Tiếp tục cho ý kiến chỉnh lý dự thảo hai luật về đường bộ

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều dự án luật sẽ được đặt lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp thứ 31.
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị tiến hành phiên họp thứ 31, dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 19/3.

Tại phiên họp này, bên cạnh công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 2/2024 của Quốc hội, xem xét quyết định thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Trong khuôn khổ phiên họp, hoạt động chất vấn sẽ diễn ra trong cả ngày 18/3 với hai vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ngoại giao được chọn lên “ghế nóng”.

Nhiều dự án luật sẽ được cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý, gồm các dự án Luật Thủ đô, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)...

Dự thảo Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 11/3 vừa qua, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đã làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cùng các bên liên quan về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hai dự thảo Luật này.

Với Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, liên quan đến quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, đây là nội dung lớn, có tác động đến toàn bộ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, được cử tri và dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm trong thời gian qua.

Nội dung này được quy định trên cơ sở kế thừa quy định khoản 6 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với đề xuất của Chính phủ là tiếp tục kế thừa quy định hiện hành về việc cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Về dự thảo Luật Đường bộ, căn cứ ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp thứ 6, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát và đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với thực tiễn.

Nguyễn Lê
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục