Tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định những ngày cuối năm

(ĐTCK) Thị trường ngoại hối đang chứng kiến “chuyện lạ” khi không những không căng thẳng vào dịp cuối năm như thường lệ, mà tỷ giá USD/VND đi ngang và thậm chí thấp hơn so với tỷ giá cuối năm 2018 là 0,16%.
Tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định những ngày cuối năm

Sẵn sàng để đồng nội tệ tăng giá

Thị trường ngoại tệ trong tuần từ 9-13/12 tiếp tục chứng kiến tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng - giảm qua các phiên, chốt tuần được niêm yết ở mức 23.160 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá mua giao ngay được NHNN niêm yết ở mức 23.175 VND/USD. Tỷ giá bán được niêm yết ở mức 23.805 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá của NHNN.

Thị trường liên ngân hàng trong tuần qua biến động nhẹ dưới mức tỷ giá mua của NHNN. Kết thúc phiên cuối tuần 13/12, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 23.173 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tương tự, tỷ giá trên thị trường tự do không biến động nhiều, chốt phiên cuối tuần tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.200-23.230 VND/USD.

Diễn biến trên thị trường ngoại hối những tuần tiếp theo của tháng 12 tiếp nối đà ổn định của thị trường ngoại hối tháng 11.

Tỷ giá USD/VND hầu như đi ngang quanh mức 23.200 VND/USD trong phần lớn thời gian của tháng và chỉ giảm khoảng 25 điểm sau bước điều chỉnh giảm tỷ giá mua vào của NHNN.

Tổng kết cả tháng 11, tỷ giá dao động trong biên độ 23.165-23.210 USD/VND.

Điểm đáng chú ý của thị trường trong tháng 11 đến từ động thái điều chỉnh tỷ giá mua vào của NHNN với ngày cuối cùng của tháng (29/11).

Cụ thể, NHNN đã giảm tỷ giá mua giao ngay 25 điểm, từ mức 23.200 USD/VND xuống 23.175 USD/VND.

Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, việc điều chỉnh tỷ giá mua lần này được lãnh đạo các ngân hàng đánh giá là khá bất ngờ, nhưng phù hợp cả về thời điểm cũng như mức độ.

“NHNN đã phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục điều chỉnh tỷ giá theo hướng linh hoạt và bám sát thị trường hơn nữa, thậm chí sẵn sàng để đồng nội tệ tăng giá, góp phần giảm áp lực đối với thanh khoản tiền đồng giai đoạn cuối năm”, một lãnh đạo cao cấp NHNN chia sẻ.

Yếu tố nào hỗ trợ tỷ giá?

Thực tế, cung - cầu ngoại tệ duy trì trạng thái thặng dư kể từ đầu năm. Riêng trong tháng 11, giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1,41 tỷ USD, trong khi cán cân thương mại thặng dư nhẹ 100 triệu USD.

Đáng chú ý, đây là tháng thứ 6 liên tiếp cán cân thương mại của Việt Nam duy trì thặng dư và tính lũy kế từ đầu năm, tổng thặng dư thương mại đã đạt 9,1 tỷ USD - con số kỷ lục từ trước đến nay.

“Nguồn cung ngoại tệ dồi dào giúp NHNN tiếp tục mua được khoảng 850-900 triệu USD từ các ngân hàng thương mại trong tháng 11, nâng mức lũy kế mua ngoại tệ từ đầu năm lên khoảng 16 tỷ USD”, giám đốc tiền tệ một ngân hàng thương mại cổ phần tiết lộ.

Khảo sát thị trường cho thấy, chênh lệch lãi suất VND-USD có xu hướng mở rộng mạnh, đạt khoảng 200 điểm, từ 0,5% lên 2-2,5% trong giai đoạn nửa sau của tháng 11.

Đây là điểm trái ngược so với xu hướng giảm trong tháng 10.

Biến động cục bộ của một số dòng tiền lớn được thị trường nhận định là nguyên nhân chủ yếu khiến thanh khoản VND trở nên căng thẳng, qua đó tạo điều kiện cho tỷ giá USD/VND duy trì xu hướng giảm trong tháng 11.

Bên cạnh đó, môi trường quốc tế diễn biến ổn định, các đồng tiền chính duy trì xu hướng đi ngang/giảm giá nhẹ so với đồng USD như EUR giảm 1,4%, JPY giảm 1,3%, CNY tăng 0,1%…

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục là tâm điểm của thị trường với những diễn biến xoay quanh thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Mặc dù vẫn còn chứa đựng yếu tố khó lường, nhưng việc cả phía Mỹ và Trung Quốc đều xác nhận thỏa thuận đang đến gần là điểm tựa cho sự ổn định của thị trường tiền tệ thời gian qua.

Một nghiên cứu của Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ BIDV đưa ra kịch bản với xác suất 60% là, cung - cầu ngoại tệ về cơ bản vẫn ở trạng thái tích cực, bên cạnh việc chênh lệch lãi suất VND-USD tiếp tục dự kiến ở mức cao, sẽ là các yếu tố chính hỗ trợ cho sự ổn định của tỷ giá trong tháng 12, với biên độ dự kiến trong khoảng 23.175-23.195 VND/USD.

Cụ thể hơn, nhóm yếu tố từ trong nước về cơ bản vẫn có xu hướng hỗ trợ tỷ giá với cung - cầu ngoại tệ dự kiến khả quan khi dự báo tổng thặng dư vào khoảng 400 triệu USD, bên cạnh các cấu phần tích cực khác như giải ngân FDI (dự báo đạt khoảng 2,3 tỷ USD), hay kiều hối gia tăng mạnh trước Tết.

Với lượng kiều hối về TP.HCM tính đến tháng 11/2019 đạt 4,3 tỷ USD và ước tính đạt 1 tỷ USD riêng trong tháng 12, dự kiến trong năm 2019, Việt Nam sẽ nhận 16,7 tỷ USD kiều hối và nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Bởi vậy, nguồn cung USD được nhìn nhận tiếp tục khả quan.

“Từ đầu tháng 12 đến nay ghi nhận một số giao dịch bán ngoại tệ về NHNN, nhưng quy mô và tần suất thấp hơn khá nhiều sau 4 tháng bán mạnh trước đó. Với bối cảnh hiện tại, tỷ giá USD/VND sẽ vẫn duy trì ở vùng hiện tại và thấp hơn so với tỷ giá cuối năm 2018 là 0,16%”, vị giám đốc tiền tệ trên ước tính.

Ngoài ra, chênh lệch lãi suất VND-USD dự kiến tiếp tục được duy trì ở mức cao, quanh mức 2,5-3,5% với các kỳ hạn qua đêm - 1 tuần trong bối cảnh thanh khoản VND dự báo khá căng thẳng dịp cuối năm.

Đặc biệt, tâm lý tích cực từ bước tiến trong quan hệ Mỹ - Trung khiến các đồng tiền lên giá tương đối mạnh so với USD.

Sau nhiều thông tin trái chiều trước đó, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc cuối cùng cũng được hai bên thông qua. Mỹ hủy kế hoạch áp thuế mới vào ngày 15/12, giảm thuế suất từ 15% xuống 7,5% với 120 tỷ USD hàng hóa thuộc danh sách áp thuế từ tháng 9/2019.

Đổi lại, Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỷ USD nông sản, năng lượng, hàng hóa khác từ Mỹ trong 2 năm tới và thực hiện các thỏa thuận về mở cửa thị trường tài chính, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ…

Sự thiếu vắng các thông tin chi tiết của thỏa thuận và mức thuế 25% Mỹ đánh vào 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vẫn được giữ nguyên cho thấy chặng đường phía trước còn rất dài.

Dù vậy, đây là bước tiến lớn nhất trong cuộc đàm phán thương mại kéo dài 18 tháng qua, qua đó tác động tích cực đến tâm lý thị trường.

So với tuần trước đó, đồng tiền trú ẩn JPY giảm giá 0,76%, trong khi các đồng tiền khác đều tăng giá khá mạnh so với USD, chẳng hạn CNY tăng 0,62%, EUR tăng 0,53%, KWR tăng 0,85%, TWD tăng 0,68%…

Đáng chú ý, đồng bảng Anh (GBP) tiếp tục tăng 1,42% so với tuần trước đó và chỉ riêng 2 tuần đầu tháng 12 đã tăng 3,08% so với USD nhờ triển vọng Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) đúng hạn 31/1/2020.

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12/12, mở đường để thực hiện tuyên bố “Brexit bằng mọi giá” đã đưa ra trước đó.

Dưới áp lực tăng giá của các đồng tiền khác, chỉ số DXY giảm mạnh về 97,17 điểm vào cuối tuần qua. Bối cảnh quốc tế thuận lợi hỗ trợ tỷ giá trong nước ổn định.

Về động thái của các ngân hàng trung ương, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã có các cuộc họp chính sách trong tuần qua, nhưng cả hai đều không có sự điều chỉnh lãi suất điều hành.

Riêng Fed, trong 17 thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), có tới 13 người cho rằng lãi suất sẽ giữ nguyên, chỉ có 4 người cho rằng lãi suất sẽ tăng 1 lần 0,25 điểm phần trăm trong năm 2020.

“Trong kịch bản tích cực hơn, xác suất 25%, khi cung cầu ngoại tệ thặng dư lớn hơn, khoảng 1 tỷ USD và môi trường quốc tế thuận lợi, Mỹ và Trung ký kết thỏa thuận, thể hiện rõ tín hiệu đình chiến, tỷ giá dự kiến đi ngang quanh mức 23.175 VND/USD”, một lãnh đạo cao cấp BIDV đánh giá.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục