Uber lỗ gần 1,5 tỷ USD quý III

Khoản lỗ của Uber đã tăng lên trong quý trước, khi công ty này phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, thách thức pháp lý và bị giới chức theo dõi sát
Uber vẫn chưa thoát khó khăn tài chính. Ảnh: Bloomberg Uber vẫn chưa thoát khó khăn tài chính. Ảnh: Bloomberg

Uber đã công bố số liệu tài chính cho cổ đông, sau khi nhóm nhà đầu tư dẫn đầu bởi SoftBank hôm qua chính thức chào mua lượng lớn cổ phiếu công ty này. SoftBank cho biết trong một email rằng ít nhất hai nhà đầu tư của Uber thời kỳ đầu muốn bán. Trong thương vụ này, Uber chỉ được định giá 48 tỷ USD, thấp hơn 30% so với đợt định giá gần nhất.

DST Global (Nga) và General Atlantic đã rút khỏi thương vụ. Những cái tên còn lại là SoftBank, Dragoneer Investment Group, TPG, Tencent Holdings và Sequoia Capital. Họ muốn mua ít nhất 13,4% số cổ phiếu hiện hành.

Uber cho biết tổng tiền cước các cuốc xe - thước đo chính nhu cầu với ứng dụng đặt xe này - đã tăng 11% lên 9,71 tỷ USD trong quý III so với quý trước. Doanh thu ròng tăng 21% lên 2,01 tỷ USD trong quý III.

Tuy nhiên, khoản lỗ của Uber cũng tăng theo. Lỗ ròng tăng 38% so với quý II, lên 1,46 tỷ USD. Uber hiện vẫn tìm Giám đốc Tài chính - vị trí cần thiết cho việc IPO dự kiến diễn ra năm 2019.

Uber đã có một năm rất khó khăn. Cựu CEO - Travis Kalanick từ chức, hàng loạt lãnh đạo chủ chốt rời đi và hãng bị hack thông tin 57 triệu người dùng. Trong khi đó, đối thủ của họ tại Mỹ - Lyft lại đang dần tăng thị phần.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục