Trung Quốc đang tăng cường khả năng vũ khí hóa thương mại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo một báo cáo mới được công bố bởi Công ty Tư vấn rủi ro Verisk Maplecroft, Trung Quốc đang đa dạng hóa nguồn cung cấp các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhằm tăng cường khả năng vũ khí hóa thương mại để chống lại các đối thủ địa chính trị.
Trung Quốc đang tăng cường khả năng vũ khí hóa thương mại

“Nếu Trung Quốc có phần mềm yếu và dễ bị tấn công, thì đó là sự phụ thuộc nhiều vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên nước ngoài”, theo báo cáo được công bố hôm thứ Năm (18/3).

Trung Quốc là nước tiêu thụ lớn các mặt hàng chính, bao gồm dầu thô và quặng sắt. Tuy nhiên, quốc gia này chủ yếu dựa vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước đối với những mặt hàng này.

Verisk Maplecroft cho biết, một cách nước này đang đa dạng hóa nguồn nhập khẩu là mua cổ phần của các công ty nước ngoài. Cách thức đó sẽ làm tăng tỷ lệ tài nguyên do Bắc Kinh sở hữu trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc, báo cáo cho biết.

Tổng sở hữu nước ngoài đối với các công ty kim loại cơ bản và vàng ở các quốc gia (Nguồn: Verisk Maplecroft)

Tổng sở hữu nước ngoài đối với các công ty kim loại cơ bản và vàng ở các quốc gia (Nguồn: Verisk Maplecroft)

Verisk Maplecroft cho biết, số lượng các công ty kim loại cơ bản và vàng do Trung Quốc sở hữu ở Châu Đại Dương đã tăng từ con số 0 trong năm 2000 lên 59 vào năm 2020. Trung Quốc chiếm khoảng 22,6% tổng sở hữu nước ngoài trong các công ty như vậy.

Châu Đại Dương là một khu vực bao gồm Úc, Papua New Guinea, New Zealand, Fiji và nhiều quốc đảo.

“Trung Quốc đang tìm cách tăng cường kiểm soát các chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các khoản đầu tư ra nước ngoài và quan hệ đối tác với các công ty quốc tế. Bắc Kinh đã hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước vươn ra toàn cầu và thiết lập quyền kiểm soát các cơ sở tài nguyên ở nước ngoài kể từ cuối những năm 1990”, báo cáo cho biết.

Verisk Maplecroft cho biết, Trung Quốc nhập khẩu các mặt hàng quan trọng như dầu thô, khí đốt tự nhiên, than luyện kim và quặng sắt từ một nhóm các đối tác thương mại.

Trong việc đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu, Trung Quốc ưu tiên các nhà cung cấp từ các quốc gia có “chế độ chuyên quyền ổn định” hơn là các nền dân chủ. Nguyên nhân có thể do liên quan đến những thay đổi thường xuyên trong chính phủ hoặc thay đổi tiềm năng trong chính sách.

Top các quốc gia Trung Quốc nhập khẩu tài nguyên năm 2020 (Nguồn: Verisk Maplecroft)

Top các quốc gia Trung Quốc nhập khẩu tài nguyên năm 2020 (Nguồn: Verisk Maplecroft)

“Trung Quốc đang sử dụng thị trường khổng lồ của mình như một đòn bẩy ngoại giao”, báo cáo cho biết.

“Bằng cách đảm bảo các nguồn tài nguyên đa dạng, Trung Quốc sẽ có lợi thế hơn để loại bỏ thương mại với các đối thủ địa chính trị, đồng thời gia tăng sự phụ thuộc kinh tế của các đối tác mới và hiện tại”, báo cáo cho biết.

Nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất của Trung Quốc trong năm ngoái là Úc và cũng là một đồng minh của Mỹ gần đây đã bị ảnh hưởng bởi các hạn chế thương mại của Bắc Kinh.

Dữ liệu của Refinitiv cho thấy, Úc xuất khẩu trung bình hàng tháng 60,86 triệu tấn quặng sắt sang Trung Quốc vào năm 2020, chiếm hơn 60% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.

Đó là lý do tại sao Trung Quốc đang tăng cường quan hệ thương mại với các nhà sản xuất quặng sắt khác như Brazil và Guinea, theo báo cáo của Verisk Maplecroft.

“Bất chấp đường lối cứng rắn hơn với Bắc Kinh dưới thời Tổng thống Bolsonaro, Brazil vẫn là ưu tiên trong chiến lược đa dạng hóa của Trung Quốc”, báo cáo cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục