Trịnh Xuân Thanh tiếp tục xin sang Đức để gần vợ con

(ĐTCK) Cựu Chủ tịch HĐQT của PVC mong HĐXX xét xử khách quan, có tình có lý. Bị cáo một lần nữa nhắc tới nguyện vọng đã nêu tại phiên tòa trước là sau khi bản án có hiệu lực, bị cáo mong muốn được sang Đức để gần vợ con.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh  tại tòa. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại tòa.

Kết thúc phần tranh luận, sáng nay 3/2, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi bước vào phần nghị án.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT PVC) rơm rớm nước mắt nói: “Có những tháng bị cáo không ngủ được, nhớ vợ, nhớ con, nhớ bạn bè….

Cựu Chủ tịch HĐQT của PVC mong HĐXX xét xử khách quan, có tình có lý. Bị cáo một lần nữa nhắc tới nguyện vọng đã nêu tại phiên tòa trước là sau khi bản án có hiệu lực, bị cáo mong muốn được sang Đức để gần vợ con.

Nói lời sau cùng, bị cáo Đào Duy Phong cho rằng, trong suốt 8 năm qua, những lời khai của bị cáo là hoàn toàn chính xác.

“Qua nhiều phiên tòa nhưng lời khai trước tòa của bị cáo đều trước sau như một. Bị cáo rất ăn năn hối cải và đã động viên gia đình khắc phục hậu quả vượt số tiền bị truy tố. Bị cáo mong HĐXX coi đó là tình tiết giảm nhẹ”, nguyên Chủ tịch HĐQT của PVPLand nói.

Bị cáo cho rằng, trong các vụ án kinh tế thì cần thu hồi được số tiền chiếm đoạt. Số tiền đó bị cáo đã trả đủ. Bị cáo cũng nhắc tới hoàn cảnh gia đình có bố hoạt động cách mạnh. Bản thân bị cáo được tặng thưởng nhiều bằng gian, giấy khen. Bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, bị cáo mắc khối u, việc điều trị chưa có hiệu quả… để mong HĐXX xem xét.

Trước tòa, nguyên Tổng giám đốc PVPLand Nguyễn Ngọc Sinh gửi lời xin lỗi tới các cổ đông, cán bộ công ty. Bị cáo cho rằng bản thân chưa hoàn thành trách nhiệm.

“Bị cáo xin lỗi cơ quan điều tra, các điều tra viên. Trong quá trình điều tra, bị cáo khai báo tương đối thành khẩn nhưng chưa hết. Sau này bị cáo khai báo thành khẩn. Qua phiên tòa này, bị cáo xin khắc phục hậu quả gây ra, mong HĐXX xem xét”.

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) cho biết đã nhận thức được hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng, bị cáo tham gia với ý thức vô tình, không có chủ ý, không biết việc chuyển nhượng cổ phần. Bị cáo cũng đề nghị được xem xét lại tội danh để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Nói lời sau cùng, bị cáo Thái Kiều Hương (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Vietsan) ncho rằng, cái giá phải trả đối với bị cáo là rất lớn. Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét lại hành vi của bị cáo để đưa ra phán quyết công minh.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa (nguyên Kế toán trưởng Công ty 1/5) tiếp tục khẳng định bị cáo không được hưởng hoa hồng trong vụ án này.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (môi giới) cho rằng vụ án kéo dài quá lâu, đến nay là 8 năm, trong đó 4 phiên tòa trước bị cáo đã bị tuyên án. “Bị cáo không biết cuộc sống gia đình như thế nào. Bị cáo mong giảm nhẹ tội để sớm trở về với gia đình, chăm sóc con, làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha”, bị cáo Duy nói.

Truy tố đúng người, đúng tội

Đối đáp tại tòa, đại diện VKSND nêu quan điểm, PVP Land có 4 cổ đông sáng lập, trong đó PVC (doanh nghiệp Nhà nước có 87,87% vốn của PVN) do Trịnh Xuân Thanh là Chủ tịch HĐQT sở hữu 28% vốn điều lệ. Năm 2010, Trịnh Xuân Thanh ký quyết định cử Đào Duy Phong (Chủ tịch HĐQT PVP Land) và Nguyễn Ngọc Sinh (Tổng giám đốc PVP Land) là người đại diện phần vốn góp của PVC tại PVP Land. VKS nhận định Trịnh Xuân Thanh gián tiếp quản lý tài sản của PVC thông qua người đại diện.

VKS khẳng định cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra vụ án đúng quy định pháp luật. Căn tứ tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra tra thu thập, VKS quyết định truy tố Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

 TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án vào 9h ngày 5/2 tới.

Đỗ Mến - Bùi Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục