Trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cuối giờ sáng nay (30/3), Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đọc tờ trình Quốc hội miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội

Sau khi nghe tổng hợp ý kiến thảo luận đoàn đầu giờ chiều nay, Quốc hội lập Ban kiểm phiếu. Tiếp đó, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để quyết định việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Quốc hội cũng thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm này.

Cuối phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ trình dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới. Các đại biểu về thảo luận tại đoàn nội dung này trước khi bỏ phiếu bầu chính thức vào phiên họp sáng mai (31/3).

Nhận xét của nhiều đại biểu, dấu ấn nổi bật của Quốc hội kỳ này gắn với thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân “chuyển Quốc hội từ tham luận là chủ yếu sang thảo luận và tranh luận”.

Qua đó, có nhiều vấn đề đưa ra Quốc hội thảo luận đã được làm sáng tỏ, giúp cho chất lượng của các văn bản từ lúc trình đến lúc trở thành nghị quyết chất lượng hơn với tư duy được nâng cao hơn một bước. Điều này nhờ vào trí tuệ của các đại biểu đã thảo luận, tranh luận.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ vừa qua cũng lắng nghe, chắt lọc và tiếp thu một cách nghiêm túc, không có ý kiến, nguyện vọng chính đáng nào của cử tri và đại biểu quốc hội nêu ra, góp ý mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội không trăn trở. Hay như trong công tác nhân sự, hầu như tất cả các ý kiến trao đổi đều được tiếp thu, giải trình đầy đủ và rõ ràng để đại biểu khi “bấm nút” có cơ sở thuyết phục.

Linh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục