Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 20/8 tăng 3,8 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm 500.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 143,00 – 146,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng hơn 188 USD lên mức 4.522 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hạ nhiệt về 4.490 USD/ounce và rung lắc nhẹ cho đến cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,61 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 20/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.590 đồng/USD, giảm 8 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.930 - 26.310 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 64.600 USD lên 68.200 USD thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục tăng và lên gần 72.000 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 2,19 USD (+2,60%) lên 86,58 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 2,36 USD (+2,58%) lên 93,98 USD/thùng.
VN-Index tăng nhẹ
Thị trường tăng điểm khá tích cực từ sớm và có lúc đã vượt qua ngưỡng 1.740 điểm (MA20) với sắc xanh có phần chiếm ưu thế trên bảng điện tử, cũng như một số cổ phiếu lớn nhích lên.
Tuy nhiên, với thanh khoản duy trì ở mức khá thấp, đà bật tăng không bền vững khiến VN-Index hạ độ cao và giằng co nhẹ quanh 1.735 điểm cho đến khi đóng cửa.
Kết thúc phiên giao dịch 20/8: VN-Index tăng nhẹ 7,55 điểm (+0,44%), lên 1.734,24 điểm; HNX-Index giảm 1,43 điểm (-0,51%), xuống 278,55 điểm; UPCoM-Index tăng 0,36 điểm (+0,28%) lên 127,24 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ đã phục hồi vào thứ Tư ngày 19/8, khi lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt giúp tâm lý giới đầu tư bớt đi sự căng thẳng.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã giảm từ mức cao nhất kể từ năm 2007 sau khi Bộ Tài chính nước này thông báo sẽ tăng gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại nhằm hỗ trợ thanh khoản cho trái phiếu có kỳ hạn dài hơn.
Trong khi đó, liên quan đến tình hình tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện tại không có cuộc đàm phán nào với Iran.
Kết thúc phiên 19/8: Chỉ số Dow Jones tăng 119,65 điểm (+0,22%), lên 53.463,05 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 16,02 điểm (+0,21%), lên 7.707,98 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 41,38 điểm (+0,16%), lên 26.331,09 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản phục hồi mạnh, sau khi các biện pháp của Mỹ nhằm ổn định thị trường trái phiếu đã giúp khôi phục tâm lý nhà đầu tư.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,36% lên 66.216,79 điểm. Chỉ số Topix tăng 1,18% lên 4.059,73 điểm.
Chi phí nợ dài hạn từ Mỹ, Đức và Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ vào đầu tuần này, phản ánh lo ngại về nợ chính phủ và lạm phát tăng vọt.
Trước tình hình đó, Bộ tài chính Mỹ đã có thông báo sẽ tăng gấp đôi quy mô mua lại cho các khoản nợ dài hạn, dẫn đến lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt và lan sang Nhật Bản.
Những cổ phiếu tăng tốt nhất hôm nay là Sumitomo Metal Mining tăng 9,72%, Sumitomo Pharma tăng 8,7% và Kansai Electric Power tăng 8,09%.
Chứng khoán Trung Quốc phục hồi nhẹ khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên mức lãi suất cho vay ở mức thấp kỷ lục.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,24% lên 3.903,72 điểm. Chỉ số CSI 300 tăng 0,09% lên 4.592,75 điểm.
Lãi suất vay một năm (LPR) được duy trì ở mức 3%, trong khi lãi suất LPR năm 5 vẫn ở mức 3,5%, nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn trong nước và bên ngoài vẫn còn tồn tại.
Quyết định này đến sau khi cam kết của ngân hàng trung ương duy trì lập trường tiền tệ nới lỏng, trong khi kỳ vọng về các biện pháp kích thích được củng cố, bởi dữ liệu kinh tế yếu trong tháng 7 yếu kém và lời kêu gọi của Thủ tướng Lý Cường về việc đẩy nhanh chuyển dịch sang các động lực tăng trưởng mới.
Chứng khoán Hồng Kông ổn định hơn sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố các bước nhằm hạ nhiệt thị trường trái phiếu.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,91% lên 25.726,23 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,03% lên 8.558,49 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng vọt, khi các nhà đầu tư đặt cược vào lợi nhuận cao hơn hơn từ các tập đoàn chip Samsung Electronics và SK hynix, đồng thời lo ngại giảm bớt về thị trường trái phiếu Mỹ cũng giúp tâm lý thị trường ổn định trở lại.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 381,41 điểm, tương đương +5,89% lên 6.852,58 điểm.
Chỉ số KOSPI đã lao dốc gần 6% trong phiên trước do đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ, nhưng đã phục hồi nhờ hai động lực chính đến từ việc SK hynix công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 40 nghìn tỷ won (28,7 tỷ USD) và các đồn đoán gia tăng về thông báo chính sách tăng lợi nhuận cho cổ đông của Samsung Electronics vào cuối tháng này.
Hai cổ phiếu trên với Samsung Electronics tăng 9,49% và SK hynix tăng 12,73%.
SK Square, công ty mẹ của SK hynix, tăng 11,85%, trong khi Samsung Electro-Mechanics, công con mảng linh kiện điện tử của Samsung Electronics, tăng 0,65%.
Kết thúc phiên 20/8: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 890,37 điểm (+1,36%), lên 66.216,79 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 9,30 điểm (+0,24%), lên 3.90372 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 231,16 điểm (+0,91%), lên 25.726,23 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 381,41 điểm (+5,89%), lên 6.852,58 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Cấu trúc lại nguồn vốn nền kinh tế: Khó, nhưng vẫn phải làm
Trước tình trạng tiền khan, vốn đắt, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đang nỗ lực tạo thanh khoản, mở dư địa tín dụng để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 2 con số..>> Chi tiết
- Cú huých từ nguồn cung tiềm năng
Làn sóng thoái vốn nhà nước đang mở ra kỳ vọng về một nguồn cung mới cho thị trường chứng khoán, đặc biệt khi danh mục sắp tới có sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp đầu ngành, quy mô lớn và có nền tảng kinh doanh tốt..>> Chi tiết
- Những nhóm cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi El Nino
El Nino đang trở thành một biến số đáng chú ý đối với kinh tế và thị trường chứng khoán trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027..>> Chi tiết