Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 24,99 điểm (+1,52%), lên 1.672,80 điểm. Chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp trước đó.
Thanh khoản khớp lệnh trong tuần chỉ tương đương so với bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt 910 triệu cổ phiếu/phiên, tăng nhẹ 2% so với tuần trước đó, giá trị giao dịch bình quân đạt 23.745 tỷ đồng, giảm hơn 9%.
Trên sàn HOSE, đáng chú ý có TCO khi có tuần thứ hai liên tiếp lọt vào top các mã tăng tốt nhất sau khi +14,3% trong tuần trước đó, đưa giá cổ phiếu trở lại quanh vùng cao nhất kể từ giữa tháng 8 năm ngoái.
Các mã khác có những cái tên ở các nhóm bất động sản, xây dựng với cặp đôi HHS-TCH và cổ phiếu CII, phản ánh một bộ phận dòng tiền đã quay lại tìm kiếm cơ hội trong ngắn hạn.
Ngoài ra là các cổ phiếu đầu ngành khác như logistics với VTP, phân bón, hóa chất có sự góp mặt của DCM và mía đường SBT. Tuy nhiên, mức tăng chưa thật sự ấn tượng.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu HRC tiếp tục bị bán mạnh, sau khi giảm hơn 23% trong tuần trước đó.
Đáng kể khác là cổ phiếu DGC, khi thu hẹp đà giảm, sau khi là cổ phiếu giảm sâu nhất tuần trước (-28,3%), cho thấy áp lực cung giá thấp đã được hãm lại khá nhiều.
| |
Trên sàn HNX, các cổ phiếu biến động tăng, giảm mạnh nhất tuần này hầu hết đều giao dịch khá ảm đạm, thanh khoản khớp lệnh ở mức thấp trong các phiên.
| |
Trên UpCoM, tân binh UPS của CTCP Chứng khoán UP tăng gần gấp đôi kể từ ngày có phiên giao dịch đầu tiên vào 20/3 với giá tham chiếu 10.400 đồng. Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh không cao và trồi sụt.
| |