Thời tiết cực đoan trở thành rủi ro mới đối với các tập đoàn công nghệ lớn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong khi châu Âu đang đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục, các tập đoàn công nghệ lớn lại đang phải đảm bảo những con chip AI trong các trung tâm dữ liệu không bị quá nhiệt và tiếp tục vận hành ổn định.
Thời tiết cực đoan trở thành rủi ro mới đối với các tập đoàn công nghệ lớn

Nhiệt độ trong tuần này đã cho thấy tác động của thời tiết đối với cơ sở hạ tầng như nhà máy, nhà máy điện hạt nhân và trung tâm dữ liệu. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao từ các thiết bị điều hòa không khí có thể làm quá tải lưới điện, gây ra tình trạng mất điện làm gián đoạn cơ sở hạ tầng. Và điều này không chỉ xảy ra ở châu Âu.

Một nghiên cứu gần đây của công ty phân tích rủi ro khí hậu First Street cho thấy 79% công suất trung tâm dữ liệu toàn cầu đang đối mặt với rủi ro cao từ các mối nguy hiểm khí hậu nghiêm trọng như lũ lụt, gió mạnh và cháy rừng, có thể làm gián đoạn hoạt động, tăng thời gian ngừng hoạt động và làm tăng chi phí bảo hiểm và sửa chữa.

“Vấn đề không phải là liệu rủi ro khí hậu có ảnh hưởng đến cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hay không, mà là làm thế nào khách hàng và các bên liên quan trong ngành cơ sở hạ tầng kỹ thuật số xác định, định lượng và quản lý những rủi ro khí hậu này trong phạm vi chấp nhận được”, Joe Macejak, Trưởng bộ phận cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bất động sản tại công ty tư vấn rủi ro Marsh Risk cho biết.

Trong ba năm qua, thời tiết cực đoan đã trở thành nguyên nhân gây tổn thất lớn nhất trong danh mục bảo hiểm rủi ro xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ của Zurich Insurance Group.

Các trung tâm dữ liệu mới cũng đang đối mặt với rủi ro thời tiết cực đoan

Patrick McBride, Trưởng bộ phận xây dựng quốc tế của Zurich cho biết, 64% công suất trung tâm dữ liệu đang được xây dựng nằm ngoài các trung tâm truyền thống như Bắc Virginia và đang chuyển sang các thị trường mới nổi như Tây Texas, Tennessee, Wisconsin và Ohio.

Trong đó, các cơ sở tại những khu vực này có thể đối mặt với rủi ro cao hơn từ lốc xoáy, mưa đá và gió mạnh gây tàn phá các mái công trình rộng lớn, nơi đặt các hệ thống HVAC (hệ thống sưởi và làm mát), tháp giải nhiệt và cả các hạ tầng năng lượng như điện mặt trời.

Brazil làm ví dụ về một thị trường trung tâm dữ liệu mới nổi có thể phải đối mặt với những thách thức về nhiệt độ. Trong khi đó, ở châu Âu, các trung tâm dữ liệu đang di chuyển đến các khu vực như Bán đảo Iberia, nơi nhiệt độ cũng đang tăng lên.

“Thời tiết khắc nghiệt không còn là điều có thể được xem là rủi ro thông thường nữa… Đó là một trong những điều đầu tiên mà chúng tôi và các chủ đầu tư mà chúng tôi hợp tác xem xét”, ông McBride cho biết.

Không chỉ trung tâm dữ liệu có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cực đoan.

Mishal Thadani, CEO và đồng sáng lập nền tảng phần mềm AI Rhizome cho biết: “Nắng nóng cực đoan gây áp lực đồng thời lên các trung tâm dữ liệu và cả lưới điện mà chúng phụ thuộc”.

Hệ thống làm mát chiếm khoảng 40% mức tiêu thụ năng lượng của trung tâm dữ liệu ngay cả trong điều kiện nhiệt độ bình thường, và tỷ lệ này còn tăng mạnh khi nắng nóng cực đoan xảy ra, đúng lúc nhu cầu điện từ điều hòa không khí cũng tăng vọt.

Ông đưa ra ví dụ về thành phố Turin của Ý, với nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 38 độ C vào tháng 5. Đợt nắng nóng đã gây áp lực nhiệt lên các đường dây cáp ngầm của thành phố, và gây ra tình trạng mất điện liên tục.

Trung tâm dữ liệu được thiết kế lại để thích ứng rủi ro mới

Microsoft - một trong những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn hàng đầu trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu - cho biết họ đang chuẩn bị cho các điều kiện khí hậu thay đổi. Công ty thiết kế các trung tâm dữ liệu để có thể vận hành ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, trong đó việc lựa chọn địa điểm, hệ thống dự phòng và giám sát theo thời gian thực giúp quản lý rủi ro từ nắng nóng cực đoan và thời tiết khắc nghiệt.

Tuần trước, Nvidia cho biết các máy chủ AI mới của họ có thể vận hành hệ thống làm mát bằng chất lỏng ở nhiệt độ 45 độ C. Chỉ cần tăng nhiệt độ hệ thống làm mát lên 1 độ C cũng có thể giảm chi phí năng lượng làm mát khoảng 4%.

Theo Aaron Lewis, Giám đốc thương mại toàn cầu về giải pháp trung tâm dữ liệu tại Johnson Controls, những phát triển này đang thúc đẩy công nghệ tiến lên cho tất cả các bên tham gia trong lĩnh vực này. Công ty này đã thử nghiệm thiết bị làm mát trung tâm dữ liệu để đảm bảo chúng có thể chịu được các mức nhiệt độ khác nhau.

Cuối cùng, thị trường sẽ có “một loạt hệ thống và ứng dụng đa dạng, và khi các công nghệ tiếp tục phát triển, chúng ta đang tìm ra những cách để truyền nhiệt hiệu quả hơn. Tốc độ đổi mới do sự bùng nổ của trung tâm dữ liệu sẽ cho phép chúng ta hoạt động trong một số điều kiện này trong tương lai”, ông cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục