
Theo hãng tin RIA Novosti, tuyên bố nêu trên được Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak đưa ra trong cuộc phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu sau khi đồng chủ trì cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ cùng Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat tại Moskva (Moscow) ngày 27/6.
Ông Novak nhấn mạnh: “Hiện nay, một nghiên cứu khả thi đang được tiến hành nhằm đánh giá tính kinh tế của việc xây dựng thêm một nhà máy điện hạt nhân. Công việc này được thực hiện vì lợi ích của phía Thổ Nhĩ Kỳ để phát triển các mô hình kinh tế cùng có lợi. Liên bang Nga sẽ rất vui mừng được tham gia triển khai dự án này".
RIA Novosti cho biết thêm vào tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar xác nhận Ankara đang đàm phán với 5 quốc gia, bao gồm cả Liên bang Nga, về việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân.
Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, ông Bayraktar thông báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các dự án Sinop và Thracia trong năm 2025. Bộ trưởng Bayraktar nhấn mạnh Liên bang Nga là một trong những quốc gia có kinh nghiệm hạt nhân không thể thay thế.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Astana vào tháng 7/2024, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin đã thảo luận chi tiết về dự án nhà máy điện hạt nhân mới.
Theo TASS, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc họp ngày 27/6 của Ủy ban Hợp tác kinh tế - thương mại Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, ông Novak nói: “Tôi nghĩ rằng tổ máy đầu tiên của nhà máy sẽ sớm được đưa vào hoạt động, trong vòng một năm. Chúng tôi đặc biệt coi trọng việc thực hiện dự án này. Đối với chúng tôi, đây là một dự án hợp tác then chốt trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và nguyên tử vì mục đích hòa bình”.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết việc sản xuất điện thử nghiệm tại tổ máy đầu tiên của Akkuyu được lên kế hoạch vào cuối năm nay.
Ông Novak cũng cho biết việc xây dựng nhà máy Akkuyu đang được tiến hành đúng tiến độ.
“Hiệu quả kinh tế của việc xây dựng một nhà máy khác đang được nghiên cứu. Công việc này đang được thực hiện vì lợi ích của phía Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ tìm kiếm các mô hình kinh tế có thể chấp nhận được đối với cả hai bên. Nga sẽ rất vui mừng khi được tham gia vào việc triển khai dự án này”, Phó Thủ tướng Liên bang Nga nói thêm.
Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu đang được tập đoàn Rosatom xây dựng. Dự án gồm bốn tổ máy điện với các lò phản ứng thế hệ “3+” VVER do Liên bang Nga thiết kế. Công suất của mỗi tổ máy sẽ là 1.200 MW.
Phó Thủ tướng Liên bang Nga cũng cho biết Moskva đã cung cấp khối lượng lớn dầu mỏ, sản phẩm dầu và than đá cho Thổ Nhĩ Kỳ, và rằng “Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia trung chuyển cho các nguồn cung đến khu vực Đông Nam Âu”.
“Chúng tôi đang hợp tác rất hiệu quả. Hiện nay chúng tôi đang triển khai các dự án chung quy mô lớn. Trong đó có Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Stream), với hai tuyến – một cho thị trường nội địa và một cho tuyến đường sang châu Âu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác lâu dài trong lĩnh vực cung cấp khí đốt tự nhiên và sẵn sàng mở rộng hợp tác”, ông Novak nói.