Trung Quốc nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 tại thành phố Thư Lan

Ngày 10/5, tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo đại dịch COVID-19 tại thành phố Thư Lan, từ mức trung bình lên mức cao sau khi xác nhận có 11 ca nhiễm mới tại địa phương này.
Nhân viên y tế Trung Quốc kiểm tra thân nhiệt ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại một trạm kiểm tra hải quan ở Suifenhe, tỉnh Hắc Long Giang, gần biên giới với Nga, ngày 1/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN). Nhân viên y tế Trung Quốc kiểm tra thân nhiệt ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại một trạm kiểm tra hải quan ở Suifenhe, tỉnh Hắc Long Giang, gần biên giới với Nga, ngày 1/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Ngày 10/5, tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại thành phố Thư Lan, từ mức trung bình lên mức cao sau khi xác nhận có 11 ca nhiễm mới tại địa phương này.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 10/5 cho biết đã nhận được báo cáo về 14 ca nhiễm mới trên toàn Trung Quốc đại lục trong ngày 9/5, trong đó có 2 trường hợp từ nước ngoài về ở thành phố Thượng Hải.

Theo NHC, 12 ca mới còn lại là những trường hợp lây nhiễm ở trong nước gồm 11 ca ở thành phố Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm và 1 ca ở tỉnh Hồ Bắc.

Tính đến hết ngày 9/5, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 82.901 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.633 ca tử vong và 78.120 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi bình phục.

Trước đó, ngày 7/5, thành phố Thư Lan cũng đã báo cáo về 1 ca nhiễm mới - ca lây nhiễm đầu tiên tại tỉnh Cát Lâm trong 73 ngày. Bệnh nhân là 1 phụ nữ 45 tuổi, làm việc trong tiệm giặt ủi của cảnh sát thành phố. 18 người có tiếp xúc với người này đã được đưa đi cách ly theo dõi. Chính quyền thành phố cho biết đang tìm hiểu xác định nguồn lây nhiễm.

Hiện Trung Quốc đang trong quá trình nới lỏng các biện pháp hạn chế để khôi phục cuộc sống thường nhật của người dân và hoạt động kinh tế trên cả nước để giảm thiểu những thiệt hại do COVID-19 gây ra.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục