Vedanta (Ấn Độ) “nhảy” vào lĩnh vực dầu khí

(ĐTCK-online) Trong tuần qua, Tập đoàn khai thác khoáng sản Vedanta Resources của (Ấn Độ) có cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK London (Anh) đã đạt được thoả thuận mua lại 60% cổ phần của Công ty dầu khí Cairn India (Ấn Độ) với giá 9,6 tỷ USD (7,5 triệu euro). Các nhà phân tích nhận xét, có hai điểm đáng chú ý nhất ở vụ mua lại cổ phần có quy mô khổng lồ này.

Thứ nhất, với việc mua lại này, Vedanta Resources, tập đoàn chuyên khai thác các loại khoáng sản như than, quặng sắt, kẽm, đồng… đã chính thức nhảy vào một lĩnh vực mới là khai thác dầu mỏ, khí đốt.

Thứ hai, Cairn Energy, tập đoàn khai thác khoáng sản và dầu khí của Scotland (sở hữu 62,4% của Cairn India) cũng đồng ý nhượng lại 51% cổ phần của Cairn India (với giá 8,78 tỷ USD) cho Vedanta Resources để có vốn đầu tư vào khai thác ở Greenland.

Như vậy, có tới 51% trong số 60% cổ phần của Cairn India mà Vedanta Resources mua lại là của Cairn Energy.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ủng hộ việc mua lại này, bởi như vậy tài sản một phần nằm trong tay nhà đầu tư nước ngoài nay lại trở về với nhà đầu tư bản xứ.

Cairn India hiện là công ty khai thác dầu khí lớn thứ 4 ở Ấn Độ, nhờ sở hữu nhiều mỏ dầu thô có trữ lượng lớn ở bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ. Trong đó, riêng khu vực mỏ Mangala có thể cho sản lượng 150.000 thùng dầu thô/ngày.

Xung quanh câu chuyện mỏ dầu hiện do Cairn India quản lý có một số chuyện khá ly kỳ. Chẳng là khu mỏ này nhiều năm do Tập đoàn dầu khí Shell Royal Dutch (Anh – Hà Lan) quản lý, song công tác thăm dò chẳng đi đến đâu, vì tìm mãi cũng chẳng thấy dầu. Năm 2002, Shell Royal Dutch đã bán lại quyền đầu tư thăm dò và khai thác dầu với giá rất rẻ cho Cairn India, thì chỉ sau đó 2 năm, vào năm 2004, Cairn India đã phát hiện ra mỏ dầu có trữ lượng khá lớn tại đây. Từ tháng 8/2009, Cairn India đã bắt đầu khai thác dầu thương mại tại đây. Shell Royal Dutch cảm thấy tiếc… đứt ruột.

Ngay sau khi thông tin về vụ mua bán trên được công bố, cổ phiếu của cả 3 doanh nghiệp có liên quan đều tăng.

Cụ thể, giá cổ phiếu của Cairn India tại Sở GDCK Mumbai (Ấn Độ)  tăng 2,41% lên 340,6 rupee/cổ phiếu. Còn tại Sở GDCK London, giá cổ phiếu của Vedanta tăng 4,87% lên mức 21,53 bảng Anh/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu của Cairn Energy cũng tăng 5,32% lên 4,93 bảng Anh/cổ phiếu.

Việc mua lại này của Vedanta Resources dường như khá suôn sẻ, dự kiến, sẽ hoàn tất mọi thủ tục pháp lý trong vòng 3 tháng tới.

Ngay sau khi đặt bút ký vào thoả thuận mua lại cổ phần của Cairn India, Anil Agarwal, 52 tuổi, Chủ tịch Vedanta Resources (quốc tịch Ấn Độ, hiện sống tại London – Anh) đã không giấu giếm tham vọng, trong tương lai, Vedanta Resources sẽ có thể cạnh tranh được với BHP Billiton và Rio – Tinto (đều của Anh và Australia), hai tập đoàn khai thác khoáng sản vào loại lớn nhất, nhì thế giới hiện nay.

 “Chúng tôi có xuất phát điểm chỉ là công ty khai thác khoáng sản nhỏ, song có tham vọng sẽ trở thành một tập đoàn có tầm cỡ quốc tế trong việc thăm dò và khai thác tất cả các loại khoáng sản có trong tự nhiên. Với việc trở thành cổ đông lớn nhất của Cairn India , Công ty chúng tôi đã trở thành một trong những tập đoàn khoáng sản (kể cả dầu khí) lớn nhất Ấn Độ. Đây sẽ là bàn đạp tốt để chúng tôi có thể vươn tới những vụ M&A lớn hơn”, ông Anil Agarwal nói. 

Theo Tạp chí kinh doanh Forbes, với tổng tài sản khoảng 6,4 tỷ USD, ông Anil Agarwal là tỷ phú giàu thứ 113 của thế giới.

Ông Anil Agarwal sinh ra trong một gia đình nghèo ở Patna , thuộc bang Bihar , miền Đông Ấn Độ. Năm 15 tuổi, ông đã phải bỏ học để kiếm sống bằng nghề buôn bán hàng đồng nát. Năm 1976, khi chưa đầy 19 tuổi, ông đã đứng ra lập công ty nhỏ chuyên buôn bán sắt thép có tên là Vedanta.

Với tầm nhìn chiến lược và tài năng kinh doanh siêu phàm, ông Anil Agarwal lần lượt mua lại cổ phần của nhiều công ty khai thác và kinh doanh khoáng sản của Ấn Độ như Bharat Aluminum, Hindustan Zinc, Sesa Goa (hiện là tập đoàn xuất khẩu khoáng sản lớn nhất Ấn Độ)… và Vedanta Resources cứ lớn dần lên. Hiện ngoài việc sở hữu nhiều mỏ bauxite, quặng sắt… ở Ấn Độ, Vedanta Resources còn có cổ phần lớn ở một số mỏ tại Zambia (châu Phi) và Australia .

Năm 2003, Vedanta Resources là doanh nghiệp Ấn Độ đầu tiên có cổ phiếu niêm yết trên Sở GDCK London (Anh).

Tuy nhiên, theo một nguồn tin, Oil & Natural Gas Corporation (ONGC), Tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ đang tìm cách tác động để Chính phủ Ấn Độ can thiệp, nhằm ép Vedanta Resources nhượng lại một số cổ phần ở Cairn India cho mình.

Ông R.S Sharma, Chủ tịch ONGC thừa nhận: “Do là doanh nghiệp nhà nước, nên ONGC phải chờ chỉ thị của Chính phủ quá lâu, nên đã chậm chân, để tuột mất cơ hội. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa hết hy vọng hoàn toàn. Ngày 26/8 tới, Ban lãnh đạo ONGC sẽ họp và  bàn về việc có nên “vào cuộc” hay không”.


Trung Hiếu (báo chí nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục