
Lạm phát tại Mỹ
Lạm phát cơ bản của Mỹ được công bố hôm thứ Ba (12/8) dự kiến sẽ tăng nhẹ trong tháng 7 khi các nhà bán lẻ dần tăng giá một loạt mặt hàng chịu thuế nhập khẩu cao hơn.
Theo dự báo trung bình trong một cuộc khảo sát của Bloomberg với các nhà kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (CPI) loại trừ chi phí thực phẩm và năng lượng dự kiến tăng 0,3% trong tháng 7. Trong tháng 6, CPI cơ bản tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước. Các nhà kinh tế Phố Wall dự đoán lạm phát toàn phần sẽ tăng 2,8% vào tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, tăng so với mức 2,7% của tháng 6.
Tuần trước, một sự thay đổi đáng kể trong nhận định của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra sớm hơn dự kiến sau báo cáo việc làm suy yếu đáng kể. Tuần này, lạm phát có thể là tâm điểm chú ý với những dữ liệu mới sắp được công bố có thể ảnh hưởng đến lập trường của các nhà hoạch định chính sách và có thể sẽ là chìa khóa quyết định liệu Fed có thực hiện giảm lãi suất trong cuộc họp kế tiếp hay không.
Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với các quan chức Fed với nhiệm vụ làm rõ liệu thuế quan có dẫn đến lạm phát kéo dài hay không và đồng thời thị trường lao động đang cho thấy dấu hiệu mất đà.
Trong khi đó, một con số lạm phát tăng cao có thể làm lung lay đồn đoán rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9, vốn đã trở nên sôi động sau báo cáo việc làm suy yếu đáng ngạc nhiên vào đầu tháng này.
Báo cáo lạm phát cũng là một trong những công bố dữ liệu kinh tế quan trọng nhất của Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump sa thải người đứng đầu Cục Thống kê Lao động sau báo cáo việc làm mới nhất, làm dấy lên lo ngại về tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu.
Đàm phán Mỹ - Trung Quốc
Hiệp định đình chiến thương mại sơ bộ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ hết hạn ngày 12/8, nhưng động thái gia hạn thỏa thuận này vẫn có thể xảy ra. Tổng thống Trump hiện vẫn chưa ký vào thỏa thuận sau khi cả hai bên tại các cuộc đàm phán ở Stockholm đã đồng ý gia hạn lệnh tạm dừng áp thuế.
Tờ Financial Times đưa tin vào cuối tuần qua rằng Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đối với các chip quan trọng cho trí tuệ nhân tạo, một phần của thỏa thuận thương mại trước thềm hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những ngày tới. Trong đó, Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska.
Tổng thống Trump đang tìm kiếm một bước đột phá để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm rưỡi giữa Nga và Ukraine sau khi đe dọa các lệnh trừng phạt mới.
Kết quả của cuộc gặp này có thể sẽ lan rộng khắp các thị trường toàn cầu với các mức thuế quan thứ cấp sẽ gây tổn hại cho Nga và các quốc gia khác trên thế giới. Tổng thống Trump đã áp thêm 25% thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ, viện dẫn lý do tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, và đồng thời cảnh báo rằng Trung Quốc có thể là mục tiêu tiếp theo.