Thị trường vững nội lực

(ĐTCK) Khi VN-Index tiệm cận vùng đỉnh 1.560 điểm những ngày đầu tháng 8, các cảnh báo về nguy cơ điều chỉnh, thậm chí rung lắc mạnh đã thành hiện thực. Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán thời điểm đó, nhiều nhà đầu tư lớn cho biết đã rút dần vị thế, hạ tỷ trọng margin và rút bớt tiền ra khỏi thị trường…

Tuy nhiên, những diễn biến tiếp theo của chỉ số cho thấy thị trường vẫn đang vững nội lực và dòng tiền mới, đặc biệt là từ nhà đầu tư cá nhân đã rất nhanh “trám vào chỗ trống” mà các nhà đầu tư đã bắt đáy thành công trong cú sập thuế quan từ trước đó, đến nay bán ra chốt lời.

Tìm hiểu từ các công ty chứng khoán cũng cho thấy, bức tranh margin đã dịch chuyển tỷ trọng đáng kể sang nhà đầu tư đại chúng, nhà đầu tư cá nhân. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán trong uptrend của nền kinh tế và tín dụng lỏng không chịu sự chi phối bởi các cổ đông lớn như giai đoạn trước. Mặt bằng lãi suất thấp, dòng tiền tiết kiệm chảy sang, sự tham gia mới hay quay lại thị trường của nhà đầu tư cá nhân mới là dòng tiền lớn chi phối thị trường. Ngay cả các nhà đầu tư lớn cũng chỉ rút bớt một phần vốn khỏi thị trường và hạ tỷ trọng margin, tìm các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận để trú ẩn sau giai đoạn giá tăng nóng, vì sợ bỏ lỡ cơ hội nếu thị trường tiếp tục tăng trong bối cảnh dòng tiền cuồn cuộn chảy vào.

Gần đây, trong các cuộc tư vấn cho nhà đầu tư, nhiều chuyên gia chứng khoán đề cập đến một loại rủi ro ít được nhắc đến trong mấy năm qua, là rủi ro bỏ lỡ cơ hội. Đây cũng là một loại rủi ro đáng lưu ý trong giai đoạn hiện tại, song song với rủi ro mua phải cổ phiếu ngay trước khi giá điều chỉnh sau giai đoạn tăng cao.

Cho đến thời điểm này, báo cáo chiến lược tháng 8 của các công ty chứng khoán đều nhận định khá tương đồng là trong ngắn hạn thị trường có thể sẽ có những rung lắc do xu hướng chốt lời gia tăng, nhưng triển vọng trung hạn và dài hạn là tích cực do được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế nội địa cộng thêm đông lực từ dòng vốn ngoại khi triển vọng nâng hạng đến rất gần.

Bối cảnh thị trường tài chính quốc tế cũng bớt rủi ro hơn trước. Các thị trường chứng khoán trọng điểm hầu như đều đã hồi phục sau sự kiện “Ngày Giải Phóng” của chính quyền Tổng thống Trump và sau đó đã nhanh chóng thiết lập vùng đỉnh mới trong lịch sử, tiêu biểu là S&P 500 và Nikkei 225. Khả năng Fed hạ lãi suất đang đến gần hơn cũng khiến áp lực tỷ giá và lạm phát trong nước phần nào hạ nhiệt.

Theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững, ổn định, an toàn, lành mạnh để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.

Những chỉ đạo cho thấy một tầm nhìn dài hạn, nâng cao vị thế và vai trò của thị trường chứng khoán trong một nền kinh tế đang tăng tốc, tạo động lực lớn dẫn dắt dòng tiền đầu tư tiếp tục tìm đến kênh chứng khoán.

Tất nhiên, khi VN-Index đã lên đến đỉnh cao nhất từ trước đến nay, lựa chọn vị thế đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro là bài toán mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng phải giải, bởi không có thị trường nào đi lên mãi và ngay trong quá trình đi lên cũng có những rung lắc mạnh. Chiến lược đầu tư khi thị trường ở đỉnh sẽ ra sao cũng là chủ đề Tiêu điểm của số báo mà bạn đọc đang cầm trên tay.

Người quan sát

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục