Thủ tướng kể chuyện chờ 5 tiếng để đón U23 Việt Nam

"Tôi đã chờ đợi ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ có sự chờ đợi lâu như thế đối với một Thủ tướng nhưng cũng chưa bao giờ có niềm vui lớn như thế bởi vì cuộc chờ đợi này là hòa với niềm vui của nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân Thủ đô Hà Nội" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc gặp, đón mừng đội tuyển U23 Việt Nam.
Thủ tướng bắt tay chúc mừng Huấn luyện viên Park Hang-seo khi đoàn tới trụ sở Chính phủ Thủ tướng bắt tay chúc mừng Huấn luyện viên Park Hang-seo khi đoàn tới trụ sở Chính phủ

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, 6h48’, các cầu thủ đến trụ sở Chính phủ, dưới sự chào đón nồng nhiệt của Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành và cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ. Chưa bao giờ, chưa có cuộc gặp nào mà Thủ tướng đã đợi lâu đến vậy.

Cùng dự cuộc gặp mặt có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã quyết định tặng Bằng khen cho các cầu thủ U23 Việt Nam và trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Đội tuyển, 3 Huân chương Lao động hạng Ba cho Huấn luyện viên Park Hang Seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Bằng khen của Thủ tướng được trao cho Ban huấn luyện, các tuyển thủ tại cuộc gặp gỡ.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng kể: "Tôi đã chờ đợi ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ có sự chờ đợi lâu như thế đối với một Thủ tướng nhưng cũng chưa bao giờ có niềm vui lớn như thế bởi vì cuộc chờ đợi này là hòa với niềm vui của nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân Thủ đô Hà Nội. Tôi hiểu các em và các bạn rất đói và mệt. Tôi tin rằng với niềm vui này thì đang đói cũng vui. Chúc buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, ít có khi Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á".

Người đứng đầu Chính phủ theo dõi sát bước chân của đội tuyển U23 trong suốt giải đấu này. Thủ tướng đã 2 lần gửi thư, 1 lần gọi điện trực tiếp khen ngợi và động viên Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng toàn thể Đội tuyển U23 Việt Nam sau khi đội vượt qua vòng bảng, tứ kết và bán kết trước những đối thủ rất mạnh như Syria, Australia, Iraq, Qatar và vào chơi trận chung kết, gặp Uzbekistan.

Trưởng đoàn U23 phát biểu, báo cáo ngắn gọn với Thủ tướng về quá trình thi đấu tại giải U23 châu Á. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng công bố các quyết định khen thưởng sau đó. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Ba cho huấn luyện viên Park Hang-seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Đội tuyển tặng Thủ tướng quả bóng và chiếc áo có chữ ký của toàn bộ các cầu thủ U23 Việt Nam.

Thủ tướng kể chuyện chờ 5 tiếng để đón U23 Việt Nam ảnh 1

 Thủ tướng trao Huân chương lao động cho huấn luyện viên và các tuyển thủ U23

Thủ tướng kể chuyện chờ 5 tiếng để đón U23 Việt Nam ảnh 2

 Thủ tướng trao Huân chương lao động hạng ba cho thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thủ tướng kể chuyện chờ 5 tiếng để đón U23 Việt Nam ảnh 3

 Đội trưởng Lương Xuân Trường trao tặng Thủ tướng chiếc áo có tất cả chữ ký của các tuyển thủ U23

Thủ tướng kể chuyện chờ 5 tiếng để đón U23 Việt Nam ảnh 4

 Trước lễ đón mừng tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã trực tiếp đón đoàn tại khu ga VIP A, sân bay quốc tế Nội Bài.

Thủ tướng kể chuyện chờ 5 tiếng để đón U23 Việt Nam ảnh 5

 Lễ đón đội tuyển U23 Việt Nam được tổ chức tại nhà khách VIP A sân bay Nội Bài (ảnh: VGP)

Thủ tướng kể chuyện chờ 5 tiếng để đón U23 Việt Nam ảnh 6
Thủ tướng kể chuyện chờ 5 tiếng để đón U23 Việt Nam ảnh 7

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa, chúc mừng cầu thủ Nguyễn Quang Hải

Thủ tướng kể chuyện chờ 5 tiếng để đón U23 Việt Nam ảnh 8


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục