Trung Quốc từ chối cam kết mua 50 tỷ USD nông sản Mỹ, nguy cơ thỏa thuận thương mại đổ vỡ

(ĐTCK) Hôm thứ Tư (13/11), Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận cho biết, chính quyền Bắc Kinh trong quá trình đàm phán thương mại với phía Washington tuyên bố, Trung Quốc không muốn cam kết mua nông sản Mỹ với quy mô 50 tỷ USD hàng năm.
Ảnh: Shutterstock. Ảnh: Shutterstock.

Theo các nguồn tin của Wall Street Journal, những mâu thuẫn và bất đồng đã xảy ra trong các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cụ thể, trước đó trên các phương tiện truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, chính quyền Trung Quốc đồng ý mua thịt lợn, đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác với quy mô 50 tỷ USD mỗi năm.

Trong khi đó, Bắc Kinh thì cho ràng, thỏa thuận thương mại không cần xác định con số chính xác quy mô lượng hàng hóa Mỹ mà phía Trung Quốc sẽ phải mua.

Theo đó, chính quyền Trung Quốc tin rằng, thỏa thuận xác định quy mô số tiền dường như sẽ có lợi cho Washington hơn là cho Bắc Kinh.

Ngoài ra, việc không xác định quy mô sẽ cho phép chính quyền Trung Quốc hành động linh hoạt hơn.

"Chúng tôi luôn có thể ngừng mua sắm nếu tình hình trở nên tồi tệ trở lại", Wall Street Journal dẫn lời từ một quan chức Trung Quốc.

Theo Wall Street Journal, các bên cũng đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc khi nào và bằng cách nào Mỹ sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Trong khi đó, Bắc Kinh thì bị cáo buộc không muốn chấp nhận các đề xuất của Washington, liên quan đến một cơ chế để đảm bảo rằng các bên tuân thủ đúng thỏa thuận thương mại.

Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc chưa sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ mà Washington khăng khăng yêu cầu.

Trước đó, phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York hôm thứ Ba (12/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington sẽ tăng đáng kể thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu các bên không đạt được thỏa thuận thương mại.

Quỳnh Lê
WSJ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục