Thủ tướng yêu cầu tiếp tục khởi công mới các dự án cao tốc trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
Có 3 dự án đường bộ cao tốc được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với các địa phương khởi công trong năm 2024 là Đồng Đăng - Trà Lĩnh; Gia Nghĩa - Chơn Thành và Nam Định - Thái Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận Bộ GTVT đã giữ được tinh thần: Vướng mắc cấp nào, cấp đó phải tháo gỡ; vướng mắc ở đâu, ở đó phải tháo gỡ, ngay và luôn trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm giao thông. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận Bộ GTVT đã giữ được tinh thần: Vướng mắc cấp nào, cấp đó phải tháo gỡ; vướng mắc ở đâu, ở đó phải tháo gỡ, ngay và luôn trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm giao thông.

Nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có các dự án hạ tầng trọng điểm liên tục được Thủ tướng Chính phủ quán triệt Bộ GTVT, các bộ, ngành và địa phương tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Bộ GTVT diễn ra vào sáng nay (28/12).

“Tôi đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng khởi công Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào ngày 1/1/2024 để tạo khí thế cho công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông năm 2024. Cùng với đó là sớm hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và Dự án cao tốc Nam Định - Thái Bình để khởi công trong năm 2024”, Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết đây là 3 dự án PPP được triển khai tại các khu vực quan trọng khi hoàn thành sẽ đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của đất nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng trong xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông; sân bay Long Thành - công trình quan trọng quốc gia, mang tính biểu tượng của cả nước.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, chúng ta đã tăng cường tăng thu, giảm chi để sẵn sàng giải quyết các vấn đề phát sinh và tiếp tục đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

"Bởi đường đi đến đâu thì không gian phát triển mới đến đó, người dân thuận lợi tới đó, công nghiệp, dịch vụ, đô thị, nông thôn phát triển. Do đó, các công trình được ưu tiên bố trí vốn cần phải triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát lãng phí", Thủ tướng nói.

Thủ tướng mong muốn các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu cần trưởng thành hơn nữa về mọi mặt; đơn vị tư vấn phải thực hiện đúng các quy định; nhà thầu phải tôn trọng pháp luật, không lợi dụng chính sách; các ban quản lý dự án không được chia nhỏ các dự án, đấu thầu công khai, minh bạch, chỉ định thầu đúng quy định, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

"Các nhà thầu cũng phải đặt lợi ích của dân tộc, nhân dân lên trên hết; kinh doanh phải có lãi, nhưng phải bằng trí tuệ, sức lực, công khai, minh bạch, chứ không phải bằng tiêu cực, trục lợi chính sách", Thủ tướng lưu ý.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy tiến độ các dự án sân bay, nhất là dự án sân bay Long Thành.

Để sớm đưa Dự án đầu xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác, Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT cần tăng cường phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, triển khai công trình với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, “thi công 3 ca 4 kíp”.

Thủ tướng đánh giá cao cố gắng của Bộ GTVT khi trong năm 2023, bộ này đã tạo nên một năm "đột phá về hạ tầng giao thông" với hàng loạt dự án cao tốc được khởi công, khánh thành.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT, các công nhân trên công trường… đã rất quyết tâm, nỗ lực, làm việc hăng say, xuyên lễ, xuyên Tết, không kể ngày nghỉ, ngày lễ với tinh thần "3 ca 4 kíp" "vượt nắng, thắng mưa", "không thua đại dịch", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ tiến không lùi"…

“Lãnh đạo ngành GTVT đã đi sâu, đi sát, tích cực chỉ đạo từng khu vực, từng vùng, từng dự án để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nhanh các công trình giao thông trọng điểm; từ đó tạo động lực, truyền cảm hứng cho cấp dưới, các địa phương, các ban quản lý dự án, các nhà thầu và người lao động trên công trường”, Thủ tướng đánh giá.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, năm 2023 thực sự là năm có nhiều đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với việc khởi công 26 Dự án, trong đó rút ngắn thời gian khởi công 6 dự án quan trọng quốc gia 1 năm so với quy trình thủ tục thông thường và lần đầu tiên thực hiện khởi công trực tuyến Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 tại 12 điểm cầu ở các địa phương.

Bộ GTVT đã hoàn thành, đưa vào khai thác 20 dự án, trong đó riêng đường bộ cao tốc 9 dự án dài 475 km, nâng tổng số cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên gần 1.900 km. Ngày 24/12 vừa qua, lần đầu tiên ngành GTVT tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời 4 dự án quan trọng của các lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp kinh tế tiếp tục đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra. Năm 2023, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao số vốn đầu tư công lớn nhất từ trước tới nay với hơn 94.000 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với số vốn đăng ký là 71.000 tỷ đồng và gấp 1,7 lần so với năm 2022, cùng với số vốn sự nghiệp kinh tế được giao hơn 19.900 tỷ đồng phục vụ công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

“Bộ GTVT đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả để điều hành giải ngân kế hoạch vốn. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kết quả giải ngân của Bộ đến hết niên độ kế hoạch đạt trên 95%”, tư lệnh ngành GTVT thông tin.

Trong năm 2024, Bộ GTVT phấn đấu khởi công, hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch năm 2024. Trong đó, hoàn thành đưa vào khai thác 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 nâng tổng số đường bộ cao tốc đưa vào khai thác lên 2.021 km.

Bộ GTVT đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để hoàn thành thủ tục khởi công 19 dự án trong năm 2024; phấn đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt quan trọng quốc gia như: TP.HCM - Cần Thơ, Biên Hòa - Vũng Tàu, Long Thành - Thủ Thiêm, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ để khởi công 11 dự án đường bộ cao tốc do địa phương được giao là cơ quan chủ quản.

Anh Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục