông Bill Gross, tỷ phú đồng sáng lập của Pimco Ông Bill Gross, tỷ phú đồng sáng lập của Pimco

Bill Gross, tỷ phú đồng sáng lập của Pimco cho biết, một thế kỷ trước, giá cổ phiếu của một công ty phần lớn được xác định bởi những con số cứng như giá trị sổ sách hoặc dòng tiền. Nhưng ngày nay, các yếu tố khác như chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), mức độ đòn bẩy của ngân hàng và xu hướng đóng vai trò ngày càng tăng trong vai trò định giá. Giá tài sản cuối cùng có thể bị ảnh hưởng do các tác động tiêu cực như nợ công và nợ tư nhân tăng cao, cũng như chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao đè nặng lên ngân sách chính phủ và làm mất đi sự hỗ trợ của thị trường.

Về cơn sốt các cổ phiếu AI, ông nhận định: "Tôi không ủng hộ việc trốn trong hầm tránh bom. Nhưng, hãy cẩn thận… Đây là thời điểm nguy hiểm về mặt tài chính, địa chính trị và khí hậu. Ba yếu tố này là nguyên tắc cơ bản mới của thị trường”.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 24% trong năm 2023 và đang tiếp tục đà tăng trong những ngày giao dịch đầu năm 2024,tiến tới gần mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, một số chuyên gia đã cảnh báo thị trường đang hướng tới thảm họa khi một số chỉ số suy thoái đang nhấp nháy màu đỏ, xung đột đe dọa làm gián đoạn tăng trưởng và lạm phát cao dai dẳng có thể cản trở việc Fed cắt giảm lãi suất.

Trong bối cảnh đó, tỷ phú Bill Gross khuyên các nhà đầu tư nên tham gia thị trường nhưng tránh xa những tài sản rủi ro nhất.

“Tôi đang cẩn thận. Bạn cũng nên làm như vậy, cho dù Nvidia trông tuyệt vời đến thế nào đi nữa”, ông cho biết.

Mặt khác, Gary Shilling - nhà tiên tri huyền thoại về thị trường đã cảnh báo rằng chỉ số S&P 500 có thể giảm mạnh 30%, suy thoái kinh tế ở Mỹ có thể đang diễn ra và Fed khó có thể cắt giảm lãi suất trước mùa hè.

Gary Shilling, người từng là nhà kinh tế trưởng đầu tiên của Merrill Lynch trước khi thành lập công ty tư vấn Rosenberg Research đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về lợi nhuận của công ty, vấn đề về nợ và dự đoán tình trạng sa thải nhân viên sẽ tăng nhanh trong những tháng tới.

“Sự đầu cơ tài chính cực đoan gần đây chắc chắn sẽ kết thúc với sự sụt giảm giá lớn và những khoản lỗ lớn của các nhà đầu cơ…Những dấu hiệu cho thấy sự kết thúc đang đến gần”, ông cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 0.0 0.0% 154,884 tỷ
HNX 226.82 0.0 0.0% 1,394 tỷ
UPCOM 88.76 0.1 0.11% 447 tỷ