Thị trường tài chính 24h: Dòng tiền vẫn chần chừ vào chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index giảm gần 20 điểm; Ngân hàng tăng tốc xử lý nợ xấu; Đón sóng lợi nhuận quý II; “Lò xo nén” và nghịch lý giữa vĩ mô - dòng tiền; OPEC+ tiếp tục lộ trình tăng sản lượng trong tháng 8…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Thị trường tài chính 24h: Dòng tiền vẫn chần chừ vào chứng khoán

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 6/7 không đổi so với ngày cuối tuần trước, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm 400.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 148,00 – 151,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ đứng tại 4.174 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tăng lên gần 4.200 USD trước khi lùi về 4.140 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 101,09 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 6/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.202 đồng/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với ngày cuối tuần qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.102 - 26.462 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 63.200 USD xuống 62.600 USD, thì sang ngày hôm nay đã có lúc trở lại gần ngưỡng 63.700 USD trước khi lùi về 62.600 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,31 USD (-0,56%) xuống 68,30 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,45 USD (-0,62%) xuống 71,67 USD/thùng.

VN-Index giảm hơn 18 điểm

Sau ít phút đầu mở cửa tăng nhẹ, chỉ số VN-Index nhanh chóng đảo chiều lùi về vùng tham chiếu với sắc đỏ phủ rộng bảng điện tử.

Bước sang cuối phiên chiều, áp lực cung giá thấp gia tăng trên diện rộng khiến VN-Index có thời điểm để mất hơn 30 điểm và thủng mốc 1.830 điểm trước khi bật hồi đôi chút về ngày.

Kết thúc phiên giao dịch 6/7: VN-Index giảm 18,58 điểm (-1,0%), xuống 1.843,5 điểm; HNX-Index giảm 11,06 điểm (-3,6%) xuống 296,51 điểm; UPCoM-Index giảm 0,24 điểm (-0,19%), xuống 127,77 điểm.

Chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh từ thứ Sáu ngày 3/7.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản trái chiều, với Topix tăng nhờ diễn biến tại một số nhóm cổ phiếu khá tích cực nhờ giá dầu thô giảm và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225, chịu ảnh hưởng bởi tỷ trọng lớn của bởi cổ phiếu công nghệ, đã phải vật lộn để tìm hướng đi.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm không đáng kể xuống 69.737,69 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,92% lên 4.101,96 điểm.

Các lĩnh vực vận chuyển, ô tô và máy móc dẫn đầu mức tăng trên thị trường, với Toyota Motor tăng 3,36% và Mitsubishi Heavy tăng 8,39%.

Trái lại, cổ phiếu các nhà cung cấp trong ngành công nghệ dẫn đầu đà giảm trên Nikkei 225, Taiyo Yuden giảm 10,58%, Ibiden giảm 8,37% và Murata Manufacturing (Murata Manufacture) mất 7,49%.

Chứng khoán Trung Quốc rung lắc và đóng cửa giảm nhẹ, khi sự lạc quan nhờ các chuyến hàng qua eo biển Hormuz có dấu hiệu phục hồi đã bù đắp cho áp lực chốt lời gia tăng.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,06% xuống 4.041,24 điểm. Chỉ số CSI 300 giảm không đáng kể xuống 4.842,00 điểm.

Sau khi một loạt các chuyến tàu quay đầu và chuyển hướng tuyến làm gián đoạn giao thông trong tuyến đường thủy Hormuz chiến lược, dòng chảy dầu và khí đốt dọc theo hành lang trung chuyển do Mỹ bảo vệ bắt đầu bình thường hóa, giảm bớt lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Về mặt trong nước, các nhà đầu tư chuyển sự chú ý của họ sang dữ liệu lạm phát quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng dự kiến sẽ ổn định ở mức 1,2%, trong khi chỉ số giá sản xuất được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 4,1% từ 3,9%.

Chứng khoán Hồng Kông tăng, khi dòng tiền mở rộng sang các lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực AI, bao gồm nông nghiệp và công nghệ sinh học.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,98% lên 23.578,58 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,30% lên 7.800,11 điểm.

Các nhà đầu tư đón nhận tích cực những dấu hiệu cho thấy khu vực tư nhân của thành phố đã đạt được động lực, khi chỉ số PMI của S&P Global Hồng Kông tăng lên 52 điểm trong tháng 6 từ 50,4 điểm trong tháng 5.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm nhẹ, khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu trước thềm diễn ra mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II của các công ty lớn.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI giảm 37,01 điểm, tương đương -0,46% xuống 8.051,33 điểm.

Các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 2,7 nghìn tỷ won cổ phiếu, trong khi các cá nhân mua ròng 2,6 nghìn tỷ won.

Các cổ phiếu công nghệ trái chiều, với Samsung Electronics tăng 2,75%, nhưng SK hynix giảm 3,38%.

Trong số những cổ phiếu giảm, công ty pin hàng đầu LG Energy Solution giảm 2,21% và hãng hàng không quốc gia Korean Air giảm 2,16%.

Kết thúc phiên 6/7: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 6,38 điểm (-0,00%), lên 69.737,69 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 2,41 điểm (-0,06%), xuống 4.041,24 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 228,55 điểm (+0,98%), lên 23.578,58 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 37,01 điểm (-,46%), xuống 8.051,33 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Ngân hàng tăng tốc xử lý nợ xấu

Những thông tin công bố về các kế hoạch bán khoản nợ, phát mại tài sản xuất hiện với tần suất liên tục gần đây không chỉ phản ánh nỗ lực thu hồi nợ của các ngân hàng, mà còn cho thấy hệ thống đang chủ động giải phóng nguồn vốn và chuẩn bị bảng cân đối cho một giai đoạn kinh doanh được dự báo nhiều thách thức hơn..>> Chi tiết

- Đón sóng lợi nhuận quý II

Đầu tuần trước, một bộ phận nhà đầu tư đã nạp tiền vào tài khoản để “nhặt hàng dần trong các nhịp chỉnh”..>> Chi tiết

- “Lò xo nén” và nghịch lý giữa vĩ mô - dòng tiền

Nền tảng vĩ mô tích cực, định giá ở vùng hấp dẫn nhưng dòng tiền vẫn chần chừ khiến thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào một nghịch lý đáng chú ý. Trong trạng thái “lò xo nén” này, liệu VN-Index đang mắc kẹt trong xu hướng đi ngang hay chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới?..>> Chi tiết

- OPEC+ tiếp tục lộ trình tăng sản lượng trong tháng 8

Động thái mới của OPEC+ có thể làm gia tăng áp lực lên giá dầu, đặc biệt nếu căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt và nguồn cung từ Iran được đảm bảo ổn định hơn..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục