Tiền bắt đáy chảy mạnh, chứng khoán hồi phục ngoạn mục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dòng tiền bắt đáy chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bluechip, kéo VN-Index nhảy vọt hơn 51 điểm, từ dưới ngưỡng 1.770 điểm lên 1.818 điểm.
Tiền bắt đáy chảy mạnh, chứng khoán hồi phục ngoạn mục

Xung đột leo thang ở Trung Đông đã tác động tiêu cực tới thị trường tài chính toàn cầu từ Á sang Âu và Mỹ.

Chứng khoán châu Âu đã chứng kiến 2 phiên lao đốc đầu tuần, trong khi chứng khoán châu Á hôm nay đã chứng kiến cảnh bán tháo tại thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa giảm 3,61%, chỉ số cũng mất 3,67%, trong khi tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi mất tới hơn 12%, thậm chí chỉ số Kosdaq mất hơn 14%, đặc biệt trong phiên sáng, khi 2 chỉ số này lần lượt mất 12% và 13%, Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế tạm dừng giao dịch trên thị trường.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, sau 2 phiên giảm mạnh đầu tuần do chịu ảnh hưởng chung từ các yếu tố tác động bên ngoài, VN-Index đã nỗ lực hồi phục trở lại. Tuy nhiên, lực bán vẫn hoàn toàn thắng thế, khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh lâu mà quay đầu giảm điểm, mất thêm gần 23,4 điểm trong phiên sáng nay, xuyên thủng mốc hỗ trợ quan trọng 1.810 điểm, mất luôn mốc 1.800 điểm. Nhà đầu tư vì thế chỉ còn chờ đợi chốt chặn tiếp theo tại mốc 1.770 điểm (trendline trung hạn).

Bước vào phiên chiều, sau ít phút giằng co, lực bán gia tăng khiến VN-Index xuyên thủng đáy của phiên sáng, phá vỡ luôn ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.770 điểm với sắc đỏ chiếm thế áp đảo trên bảng điện tử. Tưởng chừng các tuyến phòng thủ bị xuyên thủng sẽ khiến VN-Index có phiên lao dốc như các thị trường trong khu vực thì lực cầu bắt đáy đã nhập cuộc kịp thời.

Lực mua bắt đáy không chảy ồ ạt và đồng loạt các nhóm ngành, mà tập trung vào nhóm công ty chứng khoán và một số mã lớn ngân hàng, nhóm Vingroup, cùng phong độ chắc chắn ở các mã dầu khí đầu ngành, giúp lật ngược tình thế, bật lại hơn 51 điểm, nhảy vọt qua tham chiếu dù trên bảng điện tử, sắc đỏ vẫn nhiều hơn gấp gần 3 lần sắc xanh. Bên cạnh VN-Index có pha đảo chiều ngoạn mục, lực cầu bắt đáy cũng giúp thanh khoản thị trường tăng mạnh lên mức cao nhất hơn 4 tháng (kể từ phiên 21/10/2025).

Chốt phiên, VN-Index tăng 5,13 điểm (+0,28%) lên 1.818,27 điểm với 90 mã tăng (nhiều hơn gấp đôi so với phiên sáng), trong khi số mã giảm còn 250 mã (ít hơn 39 mã so với phiên sáng). Tổng khối lượng giao dịch đạt 1.574,3 triệu đơn vị, giá trị 48.020 tỷ đồng, tăng 21% về khối lượng và 10% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 99,4 triệu đơn vị, giá trị 3.286 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index phiên 4/3. Nguồn: HSX

Diễn biến VN-Index phiên 4/3. Nguồn: HSX

Trong rổ VN30, số mã tăng và giảm cân bằng ở con số 13 cùng 4 mã đứng tham chiếu. Tuy nhiên, VN30-Index lại không thể bật lên trên tham chiếu như VN-Index mà đóng cửa vẫn giảm nhẹ 2,82 điểm (-0,14%) xuống 1.956,53 điểm.

Như đã đề cập, lực cầu bắt đáy chảy mạnh, nhưng không đồng đều, mà tập trung vào nhóm Vingroup, công ty chứng khoán và một số mã đầu ngành. Trong đó, nhóm Vingroup từ mức giảm mạnh trong phiên sáng, đã hãm đà giảm (VPL), về tham chiếu (VHM), hoặc đảo chiều tăng nhẹ (VIC), thậm chí vươn lên thành mã tăng mạnh nhất rổ VN30 (VRE). Cụ thể, VRE tăng 6,26% lên 28.000 đồng, dù có lúc giảm 3,8%; VIC cũng đảo chiều tăng nhẹ 0,06% lên 155.600 đồng, dù có lúc giảm hơn 3%; VHM cũng về tham chiếu dù có lúc bị đẩy về mức sàn 87.000 đồng; trong khi VPL vẫn giảm nhưng đà giảm chỉ 2,11% xuống 74.300 đồng, thậm chí có lúc cũng đã vượt qua tham chiếu.

Ngoài nhóm Vingroup, nhóm công ty chứng khoán cũng có phiên giao dịch ấn tượng. Nếu phiên sáng chỉ có duy nhất VCI tăng nhẹ, còn lại đều chìm trong sắc đỏ, thì trong phiên chỉ còn 4 mã giảm, trong đó VIX giảm 3,21% xuống 21.100 đồng, TVB giảm 1,77% xuống 7.750 đồng; 2 mã còn lại giảm nhẹ trên dưới 0,5% là FTS và APG. Số còn lại đều tăng, trong đó VCI được kéo thẳng lên mức kịch trần 40.850 đồng và còn dư mua trần tới gần 2,2 triệu đơn vị, trong khi đã khớp gần 34 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, các mã khác tăng mạnh có AGR tăng 4,67% lên 16.800 đồng; VCK tăng 4,51% lên 51.000 đồng; SSI cũng đảo chiều từ mức giảm 2% của phiên sáng, đóng cửa phiên chiều tăng 3,37% lên 33.700 đồng; DSE cũng tăng 3% lên 24.000 đồng; HCM tăng 2,93% lên 24.600 đồng; VND tăng 2,45% lên 18.800 đồng…

Trong nhóm ngân hàng, ngoài BID và VCB, có thêm LPB, CTG, VIB, SSB gia nhập nhóm tăng giá. Trong đó, BID tăng ấn tượng nhất +4,71% lên 45.600 đồng. Tiếp đến là VCB tăng 2,27% lên 63.000 đồng; LPB tăng 1,65% lên 43.100 đồng; CTG tăng 1,39% lên 36.400 đồng; còn VIB và SSB tăng khiêm tốn. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu giảm thì đà giảm cũng hãm bớt, chỉ có TCB giảm mạnh nhất -3,27% xuống 32.500 đồng; có 7 mã giảm hơn 1%, cùng MBB và HDB giảm nhẹ; MSB và SHB đứng tham chiếu.

Nhóm thép dù không có mã nào đảo chiều thành công, thậm chí 2 sắc xanh nhạt của phiên sáng cũng biến mất, nhưng mức giảm của các mã chủ chốt cũng đã được hãm bớt, trong đó HPG về tham chiếu 27.700 đồng.

Nhóm dầu khí, năng lượng, trong khi một số chịu áp lực chốt lời và giảm mạnh như PGC về kịch sàn 16.600 đồng, POW (-6,65% xuống 15.450 đồng), PET (-5,89% xuống 39.150 đồng), PGD (-1,62% xuống 27.250 đồng), thì các mã đầu ngành vẫn duy trì đà tăng tốt. Trong đó, BSR tăng 6,17% lên 37.850 đồng, PLX tăng 5,14% lên 69.500 đồng, GAS tăng 4,29% lên 128.700 đồng. Ngoài ra, một số mã khác cũng tăng mạnh như PMG (+6,46% lên 9.230 đồng), hay PVD cũng đảo chiều thành công từ mức giảm của phiên sáng, đóng cửa phiên chiều tăng 1,93% lên 45.000 đồng.

Trong khi đó, nhóm phân bón chỉ còn DCM và BFC tăng nhẹ, còn lại đều chìm trong sắc đỏ.

Nhóm vận tải biển lại có sự phân hóa khi VOS, PVP, VTO tăng mạnh, còn HAH, SFI, GMD giảm mạnh, thậm chí VSC còn giảm kịch sàn về 25.600 đồng.

Về thanh khoản, SSI vươn lên dẫn đầu với 92,5 triệu đơn vị, đẩy SHB về thứ 2 với 87,6 triệu đơn vị. Tiếp theo là POW với 73,3 triệu đơn vị, HPG 68,3 triệu đơn vị, VIX hơn 51 triệu đơn vị.

Bắt sóng theo sàn HOSE, sàn HNX cũng nỗ lực đảo chiều trở lại trong phiên chiều, nhưng chỉ số chính của sàn này không kịp về tham chiếu khi hết phiên giao dịch.

Chốt phiên, HNX-Index giảm 2,16 điểm (-0,83%) xuống 257,85 điểm với 59 mã tăng trong khi có 116 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 139 triệu đơn vị, giá trị 3.186 tỷ đồng, tăng 19% về khối lượng và 8% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp gần 6,5 triệu đơn vị, giá trị 99,6 tỷ đồng.

SHS vẫn là mã có thanh khoản tốt nhất sàn với gần 24 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 2,73% lên 18.800 đồng, cũng là mức cao nhất ngày. Tiếp đến vẫn là CEO (15,1 triệu đơn vị) và PVS (14,4 triệu đơn vị), nhưng đóng cửa vẫn giảm, lần lượt là -1,82% xuống 16.200 đồng và -4,76% xuống 52.000 đồng.

Tiếp theo là PVC khớp 9,7 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 6,34% lên 21.800 đồng và MBS khớp 9,4 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 3,72% lên 27.900 đồng.

Trong khi đó, UPCoM lại không có diễn biến tích cực như 2 sàn niêm yết khi nới đà giảm trong phiên chiều.

Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 1,83 điểm (-1,42%) xuống 127,23 điểm với 92 mã tăng và 171 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 111,3 triệu đơn vị, giá trị 1.840 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 26,6 triệu đơn vị, giá trị 293,8 tỷ đồng.

OIL là mã có thanh khoản tốt nhất với 22,9 triệu đơn vị, đóng cửa hãm bớt đà giảm so với phiên sáng khi mất 2,07% xuống 23.600 đồng. VGT vẫn là mã có thanh khoản tốt thứ 2 với 7,3 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,29% lên 15.700 đồng. MSR khớp hơn 5,86 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 6,02% xuống 46.800 đồng. Các mã DDV, AAS, AAH, DRI có thanh khoản trên dưới 4 triệu đơn vị.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có sự phân hóa, nhưng đóng cửa không tăng giảm nhiều, trong đó hợp đồng đáo hạn tháng 3 tăng 4 điểm (+0,2%) lên 1.956,0 điểm với 395.433 hợp đồng được chuyển nhượng, tổng khối lượng 76.508,6 tỷ đồng; khối lượng mở 33.009 hợp đồng.

Trên thị trường chứng quyền, 2 mã có thanh khoản tốt nhất hôm nay đều là chứng quyền của HPG với trên dưới 3,2 triệu đơn vị và đều đóng cửa tăng hơn 8%, trong đó 1 mã do MSVN phát hành, mã còn lại do ACBS phát hành. Một mã khác cũng có thanh khoản hơn 3 triệu đơn vị hôm nay là CVRE2601 do VPBankS phát hành, đóng cửa cũng tăng hơn 7%.

Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, hôm nay có tổng khối lượng giao dịch hơn 3,7 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 5.255 tỷ đồng. Trong đó, riêng mã VIL12301 do Vinam Land phát hành đã có giá trị giao dịch lên tới 2.130 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 14.995 trái phiếu.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục