
Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 8/ giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán so với ngày cuối tuần trước, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 133,1 – 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần trước tại Mỹ tăng 40,7 USD lên mức 3.585,3 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay,, giá vàng tiếp tục tăng và lên vùng 3.610 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 97,73 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 8/9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.236 đồng/USD, giảm 12 đồng so với ngày cuối tuần trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.217 – 26.497 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ hơn 110.400 USD lên 111.300 USD, thì sang ngày hôm nay đã chững lại và rung lắc trước khi chạm gần 112.000 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,23 USD (+1,99%), lên 63,10 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 1,30 USD (+1,98%), lên 66,80 USD/thùng.
VN-Index giảm hơn 40 điểm
Áp lực bán xuất hiện từ sớm và trên diện rộng, nhất là tại nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng đã khiến VN-Index liên tục đi xuống các mức giá thấp hơn, chỉ khi về gần 1.630 điểm mới có tín hiệu hồi phục và leo lên gần 1.665 điểm.
Tuy nhiên, đây cũng là vùng điểm số mong manh, khi gần như chỉ chờ nhịp bật tăng này, lực cung đã ồ ạt quay trở lại và chỉ trong khoảng hơn 30 phút cuối phiên, VN-Index “bốc hơi” thêm gần 30 điểm và đóng cửa giảm hơn 42 điểm, là một trong 5 phiên giảm mạnh nhất của thị trường kể từ đầu năm đến nay.
Kết thúc phiên giao dịch 8/9: VN-Index giảm 42,44 điểm (-2,55%), xuống 1.624,53 điểm; HNX-Index giảm 9,1 điểm (-3,24%), xuống 271,57 điểm; UPCoM-Index giảm 1,7 điểm (-1,52%), xuống 110,12 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Sáu (5/9), sau khi báo cáo việc làm yếu hơn so với dự báo đã làm dấy lên lo ngại về sự trì trệ kinh tế lớn nhất thế giới.
Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết, rằng nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra thêm 22.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 75.000 việc làm từ giới phân tích. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 4.3%.
Trong tuần, Dow Jones giảm 0,32%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite vẫn tăng trong tuần này, lần lượt nhích 0,33% và 1,14%.
Kết thúc phiên 5/9: Chỉ số Dow Jones giảm 220,43 điểm (-0,48%), xuống 45.400,86 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 20,58 điểm (-0,32%), xuống 6.481,50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 7,30 điểm (-0,03%), xuống 21.700,39 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản tăng vọt, nhờ đồng yên suy yếu và trái phiếu đứng vững, sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba từ chức làm dấy lên suy đoán rằng người kế nhiệm của ông sẽ tăng chi tiêu của chính phủ.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,45% lên 43.643,81 điểm. Chỉ số Topix tăng 1,06% lên 3.138,20 điểm.
Đồng yên giảm 0,7% xuống 148,36 yên/USD trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 1,57%. Lợi suất 5 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 1,095%.
Sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba từ chức, các ứng cử viên hàng đầu thay thế trong cuộc đua lãnh đạo đảng LDP là bà Sanae Takaichi, một tín đồ của các chính sách "Abenomics" của cựu Thủ tướng Shinzo Abe - người đã thực thi gói kích thích lớn và nới lỏng tiền tệ chưa từng có.
Chứng khoán Trung Quốc tăng, đánh dấu ngày tăng thứ hai liên tiếp khi khẩu vị rủi ro được cải thiện, khi các nhà quản lý cân nhắc các biện pháp hạ nhiệt cho đợt tăng nóng gần đây, bao gồm nới lỏng các hạn chế bán khống và thắt chặt giám sát giao dịch đầu cơ.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,38% lên 3.826,84 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,16% lên 4.467,57 điểm.
Tâm lý thị trường cũng được cải thiện sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cam kết bơm 1.000 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống ngân hàng thông qua các hoạt động repo đảo ngược.
Trong khi đó, các nhà đầu tư ít phản ứng với dữ liệu cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc tăng 4,4% trong tháng 8, tốc độ chậm nhất trong sáu tháng, với các lô hàng sang Mỹ giảm 33% dưới áp lực thuế quan.
Trong khi đó, nhập khẩu tăng 1,3%, thấp hơn kỳ vọng 3%, do sự suy yếu của lĩnh vực bất động sản.
Chứng khoán Hồng Kông giằng co và bất ngờ có nhịp tăng vào cuối phiên, khi thị trường mở cửa thận trọng do ảnh hưởng từ cơn bão Tapah.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,85% lên 25.633,91 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,71% lên 9.121,66 điểm.
Các nhà đầu tư đang theo dõi sự biến động của chứng khoán Đại lục, vốn đang chấn động bởi đợt bán tháo lớn nhất trong gần năm tháng vào tuần trước do lo ngại về mức tăng quá nóng gần đây.
Chứng khoán Hồng Kông ngày càng tương quan với thị trường nội địa của Trung Quốc, với việc dòng vốn từ Đại lục chiếm hơn 1/5 giao dịch hàng ngày.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng phiên tăng thứ năm liên tiếp, dẫn đầu bởi sức mạnh của cổ phiếu công nghệ.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 14,47 điểm, tương đương 0,45% lên 3.219,59 điểm.
Cổ phiếu Các công ty bán dẫn SK Hynix tăng 1,28% và Samsung Electronics tăng 0,72% là những cổ phiếu đóng góp hàng đầu vào mức tăng của chỉ số.
Kết thúc phiên 8/9: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 625,06 điểm (+1,45%), lên 43.643,81 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 14,43 điểm (+0,38%), lên 3.826,84 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 215,93 điểm (+0,85%), lên 25.633,91 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 14,47 điểm (+0,45%), lên 3.219,59 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Ngân hàng tăng mạnh vốn, đáp ứng hệ số CAR
Các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh phát hành cổ phiếu chia cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn vốn (CAR)…>> Chi tiết
- Cổ phiếu bất động sản thêm trụ đỡ
Môi trường pháp lý hỗ trợ, lãi suất thấp, cung - cầu dần phục hồi cùng với việc đẩy mạnh mở bán các dự án đang thúc đẩy giá trị bất động sản, tạo đà cho nhóm cổ phiếu bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng..>> Chi tiết
- Thanh khoản giảm, rủi ro tăng
Tuần qua, thanh khoản tiếp tục suy giảm, bất chấp kỳ nghỉ lễ dài ngày đã kết thúc. VN-Index ghi nhận một tuần giảm điểm sau bốn tuần tăng liên tiếp..>> Chi tiết
- Hồi hộp chờ nâng hạng…
Từ khóa được các nhà đầu tư quan tâm nhất trong tháng 9 này có lẽ là từ “nâng hạng”. Khả năng nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi ngày càng rõ, kéo theo đó là nhiều kỳ vọng về sự đảo ngược đà bán ròng của khối ngoại vốn là sức ép lớn nhất với thị trường thời điểm hiện tại..>> Chi tiết
- OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng dầu từ tháng 10
Hôm Chủ nhật (7/9), OPEC+ đã nhất trí tiếp tục tăng sản lượng dầu từ tháng 10 trong nỗ lực giành lại thị phần, đồng thời giảm tốc độ tăng so với những tháng trước đó do dự đoán nhu cầu toàn cầu sẽ suy yếu..>> Chi tiết