Ukraine muốn nhận 2 tỷ USD viện trợ mỗi tháng từ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko kêu gọi viện trợ kinh tế khẩn cấp ít nhất 2 tỷ USD mỗi tháng từ Mỹ. Ngoài ra, Kiev hy vọng có thể huy động được thêm 3 tỷ USD mỗi tháng từ các nguồn khác.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (giữa) cùng Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko (phải) và Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Kyrylo Shevchenko ngày 21/4/2022 tại Washington DC. Ảnh: AFP Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (giữa) cùng Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko (phải) và Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Kyrylo Shevchenko ngày 21/4/2022 tại Washington DC. Ảnh: AFP

Phát biểu với Washington Post, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Marchenko nói rằng Ukraine cần “thu hút nguồn tài chính cần thiết và giành chiến thắng trong cuộc chiến hiện nay”.

Trong chuyến thăm Mỹ tuần trước, Bộ trưởng tài chính Marchenko đã gặp một số quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó ông nói rằng nếu không có hỗ trợ tài chính, Ukraine sẽ không thể đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở nước này.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine, cần tổng cộng 5 tỷ USD mỗi tháng để trang trải các nhu cầu tức thì của Ukraine trong tháng 4, 5 và 6. Ngoài ra, Ukraine dự kiến sẽ đề nghị một đợt viện trợ khác để giúp Kiev khắc phục mọi thiệt hại phát sinh.

Cũng trong chuyến thăm Mỹ, ông Marchenko đã dự bữa tối riêng do Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo chủ trì, trong đó có đại diện từ các công ty hàng đầu của Mỹ như Goldman Sachs và hiệp hội vận động hành lang Business Roundtable.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 vừa qua, Mỹ đã viện trợ kinh tế khoảng 1 tỷ USD cho Ukraine. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden đã viện trợ thêm cho Ukraine 500 triệu USD, bên cạnh khoản viện trợ quân sự đáng kể.

Một số thành viên Quốc hội và các quan chức cấp cao của Ukraine đã nhiều lần đề nghị Mỹ giao tài sản bị phong tỏa thuộc ngân hàng trung ương của Nga cho Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay, phía Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục