Trợ lý của Tổng thống Putin đưa ra cảnh báo về nền kinh tế Liên bang Nga

0:00 / 0:00
0:00
Ông Boris Titov, một cố vấn hàng đầu của Điện Kremlin, kêu gọi nới lỏng chính sách tiền tệ khẩn cấp khi môi trường đầu tư xấu đi.
Ông Boris Titov, Ủy viên Tổng thống Liên bang Nga về quyền của doanh nhân. Ảnh: Sputnik Ông Boris Titov, Ủy viên Tổng thống Liên bang Nga về quyền của doanh nhân. Ảnh: Sputnik

Kênh RT của Liên bang Nga tối 14/7, theo giờ địa phương, cho biết một cố vấn hàng đầu của Điện Kremlin đã cảnh báo rằng nền kinh tế Liên bang Nga đang có dấu hiệu chịu áp lực và chính sách tiền tệ cần được nới lỏng nhanh chóng để tránh suy thoái thêm.

Theo RT, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã cắt giảm lãi suất cơ bản 100 điểm cơ bản trong tháng 6/2025, xuống còn 20%, với lý do lạm phát giảm bớt.

Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2022, khi Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm ổn định nền kinh tế giữa bối cảnh bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt.

Ông Boris Titov, Ủy viên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về quyền của doanh nhân, đã lên tiếng cảnh báo khi bình luận về kết quả cuộc khảo sát mới của Viện Dự báo Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga đối với tình hình doanh nghiệp công nghiệp và cơ sở hạ tầng trong mùa xuân vừa qua.

“Kết quả, dù đã được dự đoán, nhưng không mấy khả quan”, ông Titov viết trên Telegram hôm 14/7 chỉ ra tình trạng hoạt động đầu tư đang suy giảm.

Theo báo cáo này, hiện nay chưa đến một nửa số doanh nghiệp đang thực hiện đầu tư, giảm so với mức 64% của một năm trước. Chỉ 35% đang chuẩn bị triển khai sản xuất mới, giảm mạnh so với mức 50%. Việc tiếp cận tín dụng cũng trở nên khó khăn hơn với việc chỉ có 32,5% doanh nghiệp (giảm từ gần 40%) cho rằng các khoản vay đầu tư là có thể tiếp cận được trong khi tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư không vay vốn đã gần như tăng gấp đôi – từ 24% lên 43,7%. Ngày càng nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ lo ngại về nhu cầu trong nước suy yếu.

“Nếu các điều kiện không thay đổi, các vấn đề sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn,” Titov nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng “chính sách tiền tệ cần được nới lỏng khẩn cấp”.

Ông Titov cho biết, nền kinh tế Liên bang Nga – nếu không tính lĩnh vực quốc phòng – đang cần tín dụng giá rẻ, và tăng trưởng hiện tại chủ yếu dựa vào đà từ các kết quả đạt được trước đó.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, nền kinh tế Liên bang Nga đã phải hoạt động dưới các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây với mục tiêu cô lập đất nước này. Tuy vậy, kinh tế Liên bang Nga vẫn vượt qua dự báo, với GDP tăng 4,1% vào năm 2023 và 4,3% trong năm 2024. Hiện tại, Liên bang Nga là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới theo sức mua tương đương (PPP), tức là đã điều chỉnh theo chênh lệch chi phí sinh hoạt giữa các quốc gia.

Tháng trước, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Liên bang Nga Maksim Reshetnikov cảnh báo rằng nền kinh tế có thể đang bắt đầu chững lại, và xu hướng này phụ thuộc lớn vào chính sách, đặc biệt là lãi suất.

Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga dự báo tăng trưởng sẽ chậm lại còn 1–2% trong năm 2025, trong khi chính phủ nước này đưa ra dự báo lạc quan hơn là 2,5%.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục