Trung Quốc ngừng nhập khẩu cá từ Ấn Độ vì phát hiện virus SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00

Trung Quốc sẽ tạm ngừng nhập khẩu cá từ công ty Basu International của Ấn Độ trong một tuần, sau khi phát hiện loại virus SARS-CoV-2 mới trên ba mẫu bao bì bên ngoài của mực đông lạnh.

Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 trên bao bì của một lô cá đông lạnh nhập khẩu từ Ecuador.(Ảnh minh họa/Reuters) Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 trên bao bì của một lô cá đông lạnh nhập khẩu từ Ecuador.(Ảnh minh họa/Reuters)

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa cho biết, nước này sẽ tạm ngừng nhập khẩu cá từ công ty Basu International của Ấn Độ trong một tuần, sau khi phát hiện loại virus SARS-CoV-2 mới trên ba mẫu bao bì bên ngoài của mực đông lạnh.

Sau khi kết thúc 7 ngày đình chỉ, hoạt động giao thương sẽ quay trở lại bình thường. Bởi theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, các nhà cung cấp thực phẩm đông lạnh sẽ bị đình chỉ hoạt động trong vòng một tuần nếu cung cấp sản phẩm có dính virus SARS-CoV-2. Những đơn vị vi phạm quy định này trên 3 lần sẽ bị đình chỉ hoạt động trong vòng một tháng.

Trước đó hôm (9/11) Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đình chỉ việc nhập khẩu cá từ một công ty của Indonesia do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên một mẫu sản phẩm cá đông lạnh./


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục