Động thái này diễn ra sau khi ông Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte “hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland”.
"Chúng tôi đã hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai liên quan đến Greenland và trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc Cực… Giải pháp này, nếu được hoàn tất, sẽ là một điều tuyệt vời cho Mỹ và tất cả các quốc gia NATO", Tổng thống Trump cho biết sau cuộc gặp với ông Rutte tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hôm thứ Tư (21/1).
Tổng thống Trump cho biết đang có các cuộc thảo luận bổ sung về Greenland liên quan đến chương trình phòng thủ tên lửa Golden Dome lần đầu tiên sẽ đưa vũ khí của Mỹ vào không gian.
Sau thông tin này, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thận trọng nhận định rằng “ngày hôm nay đã kết thúc với tín hiệu tích cực hơn lúc bắt đầu”, nhưng ông cũng nói rằng các chi tiết của thỏa thuận vẫn cần được tiếp tục bàn thảo.
Cuối tuần qua, Tổng thống Trump cảnh báo rằng các đồng minh NATO phản đối kế hoạch Mỹ tiếp quản Greenland sẽ phải đối mặt với thuế quan leo thang: thuế suất 10% đối với tất cả hàng xuất khẩu sang Mỹ từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan bắt đầu từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6.
Các quốc gia châu Âu đã phản đối về vấn đề này.
Các chuyên gia cho rằng, khi băng tan ở Bắc Cực, nhiều tuyến đường vận tải và tàu quân sự có thể được mở ra trong khu vực, làm thay đổi thương mại toàn cầu cũng như mối quan hệ phòng thủ giữa Mỹ và Nga. Hoạt động khai thác mỏ và thăm dò dầu khí cũng có thể được mở rộng.
Trong khi đó, việc mua lại quốc gia này có thể khiến người nộp thuế Mỹ phải chi trả hàng tỷ hoặc thậm chí hàng nghìn tỷ USD, tùy thuộc vào cách định giá hòn đảo Bắc Cực này.
Greenland gần như hoàn toàn phụ thuộc vào ngành đánh bắt cá và khoản trợ cấp từ Đan Mạch khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Đầu tháng này, ngân hàng trung ương Đan Mạch nhận định Greenland đang đối mặt với “những thách thức về tài chính công dưới dạng thâm hụt lớn và vấn đề bền vững dài hạn”.