WEF: "Đối đầu địa kinh tế” trở thành mối lo ngại hàng đầu trong hai năm tới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Báo cáo Rủi ro Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được công bố hôm thứ Tư (14/1), sự cạnh tranh quyền lực và tình thế đối đầu chiến lược kéo dài giữa các cường quốc đã đứng đầu danh sách những rủi ro nghiêm trọng nhất trong ngắn hạn khi bước sang năm 2026.
WEF: "Đối đầu địa kinh tế” trở thành mối lo ngại hàng đầu trong hai năm tới

Báo cáo khảo sát 1.300 lãnh đạo trong chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức khác cho thấy bối cảnh đang thay đổi mạnh mẽ, khi “đối đầu địa kinh tế” vươn lên vị trí lo ngại hàng đầu trong hai năm tới, điều này được thúc đẩy bởi cạnh tranh gia tăng và việc sử dụng các công cụ kinh tế như thuế quan, quy định, chuỗi cung ứng và dòng vốn như một biện pháp gây sức ép. Báo cáo cảnh báo điều này có thể dẫn đến sự thu hẹp đáng kể của thương mại toàn cầu.

“Vấn đề cốt lõi là xung đột vũ trang giữa các quốc gia và những lo ngại xung quanh đó. Nhìn chung, gần 1/3 số người được khảo sát rất lo ngại về những gì điều đó có ý nghĩa đối với nền kinh tế toàn cầu và về cơ bản là tình hình thế giới vào năm 2026”, Giám đốc điều hành WEF, Saadia Zahidi cho biết.

Theo báo cáo, những lo ngại về rủi ro kinh tế trong hai năm tới đã tăng mạnh nhất trong tất cả các hạng mục rủi ro được WEF khảo sát.

Kết quả cuộc khảo sát của WEF về các mối lo ngại trên toàn cầu trong ngắn và dài hạn

Kết quả cuộc khảo sát của WEF về các mối lo ngại trên toàn cầu trong ngắn và dài hạn

“Những lo ngại đang gia tăng về suy thoái kinh tế, lạm phát gia tăng và bong bóng tài sản tiềm tàng khi các quốc gia phải đối mặt với gánh nặng nợ cao và thị trường biến động…Ngày nay không phải là thời điểm của một cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn, mà là thời điểm của nhiều cuộc khủng hoảng chồng chéo”, Giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm Marsh, John Doyle cho biết.

Trong đó, các cuộc chiến thương mại, chiến tranh văn hóa, cuộc cách mạng công nghệ nhanh chóng và tác động của thời tiết cực đoan là một trong những trở ngại hiện tại đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc đứng thứ hai trong danh sách các rủi ro ngắn hạn của WEF, tiếp theo là sự phân cực xã hội, hay khoảng cách ngày càng lớn giữa các nhóm người có quan điểm đối lập.

Báo cáo kết luận rằng tất cả những điều này tạo ra những trở ngại cho sự hợp tác cần thiết để giải quyết các cú sốc kinh tế.

Ngoài ra, vấn đề đang nổi lên nhanh chóng và mạnh mẽ nhất trong cuộc khảo sát là tiềm năng gây ra những hậu quả bất lợi của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo, việc thay thế lao động có thể dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ bất bình đẳng thu nhập, sự phân hóa xã hội lớn hơn, sự sụt giảm chi tiêu của người tiêu dùng và vòng xoáy luẩn quẩn của suy thoái kinh tế và bất mãn xã hội trong bối cảnh năng suất tăng mạnh.

Máy học và điện toán lượng tử đang hội tụ và sự phát triển của chúng đang tăng tốc, có thể dẫn tới những tình huống mà con người mất kiểm soát.

Theo bà Zahidi, thời tiết cực đoan vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo được khảo sát trong thập kỷ tới.

Ước tính thiệt hại được bảo hiểm toàn cầu từ các thảm họa tự nhiên sẽ đạt 107 tỷ USD vào năm 2025, vượt mốc 100 tỷ USD trong năm thứ sáu liên tiếp, tăng mạnh so với cả đầu những năm 2000.

Giám đốc điều hành của Marsh cho biết các vụ cháy rừng ở California vào đầu năm 2025 minh họa sự cần thiết của các quy định cho phép mức phí bảo hiểm phản ánh chính xác rủi ro tiềm ẩn để thu hút thêm vốn vào thị trường bảo hiểm.

“Có những bên chấp nhận rủi ro. Có những nhà đầu tư và các công ty bảo hiểm sẵn sàng tài trợ cho các rủi ro này…Điều quan trọng nữa là đảm bảo các quy chuẩn xây dựng phù hợp, chúng ta rút kinh nghiệm từ các sự kiện trước đây và áp dụng công nghệ để quản lý rủi ro một cách hiệu quả”, ông John Doyle cho biết.

Báo cáo cũng cảnh báo rằng “nắng nóng cực độ, hạn hán, cháy rừng và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác có khả năng trở nên dữ dội và thường xuyên hơn”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục