
Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 15/4 tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng thêm 300.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 105,50 – 108,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 27 USD xuống mức 3.209 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng chững lại và giằng co nhẹ quanh 3.225 USD/ounce cho đến cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,62 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 15/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.891 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.680 – 26.040 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng nhẹ từ 84.300 USD xuống 84.400 USD thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục nhích lên và vượt 85.800 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,03 USD (-0,05%), xuống 61,51 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,08 USD (-0,12%), xuống 64,80 USD/thùng.
VN-Index điều chỉnh
Sau phiên sáng giảm điểm khá mạnh do sức ép gia tăng ở nhóm bluechip, thị trường bước vào phiên chiều tiếp tục nới thêm đà đi xuống. Mặc dù vậy, lực cầu đỡ giá đã xuất hiện tại ngưỡng 1.225 điểm giúp chỉ số VN-Index hãm đà rơi.
Tuy nhiên, chỉ số cũng chững lại và không thể tiến thêm dưới sức ép của các bluechip dù dòng tiền vẫn chảy mạnh trên thị trường. Trong khi đó, các trụ đỡ chính là VIC, VHM, VCB đều thu hẹp đáng kể đà tăng cũng đã ngăn cản đà phục hồi của chỉ số.
Kết thúc phiên giao dịch 15/4: VN-Index giảm 13,65 điểm (-1,10%), xuống 1.227,79 điểm; HNX-Index giảm 4,76 điểm (-2,21%), xuống 210,24 điểm; UpCoM-Index giảm 0,73 điểm (-0,80%), xuống 91,03 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên thứ Hai (14/4), nhờ vào việc cuối tuần trước Nhà Trắng thông báo miễn thuế quan mới cho nhóm mặt hàng điện thoại thông minh và máy tính.
Nhưng các nhà đầu tư vẫn lo lắng, sau khi Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết ông sẽ công bố mức thuế mới đối với chất bán dẫn trong tuần tới.
Kết thúc phiên 14/4: Chỉ số Dow Jones tăng 312,08 điểm (+0,78%), lên 40.524,79 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 42,61 điểm (+0,79%), lên 5.405,97 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 107,03 điểm (+0,64%), lên 16.831,48 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản tăng, được thúc đẩy bởi nhóm cổ phiếu các nhà sản xuất ô tô, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ về việc cấp cho lĩnh vực này một số hình thức hoãn thuế.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,84% lên 34.267,54 điểm. Chỉ số Topix tăng 1% lên 2.513,35 điểm.
Các cổ phiếu hoạt động tốt nhất đều các nhà sản xuất ô tô hoặc nhà sản xuất linh kiện, với Toyota Motor tăng 3,7%, Honda Motor tăng 3,6%, Mazda Motor tăng 3%, Mitsubishi Motors tăng 2,5%.
Sumitomo Electric Industries tăng 5,3% và tiếp theo là mức tăng 5,6% của Denso, một nhà cung cấp chính cho Tập đoàn Toyota.
Phát biểu hôm thứ Hai tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết ông đang xem xét sửa đổi mức thuế 25% áp dụng đối với ô tô nước ngoài và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Mexico, Canada và các nơi khác.
Chứng khoán Trung Quốc đảo chiều tăng nhẹ trong những phút cuối, trong bối cảnh thương mại Mỹ-Trung không chắc chắn tiếp tục gia tăng.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,15% lên 3.267,66 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,06% lên 3.761,23 điểm.
Cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung cũng có thể có tác động tàn phá đến thị trường chứng khoán của hai nước. Goldman Sachs ước tính giá trị 2.500 tỷ USD cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc và Mỹ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, trong trường hợp cực đoan nếu xuất hiện sự tách rời giữa hai thị trường tài chính lớn nhất thế giới.
Các dự báo của Goldman Sachs được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết việc hủy niêm yết bắt buộc các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ là một lựa chọn trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng.
Chứng khoán Hồng Kông giằng co và đóng cửa tăng nhẹ, khi các nhà đầu tư theo dõi diễn biến mới nhất về thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,23% lên 21.466,27 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,21% lên 7.982,88 điểm.
Trong bước ngoặt mới nhất về thuế quan, chính quyền Trump cho biết họ đang xem xét miễn trừ tạm thời đối với ô tô để chống lại tác động tiêu cực đối với ngành, do dự báo các nhà sản xuất Mỹ phải đối mặt với chi phí tăng cao.
Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu điều tra các ngành công nghiệp dược phẩm và chất bán dẫn có thể dẫn đến các khoản thuế bổ sung đối với hai lĩnh vực này.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng, cũng nhờ các nhà sản xuất ô tô tăng vọt sau khi Tổng thống Mỹ Trump đề xuất thay đổi thuế quan ô tô.
Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 21,52 điểm, tương đương 0,88% lên 2.477,41 điểm.
Cổ phiếu Hyundai Motor tăng 4,3% và nhà sản xuất ô tô liên quan là Kia Corp tăng 3,4%, sau khi Trump hôm thứ Hai cho biết ông có thể miễn thuế liên quan đến ô tô.
Thông tin khác đáng chú ý là một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,75% vào cuộc họp ngày thứ Năm.
Cùng với đó là Hàn Quốc đã công bố gói hỗ trợ trị giá 33.000 tỷ won (23,25 tỷ USD) cho ngành công nghiệp bán dẫn trong bối cảnh bất ổn gia tăng về thuế quan của Mỹ.
Kết thúc phiên 15/4: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 285,18 điểm (+0,54%), lên 34.267,54 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 4,58 điểm (+0,15%), lên 3.267,66 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 48,87 điểm (+0,23%), lên 21.466,27 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 21,52 điểm (+0,88%), lên 2.47741 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Bệ đỡ vững chắc cho mở rộng tín dụng
Thông tin từ nhiều tổ chức tín dụng cho thấy dư nợ cho vay tăng trưởng mạnh ngay trong quý đầu năm..>> Chi tiết
- Cơ hội tái cơ cấu danh mục
Diễn biến của thị trường chứng khoán trong những phiên vừa qua được ví như một chuyến “tàu lượn siêu tốc”, đòi hỏi nhà đầu tư phải ổn định tâm lý để xem xét lại phương hướng đầu tư trong thời gian tới..>> Chi tiết
- KRX - Bước đi đến gần mục tiêu nâng hạng
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần hơn tới việc chuyển đổi hệ thống giao dịch công nghệ cốt lõi, từ một hạ tầng phân mảnh sang một nền tảng tích hợp, hiện đại theo chuẩn quốc tế - hệ thống KRX..>> Chi tiết
- Vị thế tài sản trú ẩn an toàn nhất thế giới của trái phiếu kho bạc Mỹ gặp thách thức
Trước cú sốc cuộc chiến thương mại, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ vốn từ lâu đã được xem là tài sản trú ẩn an toàn của thế giới..>> Chi tiết