Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 16/3 không đổi so với ngày cuối tuần trước, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng 500.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 180,10 – 183,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 60,4 USD xuống mức 5.017,7 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục giảm và để mất mốc 5.000 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 100,26 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 16/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.068 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày cuối tuần trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.081 - 26.321 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 70.600 USD lên 71.800 USD, thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục tăng và lên trên 74.200 USD trước khi đảo chiều lùi về 73.200 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,61 USD (+0,62%) lên 99,32 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 1,75 USD (+1,70%) lên 104,89 USD/thùng.
VN-Index giảm nhẹ
Thị trường diễn biến trong cả phiên sáng với tâm lý khá thận trọng, khiến VN-Index giằng co quanh mốc tham chiếu. Điểm nhấn đến từ nhóm dầu khí và phân bón-hóa chất khi chịu áp lực bán rất mạnh.
Sau giờ nghỉ trưa, lực bán gia tăng khiến VN-Index có lúc giảm 15 điểm, nhưng mốc 1.675 vẫn đóng vai trò là mốc hỗ trợ gần nhất giúp chỉ số bật hồi thu hẹp đáng kể đà giảm sau đó, đóng cửa mất chỉ hơn 3 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch 16/3: VN-Index giảm 3,03 điểm (-0,18%), xuống 1.693,21 điểm; HNX-Index giảm 0,1 điểm (-0,04%), xuống 245,74 điểm; UPCoM-Index tăng 0,29 điểm (+0,23%), lên 125,04 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm trong phiên thứ Sáu ngày 13/3, khi áp lực từ giá dầu thô tiếp tục tăng.
Hợp đồng dầu thô WTI tăng 3,11% lên gần 99 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 2,67%, lên trên mốc quan trọng 103 USD/thùng.
Trong tuần, Dow Jones giảm 2%, còn S&P 500 giảm 1,6% trong khi Nasdaq Composite giảm 1,3%.
Kết thúc phiên 13/3: Chỉ số Dow Jones giảm 119,38 điểm (-0,26%), xuống 46.558,37 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 40,43 điểm (-0,61%), xuống 6.632,19 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 206,62 điểm (-0,93%), xuống 22.105,36 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản giảm phiên thứ ba liên tiếp, khi cuộc khủng hoảng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về thiệt hại kinh tế trong dài hạn do giá năng lượng tăng cao.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,13% xuống 53.751,15 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,50% xuống 3.610,73 điểm.
Chỉ số Nikkei 225 đã mất gần 9% kể từ khi bắt đầu các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran hơn hai tuần trước, và xung đột lan sang các nước láng giềng làm tê liệt việc vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz.
Thị trường tăng trong một thời gian ngắn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia khác giúp bảo vệ các tuyến đường vận chuyển.
Mặc dù vậy, Nhật Bản hiện không có kế hoạch điều các tàu hải quân để hộ tống các tàu ở Trung Đông, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết chính phủ đã chuẩn bị thực hiện các các giải pháp để can thiệp khi đồng yên giảm gần ngưỡng tâm lý quan trọng 160 yên/USD.
Chứng khoán Trung Quốc giảm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp do căng thẳng Trung Đông và giá dầu biến động đè nặng lên tâm lý thị trường.
Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,26% xuống 4.084,79 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,05% lên 4.671,56 điểm.
Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự vào trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran là đảo Kharg vào cuối tuần qua, trong khi giới đầu tư cũng thận trọng xem xét các báo cáo rằng Mỹ sẽ sớm công bố một liên minh các quốc gia để hộ tống tàu qua eo biển Hormuz.
Chứng khoán Hồng Kông tăng, dẫn đầu bởi các cổ phiếu lớn ngành công nghệ, khi tâm lý cải thiện đối với lĩnh vực này bù đắp cho những lo ngại về căng thẳng kéo dài ở Trung Đông.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 1,44% lên 25.833,22 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,66% lên 8.815,76 điểm.
Cổ phiếu các công ty công nghệ lớn như Tencent Holdings tăng 2,1%, trong khi nhà sản xuất điện thoại thông minh và xe điện Xiaomi tăng 5,5%, Dịch vụ giao đồ ăn Meituan tăng 3,8%, gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com tăng 1,7% và Alibaba Group Holding tăng 1,1%...
Chứng khoán Hàn Quốc hồi phục khá tích cực nhờ cổ phiếu công nghệ tăng mạnh, bất chấp đà tăng của giá dầu thô toàn cầu.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 62,61 điểm, tương đương 1,14% lên 5.549,85 điểm.
Các cổ phiếu lớn ngành công nghệ dẫn dắt điểm số và cả tâm lý, với gã khổng lồ công nghệ Samsung Electronics tăng 2,8% và SK hynix tăng 7,1%.
Công ty đầu tư trí tuệ nhân tạo SK Square tăng 5,2% và Mirae Asset Securities tăng 2%.
Kết thúc phiên 16/3: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 68,46 điểm (-0,13%), xuống 53.751,15 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 10,66 điểm (-0,26%), xuống 4.084,79 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng tăng 367,62 điểm (+1,44%), lên 25.833,22 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 62,61 điểm (+1,14%), lên 5.549,85 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Vàng còn dư địa tăng giá
Nhiều dự báo được đưa ra, dù có thể xảy ra những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, song khả năng giá vàng sẽ lập đỉnh mới trong thời gian tới..>> Chi tiết
- Cổ phiếu ngân hàng: Trụ đỡ khi “xấu trời”?
Sau cú giảm sâu của thị trường, dòng tiền bắt đáy nhanh chóng tìm đến nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp VN-Index đảo chiều trong phiên sáng 10/3. Tuy nhiên, khi độ rộng thị trường vẫn yếu, vai trò “trụ đỡ” của nhóm ngân hàng liệu có đủ hỗ trợ cho đà phục hồi bền vững..>> Chi tiết
- Cơ hội sau cú sốc
Tuần qua, VN-Index có phiên “bốc hơi” hơn 115 điểm, tạo nên cú sốc tâm lý lớn trên thị trường. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, nhịp giảm này chủ yếu mang tính phản ứng trước yếu tố địa chính trị, đồng thời mở ra cơ hội để nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục..>> Chi tiết
- Nguồn cung lương thực toàn cầu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu xung đột Trung Đông kéo dài
Cuộc xung đột ở Trung Đông đang tiến gần đến nguy cơ gây ra một cú sốc lương thực toàn cầu tồi tệ hơn cả cuộc xung đột Nga-Ukraine, khi tình trạng thiếu phân bón đe dọa sản xuất lương thực trên nhiều lục địa..>> Chi tiết